Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Quân khu 2 tăng cường hỗ trợ, nâng cao hiệu quả phối hợpvới hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang

Duy Thưởng 24/04/2026 - 13:41

Ngày 23-4, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2, đoàn công tác hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

lanh-dao-quan-khu-chup-anh-luu-niem-voi-lanh-dao-2-tinh-phu-tho-va-tuyen-quang-1338
 Lãnh đạo Quân khu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo 2 tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của hai tỉnh. Về phía Quân khu có Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Tại buổi làm việc, đại diện hai địa phương ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đối với lực lượng vũ trang địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, các địa phương cũng nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Đáng chú ý là vấn đề rà phá bom mìn, vật liệu nổ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

quang-canh-buoi-lam-viec-tai-quan-khu-2-1339
 Quang cảnh buổi làm việc tại Quân khu 2.

Cùng một số nội dung khác được các địa phương đề cập là việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng sau quá trình sáp nhập, giải thể đơn vị còn phát sinh bất cập, cần được rà soát, thống nhất để tránh chồng chéo, lãng phí.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo hai tỉnh kiến nghị Quân khu tiếp tục cụ thể hóa quy chế phối hợp với địa phương, tăng cường hỗ trợ trong các lĩnh vực trọng điểm như rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực, phương tiện, nâng cao năng lực cho lực lượng quân sự cơ sở.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Phạm Đức Duyên cho biết, thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, các nội dung mà địa phương kiến nghị cũng là những nhiệm vụ trọng tâm mà Quân khu đang triển khai.

Theo đó, Quân khu tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, vật nổ; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Lực lượng vũ trang cũng chủ động tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đọc tiếp

Mới nhất

Quân khu 2 tăng cường hỗ trợ, nâng cao hiệu quả phối hợpvới hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang