Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 2 tại núi Cư Jú

Phan Tuân 13/08/2026 - 15:32

Chiều 13/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Núi Cư Jú (Núi Đá Đen), trên địa bàn Buôn Ngô và thôn Ba Phường, xã Cư Pui.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 2, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban CHQS xã Cư quy tập được tại khu vực Núi Cư Jú - thuộc dãy Chư Yang Sin, trên địa bàn Buôn Ngô và thôn Ba Phường, xã Cư Pui.

11
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 2 tại núi Cư Jú.

13
Lực lượng quy tập ghi thông tin về hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại núi Cư Jú.

Trong quá trình khai quật, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phát hiện nhiều phần hài cốt gồm xương sọ bị vỡ, xương cẳng tay, xương cẳng chân, các phần xương khuỷu tay, khuỷu chân, xương hàm và 5 chiếc răng.

Cùng với các phần hài cốt, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gắn với đời sống của bộ đội trong chiến tranh như tăng, võng, dây dù, dây thông tin, hộp kem đánh răng và lọ thuốc. Các phần hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác minh, giám định và xác định danh tính liệt sĩ.

14
Đội K51 và địa phương thực hiện ghi thức sau khi quy tập hài cốt liệt sĩ.

12
Đội K51 và địa phương đưa hài cốt liệt sĩ về Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông.

Theo nguồn tin do ông Nguyễn Tấn Anh, sinh năm 1974, trú tại thôn Ba Phường cung cấp, vào tháng 7/2025, trong quá trình đào hố để hứng nước mưa phục vụ chăm sóc cho rẫy bắp, ông phát hiện một đoạn xương ống cùng một số di vật. Nhận thấy dấu tích có khả năng liên quan đến hài cốt liệt sĩ, ông đã báo tin cho Đội K51 và Ban CHQS xã Cư Pui.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban CHQS xã Cư Pui tiến hành khảo sát thực địa, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, khai quật và quy tập được một bộ hài cốt cùng nhiều di vật liên quan.

          Vị trí phát hiện hài cốt lần này cách vị trí hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng khai quật ngày 6/8 hơn 50m. Việc liên tiếp phát hiện hài cốt liệt sĩ tại khu vực này cung cấp thêm cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quanh khu vực núi Cư Jú.

16
Thắp hương viếng liệt sĩ quy tập được tại Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông.

17
Đội K51 cảm ơn ông Nguyễn Tấn Anh, thôn Ba Phường, xã Cư Pui đã cung cấp thông tin giúp tìm được hài cốt liệt sĩ.

Được biết, núi Cư Jú - thuộc dãy Chư Yang Sin từng là một phần của căn cứ kháng chiến H9, là địa bàn đóng quân, hoạt động của bộ đội ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong chiến tranh, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh tại khu vực này.

Từ tháng 6/2026 đến nay, trên địa bàn huyện Krông Bông (cũ), lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, khai quật và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ. Riêng tại khu vực núi Cư Jú, trên địa bàn buôn Ngô và thôn Ba Phường, xã Cư Pui, đã phát hiện và quy tập 2 hài cốt liệt sĩ.

Hiện hài cốt và các di vật được bảo quản, tiếp tục thực hiện các bước xác minh, lấy mẫu giám định ADN theo quy định nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Việc người dân cung cấp thông tin về các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ góp phần quan trọng hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam./.

Bài liên quan

Mới nhất

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk quy tập hài cốt liệt sĩ thứ 2 tại núi Cư Jú