Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vũ Hữu Lê – Từ người tham gia ba cuộc kháng chiến đến “nhà sáng chế của nông dân"

PV 29/09/2025 - 11:45

Ông Vũ Hữu Lê năm 1990 từ những năm tham gia ba cuộc kháng chiến và hơn 30 năm công tác ở cơ quan nhà nước. Khi hoàn thành nhiệm vụ, về hưu trở về với đời thường, ông lại chọn cho mình một con đường mới - con đường dựng xây kinh tế, tạo việc làm cho bà con và không ngừng sáng tạo để góp phần làm giàu cho quê hương.

Từ đó trong ký ức của người dân ở các tỉnh phía Bắc như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ đều biết đến danh hiệu “Cơ khí Hồng Hà do một nhà sáng chế 90 tuổi chế tạo máy chế biến chè, quế, gỗ, miến dong, cây được liệu, trồng nấm, sấy nông sản với nhiệt sạch...”. Chính từ những bước đi ấy, hình ảnh một “nhà sáng chế của nông dân” đã dần hình thành, để rồi cái tên Vũ Hữu Lê ngày nay được nhắc đến với tất cả sự kính trọng, tự hào.

17dfc166-efe4-4f70-915f-1dd11b0b605f-1141
Ông Vũ Hữu Lê - Giám đốc- Công Ty TNHH Cơ Khí Và Xây Lắp Hồng Hà nhận Bằng Khen Lao Động Sáng Tạo

 Những năm phục vụ trong cơ quan nhà nước đã rèn cho ông tinh thần thép, ý chí kiên cường và kỷ luật vùng vàng, chăm chỉ học tập. Trở về đời thường, thay vì an phận, ông chọn bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé nhất. Ông hiểu rằng quê hương Lào Cai giàu tiềm năng nhưng người dân còn thiếu những công cụ sản xuất hiện đại, thiếu việc làm ổn định và cần một điểm tựa để phát triển kinh tế.
Mang theo khát vọng cống hiến, ông bắt tay vào con đường cơ khí – một lĩnh vực không dễ dàng, đòi hỏi kiến thức, sự sáng tạo và cả tinh thần bền bỉ .

Từ những xưởng nhỏ ban đầu, với đôi bàn tay cần củ và trí óc say mê nghiên cứu, ông Vũ Hữu Lê đã chế tạo ra nhiều sản phẩm cơ khí hữu ích, gắn liền với nhu cầu sản xuất của nông dân. Những chiếc máy gặt, máy xay, máy chế biến nông sản, máy phục vụ xây dựng dần ra đời, không chỉ giúp người dân tiết kiệm sức lao động mà còn nâng cao năng suất, tạo bước chuyển trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương. Đó là những sáng chế tuy giản dị nhưng giàu giá trị thực tiễn, được người dẫn Lào Cai và nhiều tinh bạn tin dùng.

Trên nền tảng ấy, Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà được thành lập, trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp của ông. Công ty không chỉ sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp và xây dựng, mà còn phát triển thành đơn vị uy tín trong lĩnh vực cơ khí – xây lắp, tạo dựng thương hiệu được nhiều khách hàng biết đến. Với tầm nhìn của người sáng lập, ông Vũ Hữu Lê đã đưa Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà từ một cơ sở nhỏ trở thành công ty có quy mô, đảm bảo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Lào Cai.

Điều làm nên sự đặc biệt của ông Vũ Hữu Lê không chỉ nằm ở vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, mà còn ở tỉnh thần sáng chế luôn cháy bỏng. Ông say mê nghiên cứu, thử nghiệm, cải tiến để mỗi sản phẩm cơ khi khi ra đời đều mang tính ứng dụng cao, phù hợp với thực tiễn của nông thôn miền núi. Nhờ vậy, Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà không chỉ dừng lại ở sản xuất kinh doanh, mà còn trở thành “người bạn đồng hành" của người nông dân, cùng họ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy đã giúp ông Vũ Hữu Lê nhận được sự ghi nhận và trân trọng của cộng đồng. Người dân Lào Cai gọi ông bằng cái tên giản dị mà đầy yêu thương: “nhà sáng chế của nông dân”. Bởi ở ông, họ thấy một tấm gương về tinh thần lao động sáng tạo, về sự bền chí vượt khó và tình yêu quê hương đất nước. Ở Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, những người lao động coi ông là người thầy, người dẫn dắt bằng cả tấm lòng và sự tận tụy.

Hơn bốn mươi năm dốc sức cho quê hương, cuộc đời ông Vũ Hữu Lê là minh chứng cho hành trình cống hiến không ngừng nghỉ: từ người tham gia kháng chiến, đến người doanh nhân tạo dựng công ăn việc làm, rồi trở thành nhà sáng chế hết lòng vì nông dân. Dù ở cương vị nào, ông cũng sống trọn vẹn với trách nhiệm và khát vọng dựng xây. Từ những cống hiến và thành quả ấy cá nhân ông đã được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương lao động hạng nhì, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng ba, hai lần được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Yên Bái, danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông, danh hiệu Người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc. Doanh nghiệp do ông lãnh đạo được tặng bốn Cờ thi đua của Chính phủ và ba Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng nhiều bằng khen của các sở, ban, ngành của tỉnh và trung ương.

Ngày hôm nay, nhắc đến Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, người ta nhớ đến không chỉ một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực cơ khí – xây lắp, mà còn nhớ đến một con người cả đời gắn bó, thổi hồn vào từng sản phẩm, từng công trình. Ông Vũ Hữu Lê đã để lại dấu ấn không chỉ bằng những sáng chế, mà bằng cả tấm lòng với quê hương, với nhân dân. Đó là hành trình đầy tự hào, là nguồn cảm hứng để các thế hệ sau tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và cống hiến.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vũ Hữu Lê – Từ người tham gia ba cuộc kháng chiến đến “nhà sáng chế của nông dân"