Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Quân khu 2 tổ chức “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Duy Thưởng 10/04/2026 - 19:14

 

Sáng 10/4, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về công tác triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tới 6 tỉnh: Phú Thọ, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang và Lào Cai. Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu Quân khu có đại diện Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng của Quân khu, tại các điểm cầu địa phương có lãnh đạo UBND và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh. Hội nghị nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai chiến dịch trong giai đoạn mới, với yêu cầu cao về tiến độ và hiệu quả.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 27/7/2027, Quân khu 2 và các địa phương phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực vùng lõi như Tuyên Quang (Vị Xuyên) và Lào Cai. Toàn Quân khu đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 820 hài cốt liệt sĩ; đồng thời hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với 11.773 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 179 nghĩa trang, đạt 100%.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; xây dựng, cập nhật bản đồ tìm kiếm, quy tập, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, không để sót thông tin. Giai đoạn từ tháng 8/2027 đến năm 2030, Quân khu tiếp tục mở rộng phạm vi, phấn đấu tìm kiếm thêm khoảng 300 hài cốt liệt sĩ; đồng thời lấy mẫu đối với 1.362 mộ có thông tin chưa đầy đủ tại 68 nghĩa trang để phục vụ xác định danh tính.

quang-canh-hoi-nghi-1913
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh đều thống nhất cao với nội dung kế hoạch, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Qua đó, đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất, tập trung vào tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu quả công tác giám định ADN.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; kiên trì thực hiện, không lùi bước trước khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cơ quan Quân khu tiếp tục tăng cường phối hợp rà phá bom mìn tại các khu vực trọng điểm; bổ sung lực lượng, phương tiện cho các đội tìm kiếm, quy tập, đặc biệt tại Tuyên Quang và Lào Cai; đồng thời xem xét sử dụng lực lượng chủ lực trong thời gian phù hợp để hỗ trợ công tác lấy mẫu và tìm kiếm.

Bên cạnh đó, công tác tập huấn chuyên môn về lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, giám định hài cốt liệt sĩ cần được triển khai đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, bảo đảm kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương rà soát, xác minh thông tin; vận động nhân dân cung cấp tư liệu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng tham gia chiến dịch với quyết tâm cao nhất.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, “Chiến dịch 500 ngày đêm” được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Quân khu 2 tổ chức “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”