CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khai mạc triển lãm "Việt Nam - Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển"
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia (30/12/1955 - 30/12/2025), sáng 23/12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam long trọng khai mạc triển lãm "Việt Nam - Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển".
Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm
Đến dự triển lãm có Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đoàn đại biểu Indonesia có bà Jane Runkat, Đại biện lâm thời Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; Đại tá Jerry Henry Manuhutu, tùy viên Quốc phòng Indonesia tại Việt Nam.
Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng gần gũi trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điểm chung về lịch sử và văn hóa. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc, Indonesia tuyên bố độc lập vào ngày 17/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Sukarno; nửa tháng sau đó, ngày 02/9/1945, Việt Nam cũng giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30/12/1955.
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm “Việt Nam - Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển”
Trải qua bảy thập kỷ, quan hệ giữa hai nước đã không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Từ tình hữu nghị truyền thống, Việt Nam và Indonesia đã nâng cấp lên Đối tác Toàn diện vào năm 2003, Đối tác Chiến lược vào năm 2013. Ngày 10/3/2025, trong chuyến thăm chính thức Indonesia của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa hợp tác đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa giáo dục và an ninh quốc phòng.
Một trong những trụ cột quan trọng nhất của mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Indonesia là hợp tác quốc phòng. Trên nền tảng sự đồng thuận và tin cậy chính trị, hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Hai bên duy trì đều đặn các cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng và tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giúp định hình các ưu tiên hợp tác dài hạn. Quân đội hai nước còn sát cánh bên nhau trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ khắc phục thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam và Indonesia thể hiện sự gắn kết chiến lược đặc biệt chặt chẽ và hiệu quả trên các diễn đàn quốc phòng đa phương. Với tư cách là hai quốc gia thành viên có vai trò trọng yếu trong ASEAN, cả hai nước đều chia sẻ tầm nhìn chung sâu sắc về việc duy trì sự đoàn kết, đồng thuận và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
Các đại biểu tham quan triển lãm
Triển lãm “Việt Nam - Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển” là hoạt động văn hóa, đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia Đông Nam Á, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, phát triển.
Hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam và Indonesia, đồng thời làm nổi bật những thành tựu hợp tác sâu rộng, hiệu quả giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác quốc phòng đã được trưng bày tại triển lãm lần này, chia thành ba phần chính, gồm:
Phần một, "Việt Nam - Indonesia: Những nét tương đồng", phản ánh vị trí địa - chính trị gần gũi của hai quốc gia cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, được kết nối mật thiết bởi những trầm tích văn hóa và lịch sử.
Phần hai, "Hợp tác chiến lược toàn diện", phản ánh chặng đường 70 năm hình thành và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia, mối quan hệ đã được tôi rèn qua thử thách lịch sử, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
Phần ba, "Phát triển hợp tác quốc phòng", giới thiệu các hoạt động hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả, nổi bật là phối hợp bảo đảm an ninh biển, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.
Góc trưng bày với chủ đề "Việt Nam - Indonesia: Những nét tương đồng"
Nhiều hiện vật quý lần đầu được giới thiệu, như Sưu tập tặng phẩm của Nhà nước Indonesia dành tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư của thính giả Indonesia gửi Ban Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam; Tặng phẩm của các đoàn quân đội Indonesia tặng Quân đội Nhân dân Việt Nam hay các hiện vật gắn với hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước, trong đó có những kỷ vật từ các chuyến bay cứu hỏa, chữa cháy rừng của Việt Nam hỗ trợ Indonesia.
Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu 70 tác phẩm ảnh đương đại, gồm 35 tác phẩm của các tác giả Việt Nam và 35 tác phẩm của các tác giả Indonesia, góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt, gắn bó giữa hai quốc gia thông qua ngôn ngữ nghệ thuật nhiếp ảnh.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 23/12/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc hơn giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia, qua đó, góp phần gìn giữ, củng cố và thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước./.
Đọc tiếp
- Giữa miền duyên hải Nam Trung Bộ đầy nắng và gió, nơi cộng đồng người Chăm vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn...
- Ngày 12/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế tổ chức khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Hoàng Minh Hùng...
- Những ngày này, nơi không khí của ngày hội non sông – cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các...
- Trong 2 tháng đầu năm nay, một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công tương tự năm 2025 như: Vướng...
- Cử tri đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ có tiếng nói mạnh mẽ, góp...
- Với vai trò là thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp...
Mới nhất
- Sáng 12/3, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tiểu đoàn 563 và Tiểu đoàn 563b, Vùng 5 Hải quân đồng loạt tổ chức khai...
- Khởi nghĩa làng Ông Tía được coi là tiếng kèn xung trận, kêu gọi nhân dân các xã vùng cao nói riêng và nhân dân...
- Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Hội Cựu chiến binh...
- Những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu dần qua đi, thay vào đó là những ấn tượng đẹp về tình đồng đội, tình anh em trong...
- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang...
- Từ đầu tháng 3 đến nay, đông đảo CCB và Nhân dân cả nước đã được dự hội nghị tiếp xúc cử tri với những người...
- Trong suốt chặng đường 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh (2005-2025), Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã phát huy mạnh mẽ vai...
- Ngoài cách xem trực tiếp, người dân có thể sử dụng chức năng bầu cử Quốc hội khóa XVI trên VNeID để theo dõi hoặc thay...
- Trong không khí cả nước hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND)...
- Tiểu khu Đắk Lắk nằm ở trung tâm thị xã Buôn Ma Thuột, là trung tâm chỉ huy quân sự của địch ở Đắk Lắk. Đây là một...
- Cỡ chữ Mặc định













