Chiều 29-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không quốc tế Nordwind (thuộc Tập đoàn Pegas Touristik) đưa du khách bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh, đánh dấu sự trở lại của một trong những thị trường khách du lịch truyền thống của địa phương sau gần 5 năm gián đoạn.
Tham dự lễ đón có đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Ngài Timur Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh và ông Abdullah Cankaya, Phó Chủ tịch Pegas Touristik Châu Á, Thái Bình Dương cùng đại diện các sở, ban, ngành và doanh nghiệp địa phương.
Chuyến bay mang số hiệu RA73850 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 12 giờ 35 phút, chở theo 397du khách Nga đến Khánh Hòa để tham quan và nghỉ dưỡng. Ngay khi máy bay đáp xuống, nghi thức phun vòi rồng đã được thực hiện để chào đón. Tại nhà ga T2 sân bay quốc tế Cam Ranh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đại biểu tham dự đã tặng quà 20 vị khách đầu tiên cùng tổ bay, đồng thời tổ chức biểu diễn văn nghệ ngay tại sảnh đến của nhà ga.
Cùng với các thị trường lớn khác như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, sự quay trở lại của thị trường khách Nga, cho thấy Khánh Hòa đang là điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu cả nước. Theo dự kiến, bắt đầu từ tháng 10-2025, Hãng hàng không Nordwind sẽ khai thác trung bình 18- 22 chuyến bay mỗi tháng từ 8 thành phố của Nga bao gồm: Moscow, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Vladivostok, Khabarovsk, Kazan, Irkutsk, Krasnoyarsk và dự kiến vận chuyển khoảng 6.800 khách/tháng.
Thông qua sự kiện này, ngành du lịch Khánh Hòa mong muốn gửi thông điệp đến du khách quốc tế rằng, Khánh Hòa luôn là điểm đến thân thiện, mến khách và đầy hấp dẫn. Đây cũng là một bước tiến quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch Khánh Hòa trở thành một trong những điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.
Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có diện tích hơn 8.555 km², được xem là cửa ngõ quan trọng ra Biển Đông, có mũi Hòn Đôi là điểm cực Đông trên đất liền của Việt Nam. Khánh Hòa nổi bật bởi chuỗi vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới: Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh, Vĩnh Hy, với gần 500 km bờ biển cùng hơn 200 đảo lớn nhỏ. Trong đó, vịnh Nha Trang và Vĩnh Hy được công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia; Vườn Quốc gia Núi Chúa được UNESCO ghi danh Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Khu bảo tồn Hòn Bà lưu giữ hệ sinh thái quý hiếm ở độ cao gần 1.600m.
Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn là vùng đất hội tụ di sản văn hóa đa dạng. Các lễ hội truyền thống, tháp Chăm cổ, làng nghề, cùng những giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào Raglai và Chăm tạo nên nét truyền thống, đặc trưng. Trong đó, làng gốm Bàu Trúc, một trong những làng gốm cổ nhất Đông Nam Á đã được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc và giàu truyền thống lịch sử.
Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách đến Khánh Hòa đạt hơn 14,1 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7%. Riêng tháng 9-2025, khách quốc tế đạt 506.000 lượt, tăng mạnh 42,49% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch 9 tháng đầu năm đạt hơn 56.540 tỷ đồng, tăng 19,2% so với năm 2024.
Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ đón 20,5 triệu lượt khách lưu trú (trong đó có 10,5 triệu lượt khách quốc tế); có 100.000 phòng lưu trú (trong đó khoảng 75% đạt chuẩn 3 - 5 sao), tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động; đóng góp 15% vào GRDP và 20% vào thu ngân sách của tỉnh.