Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Rộn ràng không gian Lễ hội Katê năm 2026 tại Khánh Hòa

Mai Đông • 11/10/2026 - 14:01

Từ ngày 9 đến 11-10, đồng bào Chăm Bàlamôn cùng đông đảo du khách thập phương đã hội tụ về các di tích đền, tháp Chăm ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa để hòa mình vào Lễ hội Katê năm 2026. Đây là lễ hội truyền thống quy mô, tiêu biểu nhất trong năm của người Chăm nhằm tri ân các vị thần linh, tổ tiên, tôn vinh di sản và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Trang nghiêm các nghi thức tâm linh và di sản truyền thống

Không khí Lễ hội Katê năm 2026 chính thức khởi động từ chiều 9-10 (tức 30-6 Chăm lịch) với nghi lễ rước y trang truyền thống. Từ vùng đồng bào Raglai ở xã Phước Hà, đoàn rước trang trọng chuyển giao y trang về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

1a-1136
Không gian lễ hội Katê năm 2026 tại tháp Pô Klong Garai nhìn từ trên cao

Trong nhịp trống Paranưng dồn dập, tiếng kèn Saranai réo rắt cùng những điệu múa quạt xòe duyên dáng, đoàn rước di chuyển trong không khí kính cẩn, linh thiêng. Tối cùng ngày, Chương trình Nghệ thuật chào mừng diễn ra trong không khí vui tươi tại sân vận động thôn Hữu Đức, thu hút đông đảo người dân và du khách.

1-1138
Các đại biểu tham dự khai mạc lễ hội Katê năm 2026 tại tháp Pô Klong Garai.

Cùng thời điểm, công tác chuẩn bị không gian hành lễ, trang trí cảnh quan tại các di tích và các làng Chăm Bàlamôn (như Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc, Chung Mỹ…) cũng như phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được chính quyền địa phương hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chức sắc và nhân dân thực hiện nghi lễ đúng phong tục.

2-1140
Đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc lễ hội Katê 2026 tại tháp Pô Klong Garai.

Sáng 10-10 (tức ngày 1-7 Chăm lịch), lễ hội bước vào cao điểm khi các nghi thức chính đồng loạt diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê (thôn Hậu Sanh) và đền Pô Inư Nưgar (thôn Hữu Đức). Hàng nghìn người dân Chăm trong trang phục truyền thống rực rỡ cùng du khách trong và ngoài nước đã đổ về thưởng lãm và thực hành tín ngưỡng.

4-1142
Lễ rước y trang lên tháp chính Pô Klong Garai

Đến dự và chia vui cùng đồng bào Chăm tại tháp Pô Klong Garai có đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương. Sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau khi mở rộng không gian hành chính.

5-1144
Các thiếu nữ Chăm trong điệu múa quạt xòe duyên dáng chào mừng khai mạc lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị chức sắc, các sĩ phu, nghệ nhân cùng toàn thể đồng bào Chăm nhân dịp Katê 2026. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Chăm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6-1146
Màn diễn tấu mã la của đồng bào Raglai

Lãnh đạo tỉnh mong muốn các chức sắc, nghệ nhân và toàn thể cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò chủ thể văn hóa, giữ gìn và trao truyền nét đẹp di sản cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di sản Katê đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.

Sôi động phần hội cộng đồng và định hướng bảo tồn di sản

Song song với nghi thức tâm linh trang nghiêm, phần hội diễn ra tưng bừng dưới chân các ngọn tháp cổ và tại các làng quê hai xã Phước Hà, Phước Hữu. Du khách và người dân hào hứng tham gia các hoạt động phong phú như: Hội thi trò chơi thể thao dân gian, Hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”, cùng các không gian trưng bày hình ảnh, hiện vật văn hóa Chăm tại Nhà trưng bày thôn Hữu Đức.

9-1147
9a-1148
8-1148
Đồng bào Chăm sửa soạn lễ vật cúng thần linh, tổ tiên trên tháp chính Pô Klong Garai.

Những điệu múa quạt, múa đội nước uyển chuyển, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, tiếng diễn tấu mã la Raglai rộn rã cùng hội thi tay nghề làm gốm, dệt thổ cẩm truyền thống đã mang lại những trải nghiệm văn hóa chân thực, sâu sắc.

7-1153
Đông đảo người dân và du khách đến tham dự lễ hội tại tháp Pô Klong Garai.

Sau các nghi lễ tập trung tại đền, tháp, không khí Katê tiếp tục lan tỏa về từng làng bản, gia đình. Tại đền thờ thần làng và mâm cúng gia đình, bà con sửa sang lễ vật tri ân Bổn mạng, thỉnh cầu điều may mắn, tổ chức gặp mặt dòng tộc, thăm hỏi và chúc tụng nhau trong không khí ấm áp, thắt chặt tình đoàn kết.

1f2a2698-1157
Người phụ nữ này ngồi chờ đến lượt dâng lễ vật cúng các thần linh và tổ tiên dưới chân tháp Pô Klong Garai

Đặc biệt, tối ngày 10-10 tại xã Ninh Phước diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I năm 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm. Trong ngày 11-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” tại UBND xã Ninh Phước. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm định hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

1f2a2185-1159
Thiếu nữ Chăm cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với gia đình và bản thân tại tháp Pô Klong Garai

Lễ hội Katê năm 2026 tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của di sản Chăm, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, đồng thời tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Khánh Hòa.

Một số hình ảnh hoạt động trong lễ hội Katê 2026 tại Khánh Hoà.

3-1201

Nghi thức rước y trang của Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ Pô Inư Nưgar (đền trong) ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa.

6b-1203
Hoạt động văn nghệ chào mừng lễ hội Katê tại sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu
1791548771510_134032079667821050_134032079667821050_61bd2098318b8c64366a38bf43389c54-1207
6c-1205
Thiếu nữ Chăm trong điệu múa quạt
6a-1208
Thiếu nữ Chăm trong điệu múa truyền thống
10-1209
Hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”

Đọc tiếp

Mới nhất

Rộn ràng không gian Lễ hội Katê năm 2026 tại Khánh Hòa