CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Cụm Lê Quý Đôn, Hưng Yên: Đoàn kết phát triển kinh tế, lan tỏa nghĩa tình đồng đội
Sáng 10-9, tại Hưng Yên, Hội DNDN CCB Cụm Lê Quý Đôn tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2030, gắn với kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam.
Cùng dự có Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Phó trưởng Ban Công tác CCB Trung ương Hội; Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; Đại tá Nguyễn Anh Lộc - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Quang Tiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh Hưng Yên; Lãnh đạo Hội DNDN CCB Hải Phòng; đại diện Văn phòng Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Ban Công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam và 58 đại biểu đại diện đội ngũ doanh nhân CCB trong Cụm.
Hội DNDN CCB Cụm Lê Quý Đôn được hợp nhất từ 3 chi hội thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng và Hưng Hà của tỉnh Thái Bình trước đây. Việc thành lập cụm và tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội DNDN CCB tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần củng cố tổ chức Hội, tăng cường sự liên kết giữa các DNDN CCB trong bối cảnh tổ chức địa phương có sự thay đổi.
Đại hội có nhiệm vụ xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2026-2030; thảo luận, thống nhất Điều lệ Hội; công bố các quyết định của Ban Chấp hành Hội DNDN CCB tỉnh Hưng Yên về công tác tổ chức, nhân sự. Đây là dấu mốc mở đầu cho giai đoạn hoạt động mới của Cụm Lê Quý Đôn, tạo cơ sở để tập hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ doanh nhân CCB, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và các phong trào thi đua.
Phát huy sức mạnh đoàn kết
Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, mở rộng mạng lưới hội viên, tăng cường hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời phát huy vai trò của doanh nhân CCB trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đồng đội và xây dựng quê hương.
Phát biểu tham luận tại Đại hội, doanh nhân CCB Vũ Ngọc Thành cho rằng, hoạt động tích cực của các chi hội đã góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương, đồng thời tạo dấu ấn trong công tác từ thiện, an sinh xã hội. Trong đó, Chi hội Quỳnh Phụ được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu, có nhiều đóng góp nổi bật.
Các DNDN CCB trong cụm hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, luôn đề cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Theo đồng chí Vũ Ngọc Thành, bản chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được các hội viên gìn giữ, phát huy trong lao động, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động vì cộng đồng.
Từ thực tiễn hoạt động, đồng chí Vũ Ngọc Thành bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Tỉnh hội và Trung ương Hội CCB Việt Nam, Cụm Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, củng cố sức mạnh tổng hợp sau hợp nhất. Sự liên kết giữa ba chi hội, theo đồng chí, sẽ tạo nên thế chân kiềng vững chắc, giúp tổ chức Hội tăng cường khả năng kết nối, hỗ trợ hội viên và phát triển bền vững.
Một nội dung được đồng chí Vũ Ngọc Thành đề xuất là tiếp tục hoàn thiện quy định về vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên liên kết. Theo đó, cần nghiên cứu quy định cụ thể đối với vợ, chồng hoặc con của hội viên chính thức trực tiếp tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, tạo điều kiện để lực lượng này đóng góp nhiều hơn vào hoạt động chung của Hội. Đồng chí cho rằng, việc xây dựng cơ chế phù hợp, bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hội viên liên kết sẽ góp phần tạo nguồn kế cận, hỗ trợ chuyển giao thế hệ, giữ gìn và phát huy truyền thống của doanh nhân CCB.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh phát triển hội viên mới, chú trọng cả số lượng và chất lượng. Các phân chi hội cần chủ động rà soát, tuyên truyền, vận động DNDN là CCB, cựu quân nhân trên địa bàn tham gia tổ chức Hội. Việc thu hút hội viên cần dựa trên uy tín của tổ chức, hiệu quả hỗ trợ thiết thực trong sản xuất, kinh doanh và sự gắn bó bằng tình đồng đội.
Đối với công tác từ thiện, an sinh xã hội, đồng chí Vũ Ngọc Thành đề nghị Hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng quỹ, nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ. Bên cạnh những chương trình thiện nguyện chung, cần quan tâm giúp đỡ hội viên gặp hoạn nạn, rủi ro bất thường trong cuộc sống và sản xuất, kinh doanh. Qua đó, xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành mái nhà chung, là điểm tựa tinh thần để hội viên sẻ chia, tương trợ, cùng vượt qua khó khăn.
Những ý kiến tham luận tại Đại hội thể hiện mong muốn xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, thiết thực, hiệu quả; trong đó, liên kết phát triển kinh tế phải gắn với trách nhiệm chăm lo hội viên, phát huy truyền thống người lính và vun đắp nghĩa tình đồng đội.
Phát triển doanh nghiệp bền vững
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên đạt được trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, dưới sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, đội ngũ doanh nhân CCB đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Cùng với đó, các DNDN CCB thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí biểu dương những kết quả đã đạt được.
Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu đội ngũ doanh nhân CCB quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Theo đồng chí, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, bước vào giai đoạn phát triển mới, các doanh nhân CCB cần tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm trên mặt trận kinh tế; chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của quê hương, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, từng bước tạo dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. Muốn vậy, mỗi doanh nhân phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy quản lý, điều hành và thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế.
Đặc biệt, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh các doanh nhân CCB cần ghi nhớ và thực hiện tốt những yêu cầu: Năng động, sáng tạo, đúng luật, hiệu quả, đoàn kết và an toàn. Đây là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Cùng với nâng cao năng lực quản trị hiện đại, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, điều hành và sản xuất, kinh doanh; chú trọng đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Đồng chí cũng lưu ý việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, bảo đảm sự gắn kết về trách nhiệm, quyền lợi, tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, đóng góp vào sự phát triển chung. Bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ kế cận, chuẩn bị nguồn lực tiếp nối, kế thừa và phát triển thành quả của các thế hệ đi trước.
Thượng tướng Bế Xuân Trường tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống quê hương, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường. Đồng chí nhấn mạnh, người lính Cụ Hồ không chỉ vững vàng trong chiến đấu mà còn cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội.
Kết nối để lan tỏa nghĩa tình đồng đội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh Hưng Yên ghi nhận những chuyển biến tích cực của Cụm Lê Quý Đôn. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong cụm đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động hiệu quả; doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Tiêu biểu là Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà, Công ty TNHH Toàn Thắng, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh. Trang trại của đồng chí Phạm Văn Luân, các cơ sở khám, chữa bệnh của đồng chí Trần Huy Vụ, Đào Viết Thoàn cùng nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trang trại, gia trại trong cụm tiếp tục phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp đề nghị Cụm Lê Quý Đôn tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí yêu cầu cụm đẩy mạnh kết nối, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm thông tin liệt sĩ”; tích cực triển khai các hoạt động tri ân đồng đội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2027. Đồng thời, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản trị, sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các DNDN CCB sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, phát huy lợi thế của mạng lưới hội viên để mở rộng thị trường, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Cùng với đó, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho hội viên. Các cấp Hội chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời phản ánh, phối hợp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hội viên tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường; tích cực phát triển hội viên mới, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
Theo đồng chí Nguyễn Quang Tiệp, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường của Bộ đội Cụ Hồ, mỗi DNDN CCB cần chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động nghĩa tình, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế và nhiệm vụ công tác Hội năm 2026.ấp
Tại Đại hội, các đại biểu đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội DNDN CCB Cụm Lê Quý Đôn gồm 18 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Luân được chỉ định làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2030.
Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Hưng Yên và Hội DNDN CCB tỉnh Hưng Yên trao 21 bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu.
Thành công của Đại hội lần thứ nhất là tiền đề để Hội DNDN CCB Cụm Lê Quý Đôn củng cố tổ chức, tăng cường liên kết, phát huy tiềm năng của hội viên. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, các DNDN CCB tiếp tục nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp cho địa phương, đồng thời chăm lo đồng đội, lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống kinh tế và xã hội.
Đọc tiếp
- Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những người lính năm xưa tiếp...
- Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận...
- Sau sáp nhập, Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB tỉnh Tuyên Quang (CLB) từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng liên...
- Rời quân ngũ, chuyển ngành rồi nghỉ hưu theo chế độ, Cựu chiến binh (CCB) Phương Thục (xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa)...
- Trên mặt trận phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên mang theo bản lĩnh, ý chí và nghĩa tình đồng đội...
Mới nhất
- Chiều 8/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu...
- Ngày 9/10, tại xã Ia Rvê, Đồn Biên phòng Ia Rvê (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tổ chức Chương...
- Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, quan điểm Hậu cần toàn dân của Đảng; nhằm...
- Ngày 9-10-2026, tại Quảng Trị, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Toạ đàm xây dựng tổ...
- Thực tiễn triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ...
- Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, một trong những sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh của tỉnh Lào Cai, được tổ...
- Lễ Khai mạc Hội chợ Làng Nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 diễn ra tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp quy tụ hơn 100 gian hàng...
- Chiều 8-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III, 9 tháng đầu năm và...
- Chiều 8/10, tại Hà Nội, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra, giám...
- Ngày 8/10, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành, bàn giao Nhà văn hóa thôn Dụ, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Thiếu...
- Ngày 8/10, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia (Hà Nội),Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công...
- Sáng 8-10, Công an TP Huế tổ chức ra quân đợt cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên về an...
- Hệ thống đo mưa, mực nước và giám sát ngập lụt tại Huế đang được bảo dưỡng nhằm hạn chế gián đoạn dữ liệu,...
- Cỡ chữ Mặc định


















