Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28.1.1941 - 28.1.2026): Dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc

Mai Phương 29/01/2026 - 16:12

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, có những sự kiện mang ý nghĩa bước ngoặt, làm thay đổi căn bản tiến trình phát triển của cách mạng và vận mệnh đất nước. Ngày 28-1-1941 - ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về Tổ quốc - là một dấu mốc lịch sử đặc biệt như vậy. Từ cột mốc 108 nơi biên cương phía Bắc, Người đặt chân lên mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam.

bac-ho-ve-nuoc-1_84417c6c46
Ngày 28-1-1941 Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Trịnh Phòng

30 năm rời Tổ quốc là 30 năm Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc kiên trì tìm con đường giải phóng dân tộc. Từ bến Nhà Rồng năm 1911 đến nhiều quốc gia, nhiều châu lục, Người vừa lao động kiếm sống, vừa học tập, nghiên cứu và tham gia phong trào cách mạng quốc tế. Qua thực tiễn phong phú ấy, Người sớm nhận thức rằng những con đường cứu nước theo khuynh hướng cũ đều không thể đưa dân tộc Việt Nam đến độc lập thực sự. Chỉ có con đường cách mạng vô sản, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, mới đáp ứng được yêu cầu của lịch sử.

Sự trở về của Nguyễn Ái Quốc đầu năm 1941 là sự trở về của một Lãnh tụ cách mạng đã hội tụ đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước. Trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra ác liệt, tình hình Đông Dương có nhiều biến động, nhân dân Việt Nam chịu cảnh áp bức nặng nề, sự có mặt của Người đã kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của cách mạng.

Pác Bó - Cao Bằng được Nguyễn Ái Quốc lựa chọn làm nơi đặt cơ sở hoạt động đầu tiên trong nước bởi đây là vùng đất có phong trào cách mạng phát triển, giàu truyền thống yêu nước và có vị trí chiến lược quan trọng. Trong điều kiện sinh hoạt vô cùng giản dị, nơi hang đá nhỏ bên dòng suối Lênin, Người vừa sống, vừa làm việc, vừa lãnh đạo cách mạng. Từ đây, Người trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng tổ chức Đảng, đào tạo cán bộ, mở rộng mặt trận đoàn kết, từng bước hình thành căn cứ địa cách mạng.

Một trong những đóng góp có ý nghĩa quyết định của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong giai đoạn này là việc triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, diễn ra từ ngày 10 đến 19-5-1941. Hội nghị đã xác định rõ nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, tạm gác những yêu cầu khác để tập trung toàn lực cho mục tiêu độc lập. Đây là sự điều chỉnh chiến lược đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đất nước lúc bấy giờ.

Hội nghị Trung ương 8 quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh), nhằm tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân yêu nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay xu hướng chính trị. Dưới ngọn cờ Việt Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy ở mức cao nhất, tạo nên lực lượng to lớn cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Từ những quyết sách của Hội nghị Trung ương 8, phong trào cách mạng Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới, có tổ chức, có mục tiêu rõ ràng và phương thức đấu tranh phù hợp. Các căn cứ địa cách mạng từng bước được xây dựng và mở rộng; lực lượng vũ trang cách mạng ra đời và trưởng thành; phong trào quần chúng lan rộng khắp cả nước. Những tiền đề đó đã dẫn tới thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa nhân dân Việt Nam vùng lên giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ trở về nước là dịp để khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện này đối với vận mệnh dân tộc. Từ Pác Bó năm 1941, con đường giải phóng dân tộc đã được xác định rõ ràng, được tổ chức thực hiện một cách khoa học và sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Những quyết định chiến lược đúng đắn trong giai đoạn này đã đặt nền móng vững chắc cho mọi thắng lợi tiếp theo của cách mạng Việt Nam.

Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những bài học từ sự kiện Bác Hồ trở về nước vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; về vai trò lãnh đạo của Đảng; và về tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Từ dấu mốc lịch sử 28-1-1941 đến chặng đường phát triển hôm nay, tư tưởng và con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 85 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của Ngày Bác Hồ trở về nước vẫn mãi là nguồn động viên to lớn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí vươn lên mạnh mẽ của các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28.1.1941 - 28.1.2026): Dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc