Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

HÀ PHƯƠNG • 09/10/2026 - 12:44

Chiều 8/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, chủ trì hội nghị.

1
Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các cơ quan, đơn vị

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực khí tượng, cứu hộ, cứu nạn, trực đài canh, trung tâm chỉ huy và trực tàu, xuồng tại cảng, trên biển. Đồng thời, thành lập 6 tổ cơ động trên đất liền với 104 cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

2
Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2 quán triệt, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Vùng đã điều động 2 lượt tàu tham gia tìm kiếm ngư dân tàu cá QNg-98047TS mất tích tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ khoảng 40 hải lý về phía đông và 57 thuyền viên tàu cá QNa-91117TS gặp nạn tại khu vực cách đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, khoảng 69 hải lý về phía đông bắc.

Đơn vị cũng huy động 13 tổ cơ động với 157 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị; phối hợp các lực lượng hiệp đồng phát thông báo, kêu gọi phương tiện hỗ trợ 17 phương tiện gặp nạn trên biển và 15 vụ việc cấp cứu y tế.

3
Cán bộ, chiến sĩ các tàu củng cố phương tiện, trang bị sẵn sàng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình ngư dân trong 2 vụ cháy tàu cá tại tỉnh Gia Lai và 1 vụ chìm tàu tại quần đảo Trường Sa.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai trong những tháng cuối năm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong tháng 10 vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to; khu vực Trung Bộ cần đề phòng mưa lớn, dông, lốc, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển.

Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị không chủ quan, chủ động rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế.

4

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Tư lệnh Vùng yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực thông tin; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời xử trí các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

v

Tin nên đọc

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã chủ động chằng chống doanh trại, kho tàng, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị; duy trì đủ quân số các tổ cơ động, kiểm tra, bổ sung phương tiện, vật tư phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, chủ động nắm tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bài liên quan

Mới nhất

Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn