Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tỉnh Đắk Lắk an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Bông

Phan Tuân 29/08/2026 - 12:21

Sáng 29/8, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với xã Krông Bông tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông.

19

Lãnh đạo địa phương, LLVT và nhân dân dự lễ.

122

Lãnh đạo địa phương, LLVT và nhân dân dự lễ.

Dự lễ có các đồng chí: Đại tá Ksơr Lành, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; H’Kim Rơ Chăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Bông; Nguyễn Ngọc Pháp, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Krông Bông; lãnh đạo các xã Hòa Sơn, Cư Pui, Dang Kang, Yang Mao, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Việc tìm kiếm và đưa các anh về an nghỉ tại quê hương không chỉ thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

13

Dâng hoa viếng liệt sĩ

15

Dâng hoa viếng liệt sĩ.

Cả 3 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này đều nằm tại khu vực núi Cư Jú ( núi Đá Đen) dưới chân dãy núi Chư Yang Sin. Đây từng là căn cứ kháng chiến H9 lịch sử – nơi chứng kiến biết bao chiến công và sự hy sinh thầm lặng của quân và dân ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Điều đáng trân trọng là toàn bộ 3 phần mộ liệt sĩ lần này đều được tìm thấy nhờ những nguồn tin vô cùng quý báu do chính nhân dân địa phương cung cấp.

Mở đầu là thông tin từ ông Trương Công Bá, trú tại buôn Ngô, xã Cư Pui. Nhớ lại kỷ niệm hơn 20 năm trước khi trú mưa trong hang đá trên núi Cư Jú, ông Bá đã chủ động trình báo về cuốn nhật ký và mảnh tăng bộ đội mà mình từng nhìn thấy. Tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Cư Pui đã phối hợp với Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khai quật, tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như: Chén B52, thắt lưng, lọ dầu gió và dép cao su. Hiện cơ quan chuyên môn đã thu thập sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính.

Cùng thời điểm này, tại thôn Ba Phường, ông Nguyễn Tấn Anh trong lúc đào hố hứng nước mưa tại rẫy bắp cũng đã phát hiện dấu tích nghi là mộ liệt sĩ. Từ tin báo của ông, Đội K51 đã lập tức triển khai và quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như tăng, võng, dây thông tin và lọ thuốc.

14

Dâng hương viếng liệt sĩ.

16

Dâng hương viếng liệt sĩ.

18

Dâng hương viếng liệt sĩ.

17

Dâng hương viếng liệt sĩ.

Và gần đây nhất, trong quá trình chăm sóc rẫy cà phê tại khu vực thôn 8, xã Krông Bông ở dưới chân núi Cư Jú, chị H’Khen Triếk, trú tại buôn Ja, xã Hòa Sơn đã phát hiện nhiều mảnh tăng, võng vụn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ thứ ba cùng các di vật gồm vỏ đạn AK, lọ thuốc và quai dép cao su.

Như vậy, tính từ đầu 7/2026 đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm và quy tập được tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các xã thuộc vùng căn cứ cách mạng Krông Bông trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những di vật và thông tin thu thập được tại khu vực núi Cư Jú sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát trong thời gian tới.

124

Đưa hài cốt liệt sĩ về vị trí án táng.

125

Đưa hài cốt liệt sĩ về vị trí án táng.

126

An táng hài cốt liệt sĩ.

127

An táng hài cốt liệt sĩ.

Sau Lễ truy điệu trang nghiêm, trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn, 3 hài cốt liệt sĩ đã được các đại biểu và nhân dân tiễn đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, trở về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ và vòng tay ấm áp của đồng đội, quê hương.

Bài liên quan

Mới nhất

Tỉnh Đắk Lắk an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Krông Bông