Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thanh Hoá: Công an phường Hạc Thành quyết tâm xử lý sạch tình trạng lang thang, ăn xin, bán hàng rong

Thanh Huyền 11/04/2026 - 19:40

Thực hiện Kế hoạch số 64 về giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin, bán hàng rong mà Công an phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hoá đã chủ động tham mưu UNBD phường Hạc Thành ban hành kế hoạch triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quản lý và hỗ trợ đối tượng theo quy định...  

 Chủ động tham mưu UNBD phường ban hành Kế hoạch số 64...

img_3471
Kế hoạch được triển khai nhằm giải quyết cơ bản tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang, ăn xin, bán hàng rong

Tại Kế hoạch số 64 nêu rõ: nhằm giải quyết cơ bản tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi lang thang, ăn xin, bán hàng rong, đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng này được hỗ trợ trở về gia đình hoặc được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc ổn định cuộc sống lâu dài. Các đợt ra quân được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, kết hợp giữa biện pháp quản lý hành chính với cách tiếp cận nhân văn, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhằm lập lại trật tự đô thị, xây dựng môi trường sinh hoạt và du lịch văn minh, thân thiện đối với người dân và du khách. 

img_3470
Công an phường Hạc Thành  chủ động rà soát, nắm tình hình, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đợt ra quân

 Theo đó, với vai trò nòng cốt Công an phường Hạc Thành đã chủ động rà soát, nắm tình hình, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đợt ra quân đầu tiên vào ngày 13/3/2026, qua đó đã vận động và hỗ trợ hơn 10 trường hợp là trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đang lang thang, ăn xin, bán hàng rong, tiến hành đưa về gia đình hoặc bàn giao cho các cơ sở bảo trợ xã hội để lưu trú, chăm sóc theo quy định. Tuy nhiên...

Tình trạng "Bắt cóc bỏ đĩa"...

Sau đợt ra quân 13/3/2026 (một thời gian ngắn), tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đang lang thang, ăn xin, bán hàng rong lại tiếp tục tái diễn cho thấy tính chất phức tạp và dai dẳng của vấn đề.

img_3469
Lực lượng chức năng tập trung đặc biệt vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật

Do vậy, ngày 10/4/2026, Công an phường Hạc Thành tiếp tục ra quân, tổ chức rà soát, kiểm tra đợt 2. Trong đợt này, Công an phường đã thành lập 4 tổ công tác, mỗi tổ gồm 6 cán bộ, chiến sĩ, triển khai nhiệm vụ tại các khu vực trọng điểm như nhà hàng, quán ăn, quán bia, khu vui chơi công cộng và các địa điểm tập trung đông người Lực lượng chức năng tập trung đặc biệt vào các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Quá trình triển khai, lực lượng Công an đã tiến hành rà soát, lập danh sách, xác minh nhân thân từng trường hợp để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định. Kết quả, Công an phường Hạc Thành đã tiến hành mời 21 trường hợp bán hàng rong và ăn xin về trụ sở Công an để làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Trong số này có 6 trường hợp là người khuyết tật, 3 trẻ em và 3 phụ huynh đi cùng con để bán hàng rong. Qua xác minh và xử lý, lực lượng Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp, đang tiếp tục xác định nhân thân, hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp để có hướng xử lý phù hợp. Đối với những người có gia đình, lực lượng chức năng sẽ đưa về địa phương, phối hợp cùng chính quyền cơ sở để quản lý. Những trường hợp trong độ tuổi lao động, có sức khỏe sẽ được kết nối với các cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm nhằm ổn định cuộc sống. Riêng các trường hợp khuyết tật, neo đơn sẽ được liên hệ, hỗ trợ đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

img_3468
Nhiều trường hợp phụ huynh mang theo con để bán hàng rong

    Chủ động ra quân, quyết tâm giải quyết dứt điểm tình trạng lang thang, ăn xin, bán hàng rong...

Với sự chủ động ra quân và quyết tâm giải quyết dứt điểm tình trạng lang thang, ăn xin, bán hàng rong của Công an phường Hặc Thành, một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn. Không chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính, lực lượng Công an còn chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động, kết hợp giữa biện pháp cứng rắn và nhân văn, góp phần ngăn chặn tình trạng tái diễn, đồng thời phòng ngừa các hành vi lợi dụng người yếu thế để trục lợi.

img_3467
Công an phường Hạc Thành tiến hành mời 21 trường hợp bán hàng rong và ăn xin về trụ sở Công an để làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm

Cùng với đó, để giải quyết triệt để vấn đề này, trước hết cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến từng gia đình, cộng đồng và mỗi người dân. Đặc biệt, cần tăng cường các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. Đồng thời cần lưu ý nguy cơ phát sinh các hành vi lợi dụng trẻ em, người yếu thế để trục lợi. Vì vậy, các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế và quản lý sau can thiệp để đảm bảo hiệu quả bền vững.Bởi qua thực tế cho thấy rõ, bên cạnh yếu tố vi phạm quy định về trật tự đô thị, tình trạng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật lang thang, ăn xin, bán hàng rong còn xuất phát từ nhiều nguyên nhân sâu xa như hoàn cảnh kinh tế, xã hội, việc làm và nhận thức của người dân. Đây cũng là khó khăn lớn trong quá trình xử lý, bởi nếu không giải quyết được căn nguyên của vấn đề thì tình trạng tái diễn là điều rất dễ xảy ra.Chính vì vậy, rất cần sự kết hợp hài hòa ơi giữa biện pháp quản lý hành chính với các giải pháp nhân văn, hỗ trợ lâu dài, tình trạng lang thang, ăn xin, bán hàng rong mới có thể được giải quyết căn bản, góp phần xây dựng phường Hạc Thành văn minh, an toàn, thân thiện, trở thành phường kiểu mẫu đến năm 2030.         

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hoá: Công an phường Hạc Thành quyết tâm xử lý sạch tình trạng lang thang, ăn xin, bán hàng rong