
Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Khối phó thi đua.
Phát huy sức mạnh nội sinh qua công tác thi đua
Ngày 20-3, tại T.P Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phụ trách khối thi đua. Đồng chủ trì Hội nghị còn có các đồng chí Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng thi đua; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Khối phó thi đua đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các tổ chức thành viên trong Khối Thi đua.

Năm 2024 là năm bứt phá quyết định để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của Đảng và đất nước và Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; các thành viên trong Khối Thi đua các Tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp, gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức có hiệu quả phong trào Thi đua yêu nước, kịp thời tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên thi đua vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung thi đua.
Trong công tác tuyên truyền, vận động thi đua, các thành viên trong Khối thi đua đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân quán triệt, thực hiện tốt Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nhất là các văn bản mới và trực tiếp là các chỉ tiêu, nội dung phong trào thi đua năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức thành viên phát động.
Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã coi trọng việc cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tích cực thực hiện các cuộc vận động, chương trình mục tiêu quốc gia, như các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập suốt đời” giai đoạn 2023-2030 và phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”. Tham gia phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X với nhiều nội dung ý nghĩa chính trị sâu sắc được đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia và có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Các tổ chức thành viên đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền , nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt”, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; phong trào "hiến kế, góp công, góp tiền, hiến đất" của Hội CCB Việt Nam; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phong trào thi đua xây dựng đường dây 500KV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với tinh thần quyết tâm Thi đua 5 Nhất: “Tiến độ nhanh nhất; Chất lượng tốt nhất; An toàn - tiết kiệm nhất; Sáng tạo nhất; Chăm lo đời sống tốt nhất” của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; dự án “Phát triển mô hình trường học hữu nghị - thân thiện” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật...
Mỗi thành viên trong Khối thi đua thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức đảng, đoàn, hội trong sạch, vững mạnh. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, xung kích của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cụ thể hóa chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024 “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Hội CCB Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; phát động phong trào thi đua “CCB Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, tổ chức chuyến hành hương về nguồn Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; phối hợp với Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam cùng Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” dành cho thiếu niên, nhi đồng. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức thành công Lễ Tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu lần thứ 5. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam phát huy vai trò tiên phong trong công tác đối ngoại nhân dân với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”…
Các báo cáo tham luận tại Hội nghị là những minh họa sinh động cho hoạt động của các thành viên trong Khối thi đua, như: Mô hình của Hội Nông dân xã Ninh Hải, T.P Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Đức Tập trình bày; mô hình “Ông kể cháu nghe” của Hội CCB huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ do CCB Bùi Quang Đoát - Chủ tịch Hội CCB huyện giới thiệu; mô hình “Phụ nữ Thủ đô trong thời đại mới” của Hội Phụ nữ quận Ba Đình, T.P Hà Nội do chị Đinh Thị Phương Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ quận trình bày...
Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên trong Khối Thi đua thể hiện sự thống nhất cao đối với Báo cáo trung tâm của Hội nghị và bổ sung làm rõ một số nội dung, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai, thực hiện công tác thi đua khen thưởng.


Với vai trò đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình giới thiệu với đại biểu về dự Hội nghị những thành tựu nổi bật tỉnh Ninh Bình và những thế mạnh cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh: Để tạo đột phá xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm chuyên ngành của vùng và quốc gia trên một số lĩnh vực có tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, tỉnh Ninh Bình lấy du lịch cùng với công nghiệp văn hóa làm cụm ngành kinh tế mũi nhọn; lấy công nghiệp công nghệ cao làm động lực, trụ cột là công nghiệp cơ khí ô tô; lấy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo làm đột phá; lấy nông nghiệp sinh thái đa giá trị là làm trụ đỡ, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, tài nguyên di sản, sức mạnh con người vùng đất Cố đô Hoa Lư. Định hướng phát triển nêu trên đặt ra những yêu cầu mới đối với phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, định hình hệ sinh thái đồng bộ cho xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Phát triển kinh tế dựa trên nền tảng phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái với tinh thần “phụng dưỡng thiên nhiên”, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Khối trưởng thi đua khẳng định, năm 2024, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã bám sát các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, MTTQ Việt Nam phát động, thực hiện bài bản công tác thi đua khen thưởng, phát động rõ phong trào, nội dung, chỉ tiêu phấn đấu, tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó động viên được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp công sức vào thành tựu chung của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đơn vị thành viên của Khối thi đua cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và thành công đại hội đảng các cấp; đồng thời lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi cơ quan, đơn vị, để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phụ trách khối thi đua trao Cờ thi đua cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bằng khen cho Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong chương trình, Khối đề nghị thi đua thống nhất khen thưởng các tổ chức có thành tích xuất sắc năm 2024 như sau: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Hội CCB Việt Nam, tặng Bằng khen cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào thi đua của Khối.

Tại Hội nghị, 9 tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức liên hiệp đã ký kết Giao ước thi đua năm 2025. Hội nghị nhất trí suy tôn Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm Trưởng Khối, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam làm Khối phó thi đua năm 2025.
HỒ THANH HƯƠNG