Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ý KIẾN CỰU CHIẾN BINH:

Xóa “điểm đen” xây dựng trái phép, phế thải tràn lan trên đất nông nghiệp: Không thể chậm trễ hơn

TƯ MỖ 21/05/2026 - 09:02

Việc Hà Nội quyết liệt rà soát, xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và tình trạng đổ phế thải bừa bãi là động thái cần thiết, thể hiện rõ quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế nhiều năm qua, đây không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ, mà là bài toán quản trị đô thị - nông thôn đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và trách nhiệm đến cùng.

dien-dan-ccb-1645-1-0901
Phế thải đổ tràn lan tại Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận. Dự án này có diện tích 250ha, nằm bờ nam sông Hồng, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao cho Công ty TNHH Thương mại Thanh Thanh thực hiện từ năm 2008.

Không khó để bắt gặp ở nhiều địa bàn ven đô những nhà xưởng, kho bãi, bãi tập kết vật liệu “mọc” lên trên đất nông nghiệp, đất công, đất ven sông, ven mương. Song song với đó là những bãi phế thải xây dựng đổ tràn lan, che lấp ruộng đồng, ao hồ, kênh mương thủy lợi. Hệ lụy không chỉ là mất quỹ đất sản xuất, phá vỡ quy hoạch, mà còn làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Đáng nói, nhiều vi phạm tồn tại trong thời gian dài, thậm chí “phình to” từ những lán trại tạm bợ thành công trình kiên cố. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý ở cơ sở. Bởi nếu không có sự buông lỏng, né tránh, thậm chí làm ngơ, thì khó có chuyện vi phạm kéo dài qua nhiều năm mà không bị phát hiện, xử lý.

Việc xóa - dẹp các công trình xây dựng trái phép và bãi phế thải trên đất nông nghiệp vì thế không thể làm theo phong trào, càng không thể “đánh trống bỏ dùi”. Thực tế cho thấy, có nơi sau khi cưỡng chế, giải tỏa, mặt bằng lại nhanh chóng bị tái chiếm, phế thải tiếp tục đổ trộm. Nếu chỉ dừng ở xử lý phần “ngọn” mà thiếu giải pháp quản lý lâu dài, vi phạm sẽ sớm quay trở lại, thậm chí tinh vi hơn.

Ở góc độ tích cực, những động thái quyết liệt gần đây của Hà Nội cho thấy chính quyền đã nhìn thẳng vào vấn đề, không né tránh những “điểm nóng” tồn tại dai dẳng. Điều người dân mong chờ là sự công khai, minh bạch trong xử lý; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm kéo dài; đồng thời kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm dưới bất kỳ hình thức nào.

 Song song với cưỡng chế, tháo dỡ, cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa: quản lý chặt nguồn phát sinh phế thải xây dựng, quy hoạch và kiểm soát điểm tập kết hợp pháp, lắp đặt camera giám sát tại các khu vực “nóng”, phát huy vai trò giám sát của người dân và các tổ chức đoàn thể. Khi người dân thấy vi phạm được xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”, họ sẽ đồng hành cùng chính quyền trong việc bảo vệ đất đai và môi trường sống.

Xóa bỏ xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp, chấm dứt tình trạng đổ phế thải bừa bãi không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là thước đo năng lực quản lý đô thị, nông thôn của Thủ đô. Làm nghiêm hôm nay chính là cách bảo vệ không gian sống, quỹ đất và sự phát triển bền vững của Hà Nội trong tương lai.

Đọc tiếp

Mới nhất

Xóa “điểm đen” xây dựng trái phép, phế thải tràn lan trên đất nông nghiệp: Không thể chậm trễ hơn