CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026
Sáng 1-7, tại Hưng Yên, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Hướng – Phó Trưởng Ban Công tác CCB Trung ương Hội CCB Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí chuyên viên Ban Công tác cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam; Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Phó Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Anh Lộc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Quang Tiệp – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên, các đồng chí Thường trực Hội CCB, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh; Chủ tịch Hội CCB các xã, phường, khối 487, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho 173 nghìn cán bộ, hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh…
Báo cáo tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026 tại Hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai phong trào thi đua, các cấp Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, sáng tạo, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Phong trào được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn chặt với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả được xây dựng, nhân rộng, trở thành điểm tựa để hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Để thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển, Hội CCB tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình cá nhân, tập thể CCB tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, làm kinh tế trong các cấp Hội và địa phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động các Hội doanh nghiệp, doanh nhân CCB ở cấp tỉnh, Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường. Đến nay Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh với 260 thành viên, thành lập 03 Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh khu vực, 93 câu lạc bộ CCB SXKD cấp xã với trên 3.000 hội viên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ thông tin thị trường, hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nâng cao giá trị các loại sản phẩm hàng hóa.Cùng với đó, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế của CCB như: mô hình góp vốn xoay vòng không lãi hoặc lãi suất thấp; mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do CCB làm chủ; mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật…
Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, các Hội khu vực, Câu lạc bộ luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện hiệu quả công tác nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hội viên khó khăn, thăm hỏi động viên khi ốm đau, hoạn nạn, các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, góp phần củng cố tình đồng chí, đồng đội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở.
Các cấp Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn vay, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao ý thức sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.
Qua 5 năm triển khai phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống hội viên.
Tiêu biểu là mô hình “9+1”, “10+1”, phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, huy động những hội viên có điều kiện hỗ trợ hội viên khó khăn về vốn, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất và ngày công lao động. Đến nay, 50 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; hàng trăm hội viên khác được vay trên 11 tỷ đồng từ nguồn quỹ không lãi của các chi hội để mở rộng sản xuất, chăn nuôi. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã tích cực đồng hành cùng hội viên vượt khó, phát triển kinh tế.
Cùng với đó, mô hình Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển mạnh. Từ 44 câu lạc bộ với gần 1.000 hội viên năm 2021, đến nay toàn tỉnh có 93 câu lạc bộ với hơn 3.000 hội viên tham gia. Các câu lạc bộ không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật mà còn hỗ trợ vốn, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần giúp 575 hộ hội viên thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm còn 0,14%.Các câu lạc bộ đã huy động gần 70 tỷ đồng vốn xoay vòng, cùng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ ngày công lao động và bao tiêu sản phẩm.
Đến nay, cùng với việc thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 với 260 hội viên, toàn tỉnh đã kiện toàn 3 Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB khu vực và duy trì hiệu quả 93 câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh cấp xã, phường. Đây là lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Số hộ hội viên nghèo giảm từ 963 hộ (0,89%) năm 2021 xuống còn 240 hộ (0,14%) vào tháng 5-2026; số hộ cận nghèo giảm từ 1.958 hộ xuống còn 368 hộ, trong khi số hộ khá, giàu tăng lên 64.605 hộ, chiếm 38,3%.
Phong trào còn gắn chặt với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Hội viên CCB đã hiến hơn 613 nghìn mét vuông đất, đóng góp trên 102 nghìn ngày công và hơn 44,5 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi; duy trì 431 mô hình bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc 114km đường hoa, đường cây. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã xóa 356 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 147 nhà tình nghĩa, góp phần cải thiện điều kiện sống, lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ.
Nhiều hội viên tiêu biểu đã khẳng định vị thế trong phát triển kinh tế, trở thành những doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước như các Anh hùng Lao động: Trần Mạnh Báo, Đào Viết Thoàn; doanh nhân CCB: Nguyễn Quang Tiệp, Ngô Quang Điểm, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Vực, Hoàng Ngọc Thảo, Bùi Công Doãn, Luyện Văn Việt, Lâm Đức Duy, Vũ Văn Thắng…
5 năm qua đã có 10 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành; 53 lượt hội viên được công nhận là hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 150 hội viên được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ hơn, sâu sắc hơn những kết quả đạt được của phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Đình Hướng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Hội CCB tỉnh Hưng Yên.Đồng chí đánh giá, Hưng Yên là một trong những địa phương tổ chức tổng kết phong trào sớm, nghiêm túc, bài bản; đồng thời khẳng định phong trào đã tạo chuyển biến toàn diện, không chỉ giúp hội viên giảm nghèo mà từng bước hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Thiếu tướng Trần Đình Hướng khẳng định, phong trào đã thực sự trở thành môi trường để rèn luyện, tập hợp, đoàn kết hội viên; là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; là cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Hội với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Hội Cựu chiến binh. Đó chính là giá trị lớn nhất của phong trào trong suốt chặng đường 5 năm qua.
