Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lan tỏa phong trào hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh

Duy Thưởng 21/05/2026 - 13:19

Ngày 20-5, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi”, nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn về tinh thần sẻ chia và tiếp nối sự sống. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, tổ chức xã hội, các cơ sở y tế và đông đảo sinh viên ngành y.

 

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng, hưởng ứng lời kêu gọi hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh. Hành động này được xem là sự lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Cho đi là còn mãi”, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về nghĩa cử nhân văn cao đẹp.

pho-thu-tuong-pham-thi-thanh-tra-va-cac-dai-bieu-dang-ky-hien-tang-mo-tang-1317
 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng xúc động nhắc lại câu chuyện nữ du khách người Anh 19 tuổi gặp tai nạn giao thông tại Hà Giang hồi đầu tháng 4. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cô gái không qua khỏi. Trong thời khắc đau thương, gia đình đã quyết định hiến tặng mô, tạng của con để cứu các bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử.

“Từ quyết định ấy, bốn người Việt Nam đã được trao cơ hội sống và tìm lại ánh sáng”, đồng thời khẳng định hiến mô, tạng không chỉ là hành động y học mà còn là nghĩa cử nhân đạo sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình yêu thương giữa con người với con người.

ngay-huong-ung-hien-tang-mo-tang-20-5-1318
 Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20-5.

Theo Bộ Y tế, việc chọn ngày 20-5 hằng năm là “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng Việt Nam” nhằm tri ân những người hiến tạng và gia đình đã đưa ra quyết định đầy dũng cảm trong hoàn cảnh mất mát đau thương. Đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu đúng về hoạt động hiến tặng mô, tạng sau chết não, từng bước xóa bỏ rào cản tâm lý, tín ngưỡng và định kiến xã hội.

Hiện Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại, thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép mỗi năm trong hai năm gần đây. Từ chỗ chỉ có 5 bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện được ghép tạng, đến nay đã có 34 bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép triển khai kỹ thuật này.

Tuy nhiên, công tác hiến và ghép mô, tạng vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi nguồn tạng hiến chủ yếu đến từ người hiến sống, chiếm khoảng 90% tổng số ca ghép. Trong khi đó, nguồn hiến từ người chết não còn rất hạn chế, khiến nhiều bệnh nhân không có cơ hội được ghép tạng kịp thời.

Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác nhằm mở rộng nguồn hiến, hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực đặc biệt nhân đạo này.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức cũng công bố kế hoạch hưởng ứng Ngày Hiến tặng mô, tạng 20-5; truy tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Y tế; tri ân các gia đình hiến mô, tạng tiêu biểu và phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh.

Với những thông điệp được lan tỏa, Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20-5 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng và lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của nghĩa cử “cho đi là còn mãi”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lan tỏa phong trào hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh