Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ĐIỂM SÁNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ngọc Hà 24/04/2026 - 22:07

Là đơn vị trực thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, chăm sóc các đối tượng chịu ảnh hưởng của hậu quả chiến tranh mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị của đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Từ nỗi đau chiến tranh đến biểu tượng của hòa giải

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của nó, đặc biệt là thảm họa chất độc da cam/dioxin, vẫn còn in dấu trong cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam. Không ít cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và con cháu của họ vẫn đang từng ngày gánh chịu những di chứng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.

Từ những mất mát do chiến tranh để lại, dân tộc Việt Nam càng thêm trân trọng hòa bình, đề cao tinh thần hòa giải và hướng tới tương lai. Chủ trương của Đảng ta là khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Với tinh thần đó, năm 1998, Làng Hữu nghị Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với sự chung tay của nhiều bạn bè quốc tế. Đặc biệt, ý tưởng thành lập Làng được khởi xướng từ ông George Mizo, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở miền Nam Việt Nam vào những năm 1960, người mong muốn xây dựng một biểu tượng của sự hàn gắn, hữu nghị và chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh.

Điểm sáng tiêu biểu của đối ngoại nhân dân

Hiếm có nơi nào trên thế giới mà những người từng ở hai phía chiến tuyến lại cùng chung tay xây dựng tương lai như tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

lhn-2202
Khách quốc tế đến thăm Làng Hữu nghị Việt Nam. Ảnh :  Hoàng Linh

Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các Ủy ban quốc gia Đức, Mỹ, Pháp, Nhật Bản về Làng Hữu nghị Việt Nam cũng như đông đảo tổ chức, cá nhân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã bền bỉ đồng hành, hỗ trợ kinh phí, thiết bị y tế, giáo dục, học bổng, tình nguyện viên và nhiều chương trình nhân đạo thiết thực cho Làng.

Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai hay biến động kinh tế toàn cầu, tình cảm quốc tế dành cho Làng Hữu nghị vẫn không ngừng được nối dài. Điều đó cho thấy giá trị nhân văn chân thực luôn có sức lan tỏa vượt qua mọi rào cản địa lý, chính trị và khác biệt văn hóa.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, không có hình thức tuyên truyền nào thuyết phục hơn thực tiễn. Từ những việc làm cụ thể tại Làng Hữu nghị, bạn bè quốc tế đã hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người có công, người yếu thế trong xã hội, đồng thời cảm nhận sâu sắc hình ảnh một Việt Nam nhân hậu, trách nhiệm, thủy chung và yêu chuộng hòa bình.

Tiêu biểu như ông Stephen Abatiell và ông Gregg Cretella, công dân Mỹ, là những tình nguyện viên gắn bó với Làng, đã trở thành những thành viên chính thức của Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam, tiếp tục vận động hỗ trợ và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Những giá trị nhân văn thuyết phục lòng người

Trải qua hơn 27 năm xây dựng và phát triển, Làng Hữu nghị Việt Nam đã điều dưỡng hàng nghìn lượt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Tại đây, các bác được khám sức khỏe, điều trị phục hồi chức năng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần chu đáo. Nhiều hoạt động tham quan, giao lưu văn hóa, gặp mặt đồng đội được tổ chức thường xuyên, giúp nâng cao sức khỏe, ổn định tinh thần, thêm niềm tin trong cuộc sống.

lhn-2-2204
Giới thiệu sản phẩm do các cháu khuyết tật Làng Hữn nghị Việt Nam làm. Ảnh: Hoàng Linh

Đó là sự tri ân thiết thực đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Song hành với đó là công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em khuyết tật là con, cháu của họ bị di chứng chất độc da cam/dioxin. Hàng trăm em được học văn hóa, giáo dục đặc biệt, học nghề, hướng nghiệp, rèn luyện kỹ năng sống và từng bước hòa nhập cộng đồng. Nhiều em đã trưởng thành, trở về với gia đình, có việc làm ổn định, tự tin bước vào cuộc sống. Mỗi nụ cười của các em, mỗi bước đi vững vàng của những số phận từng chịu thiệt thòi là minh chứng giàu sức lay động cho bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Minh chứng sống động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do” để bóp méo sự thật, phủ nhận thành tựu của Việt Nam, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhưng mọi luận điệu sai trái ấy trở nên thiếu sức thuyết phục trước những gì đang hiện hữu tại Làng Hữu nghị Việt Nam.Nơi đây chứng minh rõ ràng rằng Việt Nam luôn coi trọng và bảo đảm quyền con người, đặc biệt đối với người có công, người yếu thế trong xã hội bằng những hành động cụ thể: quyền được chăm sóc y tế, quyền được học tập, quyền được phát triển, quyền được sống trong yêu thương và hòa nhập cộng đồng.

Một đất nước từng trải qua chiến tranh khốc liệt, còn nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng vẫn dành sự quan tâm sâu sắc cho người yếu thế, tri ân người có công, mở rộng vòng tay với bạn bè quốc tế - đó chính là bằng chứng sinh động về tính ưu việt và nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tinh thần ấy cũng là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị và đoàn kết quốc tế; là cách “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy sự thật bác bỏ xuyên tạc”.

Trong thời đại truyền thông số, khi thông tin xấu độc lan truyền rất nhanh, thì những mô hình thực tiễn giàu sức thuyết phục như Làng Hữu nghị Việt Nam càng có giá trị đặc biệt. Chính hiện thực sinh động ấy là “lá chắn mềm” nhưng bền vững trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.

Tiếp tục lan tỏa một biểu tượng đẹp của Việt Nam

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Làng Hữu nghị Việt Nam cần tiếp tục được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, giáo dục đặc biệt và phục hồi chức năng; mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh truyền thông số bằng nhiều ngôn ngữ; phát huy giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, các bác cựu chiến binh và các cháu đang được chăm sóc, học tập tại Làng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học và làm theo Bác cần được cụ thể hóa từ những hành động nhỏ nhất, thiết thực nhất trong đời sống hằng ngày: tận tụy trong công việc, yêu thương đồng chí, đồng đội, chăm sóc chu đáo các đối tượng cựu chiến binh, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tình. Lấy chính những thành tựu nhân đạo và sức lan tỏa tích cực của Làng để chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về Việt Nam.

 Có những công trình được đo bằng chiều cao. Có những công trình được đo bằng giá trị vật chất. Nhưng cũng có những công trình được đo bằng chiều sâu nhân văn, trách nhiệm và sức lan tỏa xã hội. Làng Hữu nghị Việt Nam là một công trình như thế.

Từ tro tàn chiến tranh, nơi đây đã vươn lên thành biểu tượng của hòa bình, hòa giải và hữu nghị quốc tế. Từ những việc làm thầm lặng mà cao quý, Làng đang góp phần làm sáng rõ bản chất tốt đẹp của chế độ ta, củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Nguyễn Ngọc Hà (Làng Hữu nghị Việt Nam)

Đọc tiếp

Mới nhất

LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ĐIỂM SÁNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG