Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Huy động hơn 52 tỷ đồng tổ chức "Tết Quân – Dân" tại An Giang

HOÀNG TUẤN 20/05/2026 - 21:51

Sáng 20/5, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2026 và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết Quân - Dân” tỉnh An Giang đã tổ chức các hoạt động quân dân tại xã Hòa Điền với chủ đề “Lực lượng vũ trang An Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hòa Điền chung sức xây dựng nông thôn mới” và hoạt động Quân - Dân An Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026 tại xã Hòn Đất.

z7845446795069_f95fec79940c52ff7043ae88047a66f9
Hoạt động xây cầu Tết Quân - Dân năm 2026 tại An Giang - Ảnh Phương Vũ

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2026 hơn 52 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 18,4 tỷ đồng; cấp xã, phường vận động và thực hiện hơn 34,2 tỷ đồng.

Tại xã Hòa Điền đã xây dựng 48 căn nhà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ mô hình trồng lúa chất lượng cao; tặng hơn 2.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; trao 40 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người dân; thực hiện công trình thắp sáng đường quê dài 2,5km cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Tết Quân – Dân mừng Chôl Chnăm Thmây 2026 tại xã Hòn Đất, các đơn vị đã xây dựng 50 căn nhà, vượt 125% chỉ tiêu kế hoạch; xây dựng 8 cây cầu giao thông nông thôn; trao hơn 1.100 suất quà; tặng 50 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; xây dựng 2 phòng học; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 700 lượt người dân; thực hiện nhiều tuyến đường hoa, công trình điện thắp sáng đường quê, hỗ trợ bồn chứa nước và thiết bị lọc nước cho người dân vùng khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, công tác dân vận và hoạt động “Tết Quân - Dân” có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân và xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

z7845446956240_cfcfa11359bea6f3805b87cdc769fb1c
Hoạt động khám chữa bệnh Tết quân dân tại An Giang - Ảnh Phương Vũ

Thời gian tới, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các công trình, phần việc an sinh xã hội; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin nên đọc

Đồng thời, phát huy hiệu quả các công trình đã được đầu tư, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.

 “Tết Quân - Dân” năm 2027 được tổ chức tại xã Thạnh Lộc từ ngày 19/6/2026 đến ngày 29/01/2027 và hoạt động “Tết Quân - Dân” Chôl Chnăm Thmây năm 2027 tại xã Gò Quao từ ngày 13/11/2026 đến ngày 09/4/2027.

Bài liên quan

Mới nhất

Huy động hơn 52 tỷ đồng tổ chức "Tết Quân – Dân" tại An Giang