Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) Việt Nam thật sự là cầu nối giữa các gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ với Đảng, Nhà nước; là địa chỉ tin cậy của các gia đình liệt sĩ.
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Hội HTGĐLS Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (17-9-2010 / 17-9-2025). Dự buổi Lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tạ Tấn - Phó vụ trưởng vụ Tổ chức Phi chính phủ - Bộ Nội vụ đại biểu các ban, bộ, ngành T.Ư, Quân đội, Hà Nội, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu thân nhân các gia đình liệt sĩ…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam… gửi lẵng hoa chúc mừng.
Cách đây vừa tròn 15 năm, ngày 17-9-2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập Hội HTGĐLS Việt Nam. Đến nay, sau 15 năm hoạt động với tôn chỉ mục đích là tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, Hội luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành ở T.Ư và lãnh đạo chính quyền các địa phương. Hội và các tổ chức Hội trong cả nước đã nỗ lực hoạt động đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân ta làm dịu nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại. Hội thật sự là cầu nối giữa các gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ với Đảng, Nhà nước; là địa chỉ tin cậy của các gia đình liệt sĩ.
Đến nay đã có 16 Hội, 4 chi hội cấp tỉnh, 2 văn phòng đại diện ở miền Trung và miền Nam, có 120 chi hội cấp huyện và tương đương, hơn 40 đơn vị liên kết. Hội đã thu thập, kết nối hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đưa 207.121 thông tin về liệt sĩ lên các phương tiện thông tin đại chúng, thụ lý hơn 40.000 hồ sơ để tư vấn cho 36.861 lượt thân nhân đi tìm HCLS. Kết quả đã tìm được 661 liệt sĩ. Hướng dẫn thủ tục để giám định ADN cho 1.258 HCLS, đúng danh tính được 488 liệt sĩ, tổ chức trao kết quả giám định ADN 35 cuộc. Như vậy, bằng thực chứng và giám định AND, Hội đã góp phần trả lại tên cho hơn 1000 liệt sĩ. Đã cùng các cấp đính chính thông tin trên bia mộ, tìm kiếm, cất bốc di chuyển gần 2.000 hài cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang về với đất mẹ yêu thương, trong đó có gần 50 liệt sĩ cùng thân nhân được di chuyển bằng tàu hỏa. Ngoài kinh phí của nhà nước trợ cấp chuyển liệt sĩ về quê. Hội HTGĐLS các cấp đã sử dụng kinh phí vận động để đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà; trợ cấp thêm cho mỗi thân nhân gia đình 2 triệu đồng.
Đồng chí Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam khẳng định: “Đây là việc làm hết sức ân tình, góp phần xoa dịu bớt nỗi đau do chiến tranh để lại. Hội HTGĐLS các cấp luôn thực hiện lời nguyện ước với vong linh các anh hùng liệt sĩ, đó là: Đã nói là làm, làm thật và có kết quả quả thật. Hội cũng đã công phu nghiên cứu thực trạng, điều tra, khảo sát thân nhân gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước. Từ khảo sát thực tế, Hội đã kiến nghị với cơ quan chính sách các cấp bổ sung, sửa đổi một số chính sách ưu đãi đối với liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ. Trong 15 năm qua. Toàn hội đã tặng gần 1.300 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp 115 nhà; tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm, 880 suất học bổng, 600 xe lăn, xe đạp, gần 70.000 suất quà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho gần 30.000 lượt thân nhân liệt sĩ. Công tác tri ân ngày càng mở rộng nhiệm vụ, như tổ chức quyên góp hàng trăm tấn gạo, thực phẩm cho đồng bào bị bão lụt, thiên tai. Làm hàng chục cây cầu tình nghĩa cho nhân dân miền Đông, miền Tây Nam bộ. Tặng hàng vạn quyển vở cho học sinh, nồi cơm điện, quạt điện cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.
Hội đã nhiều lần tổ chức các đoàn đại biểu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, các hội viên, các nhà hảo tâm tiêu biểu trong cả nước diện kiến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Chính phủ. Cùng với việc làm đó, tổ chức Hội các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức 223 cuộc gặp mặt gia đình liệt sĩ để tri ân nhân dịp các ngày lễ lớn, với tổng kinh phí trên 180 tỷ đồng, đã góp phần xoa dịu bớt nỗi đau do chiến tranh để lại...
Với thành tích xuất sắc đã đạt được, năm 2023 Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội HTGĐLS Việt Nam và Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Danh dự của Hội.
Tuy nhiên, hiện nay còn 53 vạn liệt sĩ chưa biết tên, trong đó 18 vạn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Trong diễn văn của mình, đồng chí Hoàng Khánh Hưng tha thiết rằng: “Chúng ta hãy nhanh chân, chạy đua với thời gian vì chiến tranh đã kết thúc lâu rồi, nhưng nỗi đau của những người cha, người mẹ, người vợ, người thân chưa tìm được hài cốt con em mình thì vẫn còn khắc khoải chờ mong.Chúng ta phải phấn đấu để giảm bớt những ngôi mộ gió trên vách đá cheo leo, trên núi cao, rừng rậm, để trong hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ bớt đi những ngôi mộ chưa biết tên”.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tạ Tấn - Phó vụ trưởng vụ Tổ chức Phi chính phủ - Bộ Nội vụ: Biểu dương, chúc mừng kết quả mà Hội HTGĐLS Việt Nam đã đạt được 15 năm qua. Những kết quả của Hội đã góp phần to lớn vào công tác tri ân liệt sĩ của Đảng, Nhà nước; nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống quý báu cho thế hệ trẻ…
Thời gian tới, đồng chí mong rằng, mỗi cán bộ hội viên của Hội đòi hỏi tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa để thực hiện công việc khó khăn nhưng rất ý nghĩa này. Hội hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tích cực hơn nữa trong công tác tri ân, thu thập kết nối thông tin hiệu quả, phối kết hợp với các cơ quan đơn vị, nhất là với Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tri ân và các chính sách với Người có công…
Tại buổi Lễ, Hội HTGĐLS Việt Nam trao Giấy chứng nhận kết quả giám định AND; tặng 1 Nhà tình nghĩa; trao 10 suất quà tới các thân nhân gia đình liệt sĩ; trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân có thành tích vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ…