Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vẹn nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Đất Tổ

Duy Thưởng 19/06/2026 - 13:11

 Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ công tác Hội. Những kết quả đạt được đang khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

tang-bang-khen-cho-cac-ca-nhan-tap-the-da-co-nhieu-thanh-tich-tieu-bieu-trong-cac-phong-trao-thi-dua-1310
 Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hội CCB tỉnh Phú Thọ trong nửa đầu năm 2026 là sự tham gia tích cực vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hưởng ứng công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đông đảo cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều hội viên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm giới thiệu ứng cử, trúng cử vào các cơ quan dân cử.

Song song với đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua các buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống, các cấp Hội đã góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Trong 6 tháng đầu năm, gần 94 nghìn lượt học sinh, sinh viên và thanh niên trên địa bàn tỉnh được tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống do Hội tổ chức.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên làm chủ đã phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế địa phương.

Hiện toàn tỉnh có hơn 20.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho trên 52.000 lao động. Các cấp Hội đang quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 4.317 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Không chỉ phát triển kinh tế, hội viên CCB còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Hàng trăm nghìn mét vuông đất ở, đất vườn được tự nguyện hiến tặng; hàng tỷ đồng cùng hàng chục nghìn ngày công lao động được đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Nhiều mô hình như “Đường cờ Tổ quốc”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Cổng trường an toàn giao thông” đã góp phần tạo diện mạo khang trang, văn minh cho các địa phương trong tỉnh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, các cấp Hội đã trao gần 14 nghìn suất quà với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng tới hội viên nghèo, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Nhiều thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ xe lăn cùng các hình thức trợ giúp thiết thực khác, thể hiện sự tri ân và sẻ chia sâu sắc.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Hàng trăm mô hình tự quản về an ninh, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường được duy trì hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh Phú Thọ có 150 tổ chức cơ sở Hội với hơn 243 nghìn hội viên. Đây là lực lượng chính trị - xã hội quan trọng, luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, trong 6 tháng cuối năm 2026, các cấp Hội CCB tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Đất Tổ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vẹn nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Đất Tổ