Trong chuyến thăm Ấn Độ kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Nga Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, Manmohan Singh và tiếp kiến Tổng thống Pratibha Patil nhằm ký kết 3 thoả thuận quốc phòng với Ấn Độ trị giá khoảng 4 tỉ USD gồm: Thoả thuận nâng cấp tàu sân bay Admiral Gorshkov trị giá 2,35 tỉ USD, hợp đồng bán cho Ấn Độ 29 máy bay chiến đấu MiG-29 trang bị trên tàu sân bay trị giá 1,2 tỉ USD.
Cùng với đó là dự án phối hợp chế tạo một máy bay vận tải, mà Nga và Ấn Độ sẽ góp mỗi nước 300 triệu USD. Hiện Nga là nhà cung cấp khoảng 70% vũ khí quân sự hạng nặng của Ấn Độ, nhưng các cường quốc quân sự khác, trong đó có Israel và Mỹ, đang lăm le giành thị phần lớn hơn tại thị trường này.
Quan hệ hợp tác quốc phòng Nga-Ấn đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự trì hoãn đơn hàng chiến hạm Admiral Gorshkov, được chế tạo từ thời Xôviết. Trước đó, Nga đã ký thoả thuận giao lại cho Ấn Độ chiến hạm này từ năm 2008, song phải trì hoãn do ảnh hưởng bởi một loạt bất đồng về giá cả. Theo thoả thuận mới dự kiến ký ngày 12.3, Nga sẽ giao Admiral Gorshkov cho Ấn Độ vào năm 2012.
Trong chuyến thăm, Nga và Ấn còn có thể xúc tiến một thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Nga sẽ xây dựng hai nhà máy năng lượng hạt nhân tại bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ và lắp đặt thêm 4 lò phản ứng hạt nhân tại đây như một phần của thoả thuận được ký kết trong chuyến thăm Ấn Độ của TT Nga Dmitry Medvedev hồi năm 2008.
Nga mong đợi thúc đẩy thương mại song phương với Ấn lên 20 tỉ USD vào năm 2015, từ mức 8 tỉ USD hiện nay. Trong cuộc gặp tại Mátxcơva hồi năm 2009 giữa hai Thủ tướng Putin và M.Singh, Nga và Ấn đã thảo luận về cách thức sử dụng một cách năng động và hiệu quả hơn đồng tiền tệ quốc gia của họ trong thương mại song phương.
Theo A.P
Quỳnh Anh (TH)