“Điều làm chúng tôi phấn khởi hơn cả không phải chỉ là những con số tăng trưởng hay số lượng các mô hình kinh tế được xây dựng, mà là tinh thần vượt khó, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, hội viên; phong trào phát triển kinh tế không chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà luôn gắn với trách nhiệm xã hội, với nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm đối với cộng đồng... Trung ương Hội luôn đánh giá cao đội ngũ doanh nhân Cựu chiến binh bởi họ không chỉ là những người làm kinh tế giỏi mà còn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là lực lượng tiên phong đưa khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và phương thức quản trị hiện đại vào sản xuất, kinh doanh” – đồng chí Trần Đình Hướng nhấn mạnh.
Thời gian tới, để phong trào đi vào chiều sâu, đồng chí Trần Đình Hướng gửi đến Hội CCB tỉnh Hưng Yên thông điệp, tiếp tục giữ vững bản chất Bộ đội Cụ Hồ, nhưng phải đổi mới tư duy phát triển kinh tế. Giảm nghèo là trách nhiệm; làm giàu hợp pháp, bền vững phải trở thành khát vọng của Cựu chiến binh trong thời kỳ mới. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh không được đứng ngoài phong trào của Cựu chiến binh. Xây dựng đội ngũ doanh nhân Cựu chiến binh vững mạnh chính là xây dựng những hạt nhân phát triển của phong trào. Đoàn kết là sức mạnh, nghĩa tình đồng đội là giá trị cốt lõi của phong trào. Mỗi hội viên khá giả giúp thêm một hội viên khó khăn; mỗi doanh nghiệp hỗ trợ thêm một mô hình khởi nghiệp; mỗi cơ sở Hội xây dựng thêm một điển hình tiên tiến. Nếu làm được như vậy, phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng và phát triển bền vững.
Tại Hội nghị, 74 cá nhân tiêu biểu của phong trào được Chính phủ, các cấp Hội CCB, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh, MTTQ tỉnh tặng Bằng khen; Hội CCB tỉnh cũng phát động phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2026-2031” trong các cấp hội CCB tỉnh Hưng Yên.
Đọc tiếp
- Ngày 29, 30-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng, xét xử vụ án hình sự phúc thẩm (lần 3) thụ lý số 94/2026/TLPT-HS, ngày...
- Ngay sau thành công rất tốt đẹp Đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026- 2031, Ban Thường vụ Hội CCB thành...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện...
- Chiều 25/6/2026, tại phường Tân Triều, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành...
- Những năm qua, Hội CCB tỉnh Cà Mau thực hiện tốt phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; tập trung vận...
Mới nhất
- Sáng 1-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình...
- Chiều 30/6, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX đã bế mạc kỳ họp thứ ba. Tại kỳ họp này đã thông qua 35 nghị quyết trên nhiều...
- Ngày đầu tháng 5-2026, cùng đoàn công tác Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân và chính quyền địa phương, chúng...
- Trong quá trình triển khai Dự án Nhà vườn sinh thái công nghệ cao Đồng Quang, huyện Quốc Oai cũ (nay là xã Hưng Đạo, TP. Hà...
- Từ năm 2009 đến 2013, Công ty Bihimex đã thực hiện 173 hợp đồng mua bán hàng hóa được các cơ quan tố tụng xác định là...
- Chào mừng thành công Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ...
- Ngày 03/7/2026 đánh dấu 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng...
- HD Hyundai Eco Vina vừa hoàn tất việc ký kết hợp đồng với Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT) tại Việt Nam cung cấp 2 cẩu bờ chạy...
- Ngày 30/6, Vùng 3 Hải quân tổ chức buổi thông tin, tuyên truyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không...
- “Dân là gốc” - tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đó chính là...
- Sáng 30/6, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính...
- Chiều 30-6, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ trong Thanh niên Nhà...
-
Hội CCB Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng nhà tình nghĩa có CCB có hoàn cảnh khó khăn
Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại...
- Cỡ chữ Mặc định


















