Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tỉnh Thanh Hóa có sự chủ động, linh hoạt khi kịp thời tổ chức ém quân, cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 10

Thanh Huyền 28/09/2025 - 19:39

Chiều 28-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai khẩn cấp công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

6712fdae-1efd-47bd-9172-3fe55bf46d94-1933
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo UBND các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Bão số 10 đang tiến gần, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy tiền phương do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm trưởng ban để chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó với bão và mưa lũ.

767f7f50-d3e8-4c12-9bb1-0da1c7d7078b
Các đại biểu tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

Theo dự báo, bão số 10 đang có chiều hướng lệch lên phía Bắc, vùng ảnh hưởng mở rộng, và sẽ đổ bộ vào đất liền muộn hơn so với dự báo trước đây.
Đặc biệt, bão vào cùng thời điểm với đỉnh triều cường, khiến sóng và nước biển sẽ dâng cao hơn. Vùng mưa cục bộ dự báo rất lớn, khoảng 300-400mm, có nơi lên tới 600mm, cảnh báo nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các địa phương.

Đối với các địa phương miền núi dễ bị chia cắt, phải kịp thời cơ động phương án ứng phó, tránh lặp lại kinh nghiệm bão số 5 khi nhiều nơi bị chia cắt dài ngày, lực lượng cứu hộ không tiếp cận được. Phó thủ tướng đề nghị phải phát huy vai trò của Quân đội và cơ chế "4 tại chỗ" tại các địa phương; cần phân công rõ trách nhiệm về lực lượng, phương tiện, chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng để bảo đảm hiệu quả nhất.

Đối với tuyến biển, các đồn, trạm biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng duy trì liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, kiên quyết không để neo tại các bãi ngang, vụng, vịnh tiềm ẩn rủi ro. Công tác tuần tra, kiểm soát tại khu neo đậu được tăng cường, bảo đảm lệnh cấm biển của Ủy ban nhân dân tỉnh được triển khai nghiêm túc và quyết liệt.
Tại biên giới đất liền, các đơn vị củng cố hệ thống thông tin liên lạc, dự trữ lương thực, thực phẩm để sẵn sàng hỗ trợ dân nếu xảy ra chia cắt, cô lập do mưa lũ. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn (Lào) để trao đổi thông tin về mưa lũ, sạt lở tại khu vực biên giới.

Cùng với đó, toàn tuyến duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu. Tại cơ quan Bộ Chỉ huy, 30 cán bộ, chiến sĩ được phân công thường trực 24/24 giờ. Ở 18 đơn vị cơ sở, mỗi nơi bố trí một tiểu đội 10 người sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Về phương tiện, lực lượng đã chuẩn bị 25 ô-tô các loại, 9 tàu, 11 xuồng, ca-nô công suất từ 85CV đến 740CV cùng 150 xe máy, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần.

4fbb654a-265b-4c5a-aee6-16bff4e589f0-1936
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra khu tránh trú tàu thuyền tại xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Quân khu 4 đã huy động gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó bão số 10, triển khai lực lượng ém lót sẵn khoảng 2.000 đồng chí ở 16 khu vực xung yếu trọng điểm ở các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số 10.

d38396f9-71b6-4042-b83c-4fe5ce517ae1-1937
Các đại biểu LLVT Quân khu 4 tại cuộc họp


Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tỉnh Thanh Hoá đã  chủ động, linh hoạt khi kịp thời tổ chức ém quân, cơ động lực lượng, phương tiện đến các vùng có nguy cơ xảy ra sự cố trước, không để bị động khi bão lũ xảy ra, đồng thời đề nghị công tác dự báo phải ở diện rộng hơn, dự báo được các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa gió, lũ lụt, sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa rất lớn (200-500mm), do đó các địa phương phải dự báo để có phương án ứng phó hiệu quả.
Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần "Không chủ quan lơ là trước, trong và sau bão số 10". Các địa phương và lực lượng chức năng phải kịp thời triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cao nhất đối với tính mạng người dân.
Đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều và sơ tán dân, ưu tiên hàng đầu là an toàn hồ đập, đê điều. Do bão đổ bộ vào ban đêm, các địa phương phải khoanh vùng an toàn, dự báo vùng ảnh hưởng để tổ chức di dời dân khu vực ven biển và khu vực có nguy cơ mất an toàn. Đối với các địa phương miền núi dễ bị chia cắt, phải kịp thời cơ động phương án ứng phó, tránh lặp lại kinh nghiệm bão số 5 nhiều nơi bị chia cắt dài ngày, lực lượng cứu hộ không tiếp cận được.     

82809e49-a6e8-4f45-a084-ca07a27d4eb1-1938
Bộ đội xuống đồng giúp dân gặt lúa "chạy" bão

Ngay sau Hội nghị, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 166 điểm cầu xã, phường triển khai nhiệm vụ phòng chống bão số 10. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.  

Đọc tiếp

Mới nhất

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà biểu dương tỉnh Thanh Hóa có sự chủ động, linh hoạt khi kịp thời tổ chức ém quân, cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó với bão số 10