Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Điện Biên mở hội, sắc màu văn hóa Mông cùng tỏa sáng

Duy Thưởng • 10/10/2026 - 08:43

Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026. Với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông – Hội tụ và tỏa sáng”, sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.

 

Lan tỏa sắc màu văn hóa Mông

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Mông được tái hiện qua tiếng khèn, điệu múa, trang phục truyền thống, nghề thủ công, phong tục và lễ hội, mang đến không gian nghệ thuật đậm bản sắc.

lc-3-0840
 Lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo ngày hội, nhấn mạnh: kho tàng văn hóa phong phú do đồng bào Mông sáng tạo, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ kỹ thuật dệt lanh, thêu, vẽ hoa văn bằng sáp ong đến nghề chạm bạc, rèn truyền thống và các làn điệu dân ca, mỗi giá trị đều phản ánh đời sống tinh thần, sự sáng tạo của cộng đồng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đồng thời ghi nhận vai trò của các nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào trong việc bảo tồn, trao truyền di sản. Theo bà, những giá trị này cần tiếp tục được gìn giữ tại mỗi gia đình, bản làng, gắn với đời sống hiện đại.

lc1-0841
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu 

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương các cơ quan Trung ương và tỉnh Điện Biên trong công tác phối hợp tổ chức ngày hội, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch

Sự kiện này không chỉ là dịp tôn vinh di sản, ngày hội còn tạo cơ hội để các địa phương có đồng bào Mông sinh sống giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn văn hóa, phát triển kinh tế và giảm nghèo.

Với Điện Biên, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Tỉnh đang chú trọng gắn bảo tồn bản sắc văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân, hướng tới xây dựng hình ảnh “Điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ”.

lc-2-0842
 Lung linh lễ hội

Thông qua ngày hội, các giá trị văn hóa truyền thống được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa từ không gian trình diễn đến đời sống cộng đồng, trở thành nguồn lực phát triển du lịch bền vững. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, gìn giữ bản sắc và phát huy sức sống của văn hóa Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Điện Biên mở hội, sắc màu văn hóa Mông cùng tỏa sáng