Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khởi tố đối tượng săn bắt tê tê trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Ngọc Tuấn – Phan Hải 21/07/2026 - 16:29

Ngày 20/7, Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lưu Đức Năng (46 tuổi, ngụ phường Trị An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

luc-luong-chuc-nang-bat-qua-tang-luu-duc-nang-dang-san-bat-te-te-tai-khu-bao-ton-thien-nhien--van-hoa-dong-nai
Lực lượng chức năng bắt quả tang Lưu Đức Năng đang săn bắt tê tê tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và Công an phường Trị An tổ chức tuần tra, kiểm soát công tác bảo vệ rừng, phòng ngừa các hành vi xâm hại động vật hoang dã trong khu vực bảo tồn.

Trong quá trình tuần tra tại khoảnh 1, tiểu khu 159, thuộc khu phố Hiếu Liêm, phường Trị An, lực lượng chức năng phát hiện Lưu Đức Năng đang săn bắt một cá thể tê tê. Tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng, đồng thời thu giữ cá thể tê tê cùng nhiều công cụ, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Kết quả giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai xác định cá thể tê tê bị săn bắt là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. Đây là căn cứ quan trọng để Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khởi tố, xử lý đối tượng theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã vẫn còn diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng. Các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm không chỉ có giá trị về mặt sinh học mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán trái phép các loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm đều bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các đối tượng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những chế tài nghiêm khắc.

Để góp phần bảo vệ động vật hoang dã, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia săn bắt, tiêu thụ hoặc tiếp tay cho các hoạt động mua bán trái phép động vật quý hiếm. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Việc bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động thiết thực trong việc bảo vệ thiên nhiên sẽ góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên rừng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Khởi tố đối tượng săn bắt tê tê trong Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai