CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TÁCH RỜI ĐỘC LẬP DÂN TỘC VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA - MƯU ĐỒ THÂM ĐỘC NHẤT ĐỊNH BỊ PHÁ SẢN
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là ngọn cờ mà Đảng và nhân dân ta luôn kiên định và giương cao từ năm 1930 đến nay. Vì vậy, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến hành đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn có, ý nghĩa lịch sử. Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định: “kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”[1]. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại coi đó là vấn đề quan trọng chúng tập trung chống phá. Nhận diện đúng, vạch rõ thực chất, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá; khẳng định tiếp tục kiên định mục tiêu ấy là đòi hỏi bức thiết, là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1. Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc, chống phá mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nước ta
Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam gần một thế kỷ qua, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội liên tiếp xuyên tạc, chống phá mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta. Sự chống phá của chúng đặc biệt lại rộ lên trong những năm đổi mới, nhất là trong tình hình hiện nay ở vào thời điểm rất nhậy cảm khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, với những sắc thái biểu hiện mới. Sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thể hiện tập trung trên hai hướng quan hệ chặt chẽ với nhau: xuyên tạc, bóp méo bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội; tách rời, chia cắt độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Trên hướng thứ nhất, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội ra sức xuyên tạc, bóp méo bản chất chủ nghĩa xã hội; tập trung công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng, chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một “lý tưởng mơ hồ”, “không tưởng”, “không bao giờ thực hiện được”, Chủ tịch Hồ Chí Minh du nhập lý tưởng ấy vào Việt Nam là “sai lầm”! Chúng còn lý sự: chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết đã sụp đổ, điều đó chứng tỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa đã “lạc hậu”, “lỗi thời”, nên Việt Nam “không cần” xây dựng chủ nghĩa xã hội nữa, không cần đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nữa! Chúng còn rêu rao Việt Nam đang “bế tắc” không chỉ về kinh tế, mà còn cả về tinh thần, “không ai còn tin” vào chủ nghĩa Mác - Lênin nữa!?
Trên hướng thứ hai, các thế lực thù địch đưa ra những luận điệu chia cắt, tách rời, thậm chí đối lập độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn với việc xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả của cách mạng, những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta. Chúng cho rằng, chỉ cần có độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho người dân, còn lựa chọn con đường nào, chủ nghĩa nào không quan trọng! Chúng rêu rao luận điệu rằng, trong bối cảnh hiện nay Việt Nam chỉ cần độc lập dân tộc, không cần đến chủ nghĩa xã hội, vì nếu phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì có nguy cơ mất độc lập, chủ quyền!? Chúng yêu sách xằng bậy, cần phải đánh đổi chế độ xã hội chủ nghĩa lấy sự cam kết của một số cường quốc phương Tây để giữ gìn độc lập, chủ quyền quốc gia; rằng, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là “sai lầm”; rằng, phải từ bỏ chủ nghĩa xã hội, thì nước ta mới có điều kiện để giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia!?
Các luận điệu chống phá trên của các thế lực thù địch lại được chúng nhào nặn, làm rùm beng, ầm ĩ trên các phương tiện thông tin, truyền thông, các nền tảng mạng xã hội, nhằm xóa bỏ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội. Thủ đoạn chống phá này đặc biệt nguy hiểm. Nó dễ gây nên sự mơ hồ, ngộ nhận, lẫn lộn trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội; sự dao động về tư tưởng, tình cảm, niềm tin ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đối với con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và đối với việc thực hiện khát vọng phát triển, hùng cường của nhân dân ta trong kỷ nguyên mới.
2. Mối quan hệ khăng khít, không tách rời giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - bản chất, động lực, “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” của cách mạng Việt Nam
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại, đã được khẳng định, kiểm nghiệm trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta khẳng định: “Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã khẳng định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng, đường lối cơ bản, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Đảng ta tiếp tục bổ sung, phát triển trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng. Đó là tư tưởng cách mạng không ngừng, luôn nắm vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tư tưởng chiến lược cách mạng của Đảng ta”[2].
