Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng - lan tỏa khát vọng cống hiến

Hồng Lam 10/04/2026 - 16:16

Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đăng cai tổ chức. Các đồng chí Hà Thị Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Khối thi đua; Nguyễn Anh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó trưởng Khối thi đua đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên. Đại diện Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị.

cac-don-vi-trong-khoi-thi-dua-cac-to-chuc-chinh-tri--xa-hoi-va-cac-to-chuc-lien-hiep-ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2026
Các đơn vị trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp ký kết Giao ước thi đua năm 2026.

Hội nghị không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá kết quả đạt được mà còn là diễn đàn quan trọng để nhìn nhận những hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ tăng tốc, bứt phá, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được khẳng định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật của đất nước trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp. Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, việc đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Tiêu biểu là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thể hiện sâu sắc tính nhân văn và trách nhiệm xã hội. Hàng triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ về sinh kế, nhà ở, y tế và giáo dục, góp phần giảm nghèo bền vững. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” cũng đạt kết quả ấn tượng khi hàng trăm nghìn căn nhà được xây dựng, sửa chữa, mang lại mái ấm cho người dân khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trong các lực lượng tham gia phong trào thi đua, Hội CCB Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tiêu biểu, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, gương mẫu và trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Phong trào “CCB gương mẫu” tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở. Các cấp Hội CCB không chỉ phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ mà còn tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, lực lượng doanh nhân CCB đã khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội. Những doanh nghiệp do CCB làm chủ không chỉ đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện và hỗ trợ cộng đồng. Hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, các doanh nhân CCB đã trực tiếp xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Hội CCB còn đóng vai trò quan trọng trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua các mô hình như “Tổ tự quản”, “Tổ liên gia an toàn”, các hội viên đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong lĩnh vực công nhân, các phong trào như “Tháng Công nhân”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp tục phát huy hiệu quả. Những phong trào này đã khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề, tích cực cải tiến kỹ thuật và tăng năng suất lao động. Hàng chục nghìn sáng kiến cải tiến đã được áp dụng trong thực tế, mang lại giá trị kinh tế lớn và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực phụ nữ, các phong trào như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” đã góp phần nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Nhiều mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đã phát huy hiệu quả, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và thu nhập ổn định.

Đối với nông dân, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng. Những phong trào này không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Nhiều hộ nông dân đã vươn lên trở thành những điển hình sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Trong lực lượng thanh niên, các phong trào như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên khởi nghiệp” được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là trên nền tảng số. Hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên đã được thực hiện, góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.

Bên cạnh các phong trào truyền thống, năm 2025 còn chứng kiến sự xuất hiện của nhiều phong trào thi đua mới, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Tiêu biểu là phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với các mô hình như tổ công nghệ số cộng đồng, chợ số, nông dân số. Các lớp tập huấn kỹ năng số được tổ chức rộng khắp, giúp người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, qua đó thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực.

Trong lĩnh vực hành chính, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở được gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân. Đồng thời, phong trào phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã huy động được sự tham gia tích cực của người dân, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng ở khu vực nông thôn.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, công tác thi đua, khen thưởng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Giao ước thi đua năm 2026 được ký kết với nhiều nội dung quan trọng mang tính định hướng chiến lược. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua trong thời gian tới sẽ tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, đặc biệt là chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế. Công tác tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến cần được đẩy mạnh hơn nữa, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh rằng năm 2025 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được đã chứng minh sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết và hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước khi được tổ chức đúng hướng, phát huy được trí tuệ và sức sáng tạo của toàn dân. Trong thời gian tới, cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thi đua rộng khắp trong toàn xã hội.

Tinh thần thi đua yêu nước, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực của mỗi cá nhân và tổ chức. Khi tinh thần ấy lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, nó sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025: Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng - lan tỏa khát vọng cống hiến