CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Thông tư hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (14/02/2011)
Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày15/03/2011 vàsẽthay thế Thông tư số 04/1998/TT-BVHTT ngày 11/07/1998 về hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL bao gồm 3 chương và 14 điều hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia vào việc cưới, việc tang và lễ hội tại Việt Nam.
Thông tư nêu rõ, khi cá nhân tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội không được trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan; không được lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để chia rẽ đoàn kết dân tộc và gây mất thần đoàn kết tinh thần trong cộng đồng, dòng họ và gia đình. Không sử dụng thời gian làm việc và phương tiện của cơ quan đi đám cưới, kễ hội cũng như làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự, an toàn cộng đồng; không tổ chức đánh bạc và sử dụng công quỹ của cơ quan làm quà mừng, quà tặng trong đám cưới, đám tang.
Đối với tổ chức việc cưới, ngoài việc phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch còn phải đảm bảo các yếu tố như trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Khuyến khích cá nhân khi tổ chức việc cưới dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời và cơ quan, tổ chức, đoàn thể đứng ra tổ chức lễ cưới kết hợp với việc cô dâu, chú rể và gia đình đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ, di tích lịch sử-văn hóa, tròng cây lưu niệm tại địa phương trong ngày cưới.
Đối với tổ chức việc tang, thông tư cũng nêu rõ, khi có người qua đời, gia đình hoặc thân nhân phải làm thủ tục khai tử trước khi tổ chức lễ tang. Nếu người qua đời không có gia đình hoặc thân nhân đứng ra tổ chức thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể quần chúng chịu trách nhiệm tổ chức chu đáo theo phong tục truyền thống. Lễ tang phải được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình người qua đời. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước… khi tổ chức, phải thực hiện các quy định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.
Đối với việc tổ chức lễ hội, thông tư nêu rõ, các tổ chức, cá nhân, khi tiến hành nghi thức lễ hội phải tiến hành trang trọng, phù hợp với văn hóa dân tộc, cờ tổ quốc phải được treo nơi trang trọng, cao hơn cờ hội, cờ tôn giáo; vấn đề an ninh, vệ sinh môi trường tại nơi diễn ra lễ hội phải được đảm bảo, tránh nói tục và xúc phạm tâm linh làm ảnh hưởng xấu tới không khí trang nghiêm của lễ hội. Khuyến khích tổ chức giới thiệu ý nghĩa lịch sử của lễ hội, giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc và bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.
pv
Đọc tiếp
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Chiều 30/3, tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư phát triển...
-
Khởi động động lực đô thị trung tâm: Dự án Vlasta Premier - Phú Hội định hình chuẩn sống mới tại Huế
Sự kiện khởi công dự án Vlasta Premier - Phú Hội không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của thị trường bất động... - Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng số hóa và hội nhập sâu rộng, lực lượng lao...
- Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026, quy định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin,...
Mới nhất
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...
- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về kết quả hoạt động...
- Ngày 27-3, tại Ninh Bình, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ...
- LTS: Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 do...
- Cỡ chữ Mặc định
