Sự lựa chọn tất yếu khách quan của lịch sử dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Lịch sử Việt Nam những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã đặt ra hai yêu cầu rất cấp bách: một là, đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, tự do cho dân tộc; hai là, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân; trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc là hàng đầu. Trong thực tiễn, từ năm 1858 đến năm 1930, hàng trăm phong trào yêu nước nổi lên mạnh mẽ, với lập trường và đường lối cứu nước khác nhau, thể hiện khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do của nhân dân ta, song đều thất bại. Sự thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là do thiếu một đường lối đúng đắn và một đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; phản ánh sự bế tắc trong lựa chọn con đường và phương hướng phát triển của dân tộc. Nó cho thấy, các con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, tư sản và tiểu tư sản đều đã bế tắc; giai cấp tư sản, phong kiến đã không đủ sức giương cao ngọn cờ dân tộc trong điều kiện lịch sử mới. Song, nó cũng đã “hé lộ” và tạo ra “mảnh đất hiện thực” cho việc lựa chọn và xác định một “con đường khác” đúng đắn để cứu nước, cứu dân. Trong thực tiễn, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển, dù còn nhỏ bé, nhưng đã sớm bước lên vũ đài chính trị, thông qua chính đảng của mình, đảm nhận trọng trách lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó. Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời năm 1930, là đòi hỏi khách quan của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết vấn đề lực lượng lãnh đạo và phương hướng, mục tiêu phát triển của phong trào dân tộc ở Việt Nam. Vậy là, lịch sử đòi hỏi phải có và đã tìm thấy một “con đường khác", và cũng đã nhìn thấy một lực lượng xã hội đủ sức dẫn dắt dân tộc đi theo “con đường khác” đúng đắn - con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
“Cần nhấn mạnh rằng, đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta”[3] mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đại diện đã lựa chọn, phản ánh tính tất yếu của sự vận động lịch sử dân tộc Việt Nam trong điều kiện mới. Sự lựa chọn đó phù hợp với xu thế phát triển khách quan của thời đại sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917; bời Cách mạng tháng Mười là cách mạng “đến nơi”, từ đây cách mạng dân tộc dân chủ muốn thành công và triệt để, nhất thiết phải dựa trên lập trường của giai cấp công nhân, phải đi theo quỹ đạo của cách mạng vô sản, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Mối quan hệ khăng khít, không tách rời giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - bản chất và động lực của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là vấn đề cơ bản, cốt lõi, “sợi chỉ đỏ xuyên suốt”, ngọn cờ mà Đảng và nhân dân ta kiên trì, kiên định và giương cao suốt tiến trình cách mạng từ năm 1930 đến nay. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiến hành cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân lao động, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, đánh thắng hai đế quốc to, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tổng kết 40 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm rất quan trọng: “Thứ nhất, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, lấy phát triển để ổn định và ổn định để thúc đẩy phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”[4].
3. Tách rời, chia cắt độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam - mưu đồ phản động, phản khoa học, nhất định bị phá sản
Làm sao mà có thể nói bừa rằng, chỉ cần có độc lập, tự do, hạnh phúc cho Tổ quốc, cho mọi người, còn lựa chọn con đường nào, chủ nghĩa nào không quan trọng, khi mà chúng ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì độc lập, tự do, hạnh phúc của Tổ quốc và nhân dân mới được bảo đảm và ngày càng được thỏa mãn. Luận điệu xuyên tạc đó thực sự là một thủ đoạn bịp bợm, lừa gạt, nhằm tách rời, chia cắt độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhằm phủ nhận những thành tựu đạt được của nhân dân ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong gần 100 năm qua. Lịch sử cách mạng nước ta đã chứng tỏ: chủ nghĩa xã hội khi đang là phương hướng phát triển của cách mạng, đã tạo nên động lực to lớn làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám; khi nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thì thành quả của chủ nghĩa xã hội đã tạo nên sức mạnh, trở thành nhân tố quyết định nhất đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống xâm lược, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm cho kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường, quy tụ và phát triển cao nhất sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và vững bước tiến lên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Cần nhấn mạnh rằng, nhân dân ta được làm chủ cuộc sống, vận mệnh của mình, được tự do, tự chủ xây dựng tương lai và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một đất nước độc lập, đang phát triển như ngày hôm nay là kết quả hy sinh, phấn đấu và cả xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam đi theo ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Không có chủ nghĩa xã hội thì không thể có được độc lập dân tộc thực sự và triệt để, nhân dân ta không thể có được tự do, hạnh phúc, đất nước ta cũng không thể có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[5]. Đại hội XIV của Đảng đã nhận định: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 6,2% thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới; “Tiềm lực, sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế được nâng lên, tạo đà tăng trưởng nhanh cho giai đoạn tiếp theo”[6]; “Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước được giữ vững; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Môi trường hoà bình được giữ vững; đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, nâng tầm và đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao”[7]. Đó là sự thật, là thực tế sống động, nói lên thành tựu đáng tự hào của sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa, không thể phủ định.
Cũng không thể cố tình đưa ra yêu sách và “đề nghị” rằng, Việt Nam cần phải đánh đổi chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà lấy sự cam kết của một số cường quốc phương Tây, để giữ gìn độc lập, chủ quyền quốc gia! Đây là một thủ đoạn chống phá tinh vi, là luận điệu thực sự hồ đồ về chính trị và đặc biệt nguy hại. Cần phải chỉ rõ rằng, từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa cũng tức là từ bỏ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia; và không thể có độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia thực sự nào mà lại trông cậy và dựa dẫm vào "sự cam kết", sự “chăm lo” của các thế lực bên ngoài, nhất là trong bối cảnh của thời cuộc rất phức tạp hiện nay. Trong kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội càng gắn bó chặt chẽ với nhau, không thể tách rời, chia cắt, càng không thể đối lập nhau, không thể vì “cái này” mà lại hi sinh “cái kia”, mà phải luôn “gắn liền” với nhau, tức là độc lập dân tộc phải luôn gắn liền khăng khít với chủ nghĩa xã hội. Vì thế, hiện nay kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng tức là chúng ta kiên định và làm cho sự “gắn liền khăng khít” đó càng trở nên vững chắc.
Cần nhấn mạnh thêm rằng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn quan hệ chặt chẽ với nhau, là cơ sở, cũng là điều kiện của nhau trong sự vận động và phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đảng ta nhấn mạnh: “Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc”[8]. Theo đó, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân không chỉ làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, mà còn tạo điều kiện tiên quyết và tiền đề để tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa; xây dựng chủ nghĩa xã hội lại tạo tiền đề, cơ sở bao gồm cả cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, để “bảo đảm vững chắc” cho độc lập dân tộc. Mối quan hệ giữa “điều kiện tiên quyết” và “cơ sở bảo đảm vững chắc” giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mối quan hệ biện chứng, thống nhất, không thể tách rời, mà cùng vận động, củng cố và phát triển trong tiến trình cách mạng Việt Nam suốt gần một thể kỷ qua và tiếp tục vận động, phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi luận điệu xuyên tạc, đòi tách rời, chia cắt độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội đều là luận điệu sai trái và thù địch, vừa phi lịch sử, vừa phản động về chính trị và phản khoa học, không đánh lừa được ai, đã và nhất định bị phá sản.
4. Tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - vấn đề cơ bản bảo đảm thắng lợi khát vọng phát triển của nhân dân ta trong kỷ nguyên mới
Hiện nay, Đảng và nhân dân ta tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng và khó lường, sự phát triển mạnh mẽ của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là công nghệ số, mạng xã hội, sự chống phá của của các thế lực thù địch. Mục tiêu phát triển đất nước được Đại hội XIV của Đảng xác định rõ: “thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”[9]. Trong bối cảnh tình hình và mục tiêu, yêu cầu phát triển đó, vấn đề giữ vững độc lập dân tộc đặt ra một cách gay gắt, bao gồm cả giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, độc lập tự chủ về chính trị, kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; độc lập dân tộc càng phải gắn chặt với chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu to lớn, mang tầm vóc thời đại của kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cùng những yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống, vị trí địa chiến lược của đất nước, chính sách đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ,… đã tạo cơ cở, nền tảng vững chắc cho sự phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trước bối cảnh tình hình đó, vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cũng như mối quan hệ giữa chúng, càng cần phải được nhận thức đầy đủ, toàn diện, thấu đáo và sâu sắc hơn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là biểu hiện cao và tập trung của độc lập dân tộc; là sự thể hiện rõ tính độc lập tự chủ, sự tự chủ chiến lược của Đảng và nhân dân ta trong việc quyết định mục tiêu, con đường và tương lai phát triển của dân tộc. Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh một quan điểm chỉ đạo rất cơ bản: “Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”[10].
Cần khẳng định rứt khoát rằng, xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội tốt đẹp, ưu việt. Chỉ có kiên định con đường, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta mới có điều kiện chắc chắn bảo đảm sự ổn định đất nước, nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững; quyền làm chủ của nhân dân mới được bảo đảm và phát huy; mới quy tụ và phát huy đầy đủ nhất mọi nguồn lực, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp cao nhất sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, mới thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra. Tách rời độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, cũng tức là từ bỏ độc lập dân tộc và không thể thực hiện thành công khát vọng phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường của nhân dân ta.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, nhân dân ta đang nỗ lực, quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội với những thuận lợi rất cơ bản, thời cơ lớn và cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn. Chỉ có kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước, thì Đảng và nhân dân ta mới thực hiện thắng lợi khát vọng phát triển hùng cường; và đó là câu trả lời đanh thép của chúng ta làm thất bại, phá sản mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, tách rời, đối lập độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch.
--------------
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1, tr. 81
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 2, tr. 23
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tập 51, tr. 14.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1, tr. 7
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 103-104.
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1, tr. 71
[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1, tr. 71
[8] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 65.
[9] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1, tr. 84
[10] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập 1, tr. 81
Đọc tiếp
- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công,...
- Thực hiện đợt cao điểm 70 ngày đêm (từ ngày 21/5 đến hết ngày 30/7/2026), UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa...
- Chiều ngày 18 – 5, tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ nằm trên núi Động Tranh, thuộc dãy Đại Huệ, xã Kim Liên,...
- Tối 18/5, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) UBND tỉnh Nghệ An...
- Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của chủ tịnh Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng Bảo vệ môi trường. Sáng ngày 17/5/2026,...
Mới nhất
- Sáng ngày 18/5/2026, trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...
- Tại buổi hội đàm, TP Huế và tỉnh Salavan (Lào) đã ký kết biên bản hợp tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...
- Đối ngoại Cựu chiến binh (CCB) là một bộ phận quan trọng của đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi...
- Tháng Năm, khi những đóa sen quê nhà đang độ ngát hương chào mừng Ngày sinh nhật Bác, thì cách đó hơn một vạn cây số,...
- Trong những năm qua, bám sát vào nhiệm vụ cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trục tiếp của Trung ương Hội Cựu chiến binh...
- Ngày 18-5-2026, tại Quảng trường Đại đoàn kết, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác kết...
- Thủ tướng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng, là động lực, là đột phá...
- Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đặt nền móng cho nền ngoại giao hiện đại của đất nước mà còn định hình một tư duy...
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức...
- Cỡ chữ Mặc định













