Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Doanh nhân cựu chiến binh Lào Cai: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ xây dựng Lào Cai “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”

Vũ Minh 18/12/2025 - 15:42

Sau quyết định hợp nhất, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế. Bằng ý chí tự lực, tự cường, Hội đã vượt qua muôn vàn thách thức, đạt được những kết quả ấn tượng trong sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, khẳng định vị thế là một tổ chức đoàn kết, nghĩa tình, cùng phát triển bền vững.

lanh-dao-hoi-doanh-nhan-ccb-tinh-lao-cai-va-hoi-doanh-nhan-ccb-tinh-yen-bai-thong-nhat-phuong-an-hop-nhat-hai-hoi
Lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai và Hội Doanh nhân CCB tỉnh Yên Bái thống nhất phương án hợp nhất hai Hội.

 

Kinh doanh hiệu quả - Nghĩa tình lan tỏa

Tôi còn nhớ như in không khí sôi nổi và ý nghĩa tại Lễ hợp nhất lịch sử của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai và Yên Bái thành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai (Hội). Đây là bước đi chiến lược, đáp ứng nguyện vọng của các CCB đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại trên địa bàn, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi, giúp đỡ nhau trong quản trị doanh nghiệp, trong xây dựng kinh tế, tạo mối liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên với mục tiêu chung là: Giúp nhau làm giàu chính đáng một cách khoa học, bài bản và cùng nhau phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương tỉnh Lào Cai.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, đặc điểm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp CCB không hề dễ dàng. Dù luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam cùng sự đồng hành của Hội CCB tỉnh và sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hội viên, nhưng các Doanh nhân CCB phải đương đầu với vô vàn khó khăn. Hậu quả của đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại, giá cả nguyên vật liệu đầu vào thất thường, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi, tháng 9-2024) đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ, gây ngập lụt, sạt lở nhà xưởng... Tuy nhiên, chính trong gian khó, bản chất Bộ đội Cụ Hồ lại càng tỏa sáng. Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, cùng ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, các doanh nhân CCB Lào Cai đã kiên cường vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Sự nỗ lực phi thường đó tạo nên những bước tiến vững chắc trên cả việc xây dựng tổ chức Hội, sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội, mở ra một nhiệm kỳ hoạt động đầy hiệu quả và ý nghĩa.

Công tác xây dựng tổ chức Hội đã được Ban Chỉ đạo hợp nhất của hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái hoàn thành xuất sắc. Sau khi hợp nhất, Hội đã kiện toàn tổ chức với 13 chi hội doanh nhân CCB ở các khu vực trong tỉnh. Tổng số hội viên của Hội là 175, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, lớn mạnh, là cầu nối giữa đội ngũ doanh nhân CCB với chính quyền địa phương. Hội hoạt động với tôn chỉ: “Hội viên vừa là chủ nhân, vừa là khách hàng của Hội và mỗi hội viên đều là khách hàng, là đối tác và là nhà đầu tư chiến lược của nhau”.

Thời gian qua, Hội đã thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện, cầu nối và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên. Hội đã tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy, tham gia đầy đủ các diễn đàn đối thoại, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Đặc biệt, Hội đã vận động hội viên tham gia đánh giá khách quan về môi trường đầu tư và kinh doanh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI).

Những con số đạt được trong giai đoạn vừa qua thực sự là minh chứng sinh động cho nỗ lực bền bỉ và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nhân CCB Lào Cai. Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh còn nhiều thách thức, các doanh nhân CCB đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành, qua đó từng bước hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, doanh thu của các doanh nghiệp tăng trưởng liên tục, từ 3.120 tỷ đồng năm 2022 lên 3.450 tỷ đồng năm 2025; nộp ngân sách nhà nước riêng năm 2025 đạt 170 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 2.250 lao động. Cùng với đó, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định và từng bước nâng cao, với mức lương bình quân từ 8 triệu đồng/người/tháng. Những kết quả này không chỉ bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách cho người lao động, mà còn thể hiện ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật về bảo hiểm, thuế và bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp do CCB làm chủ.

Song hành với phát triển kinh tế, các doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai luôn gương mẫu tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và địa phương phát động, như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng, thấm đẫm nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng, với tổng kinh phí giai đoạn 2022-2025 đạt 11,28 tỷ đồng, riêng năm 2024 lên tới 4,58 tỷ đồng; 23 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây tặng cho CCB có hoàn cảnh khó khăn; hàng trăm suất quà được trao tới người nghèo, gia đình chính sách mỗi dịp Tết Nguyên đán và Ngày 27-7; cùng nhiều phần quà ý nghĩa dành cho con cháu CCB vượt khó học giỏi nhân dịp năm học mới, tổng trị giá hơn 544 triệu đồng. Nhìn nhận về những kết quả đó, đồng chí Dương Tuấn Thịnh - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai khẳng định: “Những con số trên không chỉ phản ánh sự nỗ lực vượt khó của các doanh nhân CCB trong Hội mà còn là minh chứng rõ nét phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được tỏa sáng. Đây chính là nền tảng vững chắc để Hội tiếp tục vươn lên, khẳng định vai trò là các đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

doanh-nhan-ccb-pham-thanh-xuan-ben-trai-gioi-thieu-mo-hinh-chan-nuoi-bo-cua-gia-dinh-tai-lao-cai-1039
Doanh nhân CCB Phạm Thanh Xuân (bên trái) giới thiệu mô hình chăn nuôi bò của gia đình tại Lào Cai.

Quyết tâm đột phá, xây dựng Hội vững mạnh

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, xu thế công nghệ 4.0, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, Hội xác định tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Mục tiêu tổng quát là xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, phát triển hội viên, là cầu nối trên tinh thần “Đoàn kết - nghĩa tình - hợp tác - cùng phát triển”.

Hội phấn đấu phát triển thêm từ 50-60 hội viên, từng bước củng cố và mở rộng lực lượng doanh nhân CCB trên địa bàn; doanh thu hằng năm đạt từ 38-40 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước từ 150-160 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 100-120 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân của người lao động lên mức 8,5-10 triệu đồng/người/tháng. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác từ thiện, nhân đạo tiếp tục được xác định là trách nhiệm thường xuyên, với mức đóng góp mỗi năm từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng, tập trung xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho con em CCB hiếu học.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Hội tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lấy một số khâu đột phá làm động lực thúc đẩy phát triển. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, gắn với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2025-2030, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong mỗi hội viên. Cùng với đó, Hội chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức vững mạnh, tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác bền chặt với các ban, sở, ngành của tỉnh Lào Cai cũng như các hiệp hội trong và ngoài tỉnh, nhằm thống nhất hành động, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Một khâu đột phá quan trọng khác là tăng cường hỗ trợ hội viên và xúc tiến thương mại thông qua việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về phát triển sản xuất, kinh doanh; các buổi gặp gỡ, kết nối liên ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng trong hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, đồng thời vận động các hộ kinh doanh hiệu quả mạnh dạn đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Song song với đó, Hội đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác thông tin tuyên truyền bằng việc xây dựng, vận hành các kênh thông tin như website, Zalo nhằm kịp thời cung cấp chủ trương, chính sách pháp luật và thông tin hoạt động của Hội, tạo sự gắn kết chặt chẽ, thông suốt giữa tổ chức Hội với từng hội viên.

Với ý chí, quyết tâm và tinh thần đoàn kết cao, chúng ta tin tưởng Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai theo định hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Hội Doanh nhân CCB Lào Cai đã và đang tiếp tục là biểu tượng sáng ngời về bản chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Doanh nhân cựu chiến binh Lào Cai: Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ xây dựng Lào Cai “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”