Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chữa “bệnh công thần”

Anh Minh 03/04/2026 - 14:54

Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được sau ý kiến phát biểu của đảng viên H, nguyên là cán bộ cao cấp, nay đã nghỉ hưu. Đồng chí này phê bình tất cả cán bộ từ chi bộ đến Trung ương và cho rằng: “Cán bộ hiện nay không đủ tâm, đủ tầm, đủ tài”; “ngay ở cấp chi bộ cũng không bao quát được hết nhiệm vụ của khu dân cư”; “Đảng ủy phường toàn những người năng lực kém”...

Ngay trong lúc phát biểu của đảng viên này đã có rất nhiều ý kiến xì xào phản bác của các đảng viên khác trong chi bộ. Đồng chí vừa dứt lời đã có rất nhiều cánh tay giơ lên xin phát biểu.

Các ý kiến đều thẳng thắn góp ý với đồng chí H. phát ngôn thiếu thận trọng, coi thường cấp trên. Có người còn nói “Ông H. mắc bệnh công thần...”.

Một đảng viên nhớ lại mấy năm trước, Trung ương Đảng đã kỷ luật một cán bộ lãnh đạo còn rất trẻ là ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy một thành phố trực thuộc Trung ương. Trong những khuyết điểm, vi phạm của đảng viên này, nghiêm trọng nhất là mắc “bệnh công thần”, mất dân chủ, không tôn trọng cấp dưới, áp đặt, coi mình là trung tâm, buộc mọi người phải chấp hành. Rồi chuyện một cán bộ cấp tướng đã về hưu bị xử lý kỷ luật do mạt sát, đe dọa chiến sĩ cảnh sát giao thông. Thậm chí, còn tuyên bố cách chức cả giám đốc công an tỉnh...

Thực ra “bệnh công thần” không mới. Ngay từ năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến bệnh công thần: “Cậy mình có một ít thành tích, thì tự kiêu tự đại, cho mình là “cứu tinh” của dân, “công thần” của Đảng”. Theo Người: “...Có những người cậy mình là “công thần cách mạng”, rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành nghị quyết của Đảng...”.

“Bệnh công thần” không phải là căn bệnh nan y nhưng vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Nếu không chữa trị, từ “bệnh công thần” có thể dẫn đến sự kiêu ngạo, sa sút ý chí chiến đấu, thậm chí là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu.

Để chữa “bệnh công thần”, theo ý kiến của nhiều cán bộ, đảng viên, cần phải tăng cường giáo dục về đạo đức cách mạng, sự khiêm tốn, đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân. Đặc biệt, với cán bộ, đảng viên khi về hưu cần giữ vững bản lĩnh, không được coi mình là “cứu tinh” hay có đặc quyền, đặc lợi, coi thường người khác. Đối với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, phải có thái độ và biện pháp xử lý nghiêm minh, công bằng, không để nương nhẹ, “hóa mù ra mưa” với những trường hợp công thần, kiêu ngạo cộng sản dẫn đến những lời nói, việc làm sai phạm.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chữa “bệnh công thần”