CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ngày 28/10/2025, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD và Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường phối hợp trong nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và truyền thông về công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.
Tham dự buổi làm việc, về phía Viện PSD có GS.TS Mai Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng khoa học, Phó Viện trưởng và ông Lê Bá Sâm – Thành viên Hội đồng quản lý, Phó Viện trưởng. Về phía Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông có Tiến sĩ Trần Chí Đạt – Giám đốc, Tổng Biên tập cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Chí Đạt nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết của Viện PSD trong công tác nghiên cứu và tuyên truyền phòng, chống ma túy. Việc ký kết hợp tác hôm nay sẽ tạo nền tảng quan trọng để hai bên phát huy thế mạnh của mình, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.”
Về phía Viện PSD, GS.TS Mai Văn Hưng cho rằng, trong bối cảnh tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức khoa học là yếu tố then chốt. “Sự đồng hành của Nhà xuất bản Khoa học – Công nghệ – Truyền thông sẽ giúp các công trình nghiên cứu, các tài liệu chuyên sâu của Viện được phổ biến rộng rãi hơn đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về phòng chống ma túy,” ông nhấn mạnh.
Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên thống nhất phối hợp trong biên tập, xuất bản (sách in và sách điện tử) các công trình nghiên cứu, tài liệu chuyên đề và các ấn phẩm truyền thông do Viện PSD thực hiện. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện, chương trình truyền thông chuyên đề nhằm giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị khoa học và nhân văn của công tác phòng chống ma túy.
Các hoạt động hợp tác được xác lập trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật và đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Hai bên thống nhất phối hợp thường xuyên trong việc cập nhật thông tin, sơ kết, đánh giá định kỳ kết quả triển khai, đồng thời cam kết bảo mật thông tin trong suốt quá trình hợp tác.
Đại diện hai đơn vị cũng thống nhất, việc xuất bản và quảng bá các công trình nghiên cứu sẽ được triển khai theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, kết hợp giữa sách in truyền thống và sách điện tử, giúp tiếp cận đa dạng nhóm đối tượng, nhất là giới trẻ – nhóm chịu nhiều tác động của các vấn đề về ma túy hiện nay.
Buổi làm việc và ký kết diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện tinh thần hợp tác, đồng hành vì mục tiêu chung là góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới một xã hội không ma túy.
Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết là cơ sở quan trọng để hai bên triển khai các chương trình phối hợp cụ thể trong thời gian tới, trong đó có các dự án xuất bản, truyền thông và nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, phục vụ công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trên phạm vi toàn quốc.