Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền

VŨ VIẾT XÔ 07/09/2026 - 21:56

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ; cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, thi đua thực hiện tốt và xuất sắc các nhiệm vụ, nổi bật là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH ở cơ sở.

xo-1-2153
 Đại tá, CCB, đảng viên Vũ Đình Phúc ( Chi bộ Xuân Trung) quán triệt Nghị quyết TW 3 ( Khoá XIV) cho cán bộ, đảng viên, hội viên CCB.

 Nhận thức rõ tính chất, nhiệm vụ quan trọng này, trong những năm qua, nhất là sau Đại hội Hội CCB phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, Hội CCB phường đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị cũng như các nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng đến mọi cán bộ, hội viên. Bám sát nhiệm vụ chính trị, Hội tích cực, chủ động phối hợp triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau cùng phát triển, làm giàu chính đáng; giải quyết các vấn đề về an sinh, chính sách xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP,AN ở địa phương.

Hội phối hợp thực hiện nghiêm túc Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội;thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; xây dựng về đạo đức, lối sống và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.Hiện nay toàn Hội có 154 hội viên tham gia đảm nhiệm các chức danh trong hệ thống chính trị của phường, từ Đảng uỷ viên phường đến bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng, phó TDP; trưởng, phó ban CTMT…đều thực hiện tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, hội viên vừa gương mẫu thực hiện vừa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đã tạo nên sự chuyển biến mới từ nhận thức đến hành động.

xo-2-2154
Quang cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 3 ( Khoá XIV) của Chi bộ Xuân Trung. 

Phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” theo Đề án 03 của Hội CCB Thành phố đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ tính riêng năm 2025, Hội đã vận động 100% cán bộ, hội viên đóng góp quỹ được 110 triệu đồng, giúp hội viên sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 56 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn 280 triệu đồng để phát triển sản xuất.

Thực hiện chương trình vay vốn tín dụng ủy thác của Ngân hàng CSXH, trong phát triển kinh tế giảm nghèo, giải quyết việc làm và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Hội đã vay theo chương trình ủy thác, với số dư nợ 3,6 tỷ đồng. Hiện Hội có 1 tổ vay vốn với36 hộ vay phát triển sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Cùng với các hoạt động đó, Hội tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻbằng nhiều hình thức phù hợp như giao lưu với nhân chứng lịch sử, tọa đàm, gặp mặt, thăm quan, kể chuyện chiến đấu 300 buổi cho hơn 1 vạn đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh Thủ đô. Nhiều chi hội thực hiện mô hình đoàn viên danh dự, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố cơ sở đoàn yếu kém; tham gia phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú làm nguồn kết nạp Đảng.

Điểm đáng chú ý ở Hội CCB phường là xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình ở địa phương, tiêu biểu là mô hình: CCB tham gia quản lý, cải tạo cảnh quan, phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến Pháo đài Xuân Tảo. Với mô hình này Hội đã đầu tư hơn 50 triệu đồng, tổ chức 720 ngày công lao động; mua trang bị, dụng cụ, cây cảnh, cờ hồng kỳ; sơn hàn tường rào…đểcải tạo cảnh quan, củng cố tường rào bảo vệ, bảo đảm an toàn; duy trì cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến Pháo đài Xuân Tảo. Quá trình thực hiện mô hình, Hội tuyên truyền, vận động hội viên vệ sinh thường xuyên 2 lần/tuần (thứ 4 và thứ 7 hàng tuần); định kỳ cắt tỉa cây xanh, trồng mới, chăm sóc cây cảnh; chủ trì hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đoàn đến tham quan, học tập, tìm hiểu về khu Di tích. Hội cũng duy trì các mô hình được xây dựng từ những năm trước như: Hướng dẫn phân luồng giao thông trong giờ cao điểm;quản lý 38 ngõ phố CCB tự quản vàTổ Thương binh nòng cốt giải phóng mặt bằng. Đồng chí Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Đỉnh cho biết, các mô hình này đều hoạt động hiệu quả,đã lan tỏa sâu rộng ở địa phương và trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” những năm qua.

Cán bộ, hội viên luôn tự giác, gương mẫu từ lời nói đến việc làm, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ có nhiều khó khăn ở địa phương, nhất là việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án của Thành phố và Nhà nước. Do vậy việc giải phóng mặt bằng ở các dự án được đông đảo nhân dân hưởng ứng, không phải cưỡng chế.

xo-3-2155
Đại tá Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường, Chủ tịch Hội CCB phường Xuân Đỉnh (bên phải) vận động đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thương binh 1/4 gương mẫu chấp hành tốt việc giải phóng mặt bằng. 

Từ Hội đến các chi hội tích cực tham mưu cho MTTQ, các cấp, các ngành tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố.

Hội tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá về chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở chi hội, phân hội. Chủ động vận động, tập hợp, đoàn kết các thế hệ CCB, CQN tham gia sinh hoạt trong các tổ chức Hội, làm tốt công tác kết nạp hội viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ I đến nay, Hội đã tuyên truyền, vận động được 98,9% CCB vào Hội; kết nạp được 120 hội viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch; đã tuyên truyền tập hợp 85 CQN vào sinh hoạt trong các Câu lạc bộ ở tổ dân phố. Hoạt động của Câu lạc bộ CQN đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Hội cũng chủ động phối hợp tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phòng cháy, chữa cháy...Hàng năm Hội cùng cơ quan Quân sự tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho thanh niên và nhân dân, động viên thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, tặng quà động viên thanh niên nhập ngũ; đồng thời cùng với Công an duy trì, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm; giáo dục pháp luật và phòng, chống ma túy HIV/AIDS. Động viên hội viên tham gia tuần tra, bảo đảm ANTT, ATGT ở địa phương,tiếp tục duy trì các đội tự quản, góp phần giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Với kết quả xuất sắc trong xây dựng Hội và thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nhiều năm qua Hội CCB phường Xuân Đỉnh liên tục được các cấp khen thưởng, riêng năm 2025 được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

 

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền