Xã Sơn Kim 1,tỉnh Hà Tĩnh có diện tích tự nhiên khoảng 223.21km2, dân số đạt 5.807 người, là xã nằm phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh; phía Tây giáp với CHDCND Lào Trong những năm qua Hội CCB xã Sơn Kim 1 luôn phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân; góp phần xây dựng quê hương Sơn Kim 1 phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”
Trao đổi với chúng tôi trước thềm Đại hội, đồng chí Từ Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội CCB xã Sơn Kim 1 cho biết: Xã Sơn Kim 1 là một trong 2 xã duy nhất ở Hà Tĩnh được giữ nguyên sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Hội CCB xã hiện có 256 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội. Nhiệm kỳ qua, giai đoạn 2022 – 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Hội CCB huyện Hương Sơn, sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể; cán bộ, hội viên CCB xã Sơn Kim 1 luôn đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách-pháp luật của nhà nước.
Ban chấp hành Hội CCB xã luôn tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phát huy bản chất, truyền thống quí báu “Bộ đội Cụ Hồ”, thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chức năng mà cấp ủy Đảng, và chính quyền giao phó; tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VII của Hội CCB xã đã đề ra, góp phần tích cực, hiệu quả vào phong trào xây dựng NTM của địa phương.
Trong nhiệm kỳ qua(2022-2025)Hội CCB luôn quán triệt sâu sắc tinh thần đoàn kết,tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; nâng cao trình độ nhận thức cho hội viên, luôn kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tổ chức cho 100% cán bộ,hội viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt là kết luận của Hội nghị Trung ương IV khóa XIII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng’’ và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với quy định nêu gương của cán bộ, Đảng viên nhất là người đứng đầu.
Trong công tác, Hội đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực đấu tranh chống tham ô, lãng phí, tiêu cực. Thường xuyên tham gia các tổ hòa giải, tổ tự quản, kịp thời phối hợp giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
“Giai đoạn 2022 - 2025 của nhiệm kỳ, hội viên Cựu chiến binh được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm bầu: 02 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; 12 đồng chí vào cấp ủy chi bộ; 03 đồng chí giữ chức Trưởng thôn; 05 đồng chí giữ chức Bí thư chi bộ; 05 đồng chí là Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; 01 đồng chí tham gia thường vụ hội doanh nhân CCB tỉnh. Đội ngũ cán bộ đương nhiệm luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng nòng cốt của Hội CCB, đồng thời là những người lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở và bảo vệ nhân dân”, Chủ tịch Hội Từ Ngọc Dũng cho biết.
Nhiệm kỳ qua, tổ chức Hội CCB luôn động viên cán bộ, hội viên khai thác tiềm năng lợi thế của xã, chủ động phát triển kinh tế doanh nghiệp, kinh doanh thương mại -dịch vụ, trồng rừng, chăn nuôi nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm. Nhiều hội viên CCB được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ, ngành nghề tổng hợp, tập huấn áp dụng KHKT và kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tham quan học hỏi mô hình, hỗ trợ về vốn phát triển chăn nuôi, trồng cây giống. Đến nay đã có 59 mô hình chăn nuôi hươu từ 10 đến 20 con, 24 hộ nuôi ong từ 10-20 tổ; 36 vườn đẹp, 01 tổ hợp tác (Hợp tác xã Đại Thành), 15 vườn mẩu, có 20 hội viên có thu nhập từ 100-500 triệu đồng/năm. 01 hội viên có thu nhập trên 1 tỷ đồng ( Trần Văn Sơn, chi hội Khe 5 ). Tăng 7 Hội viên khá và giàu bằng 26,5% so với đầu nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH nhận ủy thác nguồn vốn vay ưu đãi với số dư đến nay 7,1 tỷ đồng. Cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ mới thoát nghèo, vay trong đó có gia đình cựu chiến binh. Nguồn quỹ 323 triệu đồng do hội viên tự đóng góp giúp nhau trong phát triển kinh tế đến nay bình quân quỹ hội đạt 1.261.000đ/ hội viên,trong đó chi hội vũng tròn, Trưng: đạt 2 triêu/hội viên” từ những phong trào hoạt động sôi nổi, tích cực và hiệu quả. Nên nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Sơn Kim 1 được Hội CCB cấp trên cùng cấp uỷ Đảng, chính quyền tặng nhiều bằng và giấy khen.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, Hội CCB xã Sơn Kim 1 phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí sau đây:
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, Hội tiếp tục phối kết hợp với MTTQ và các đoàn thể,tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ của Hội gắn với nhiệm vụ của địa phương; lồng ghép phong trào thi đua “CCB gương mẫu” Cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thể dục thể thao, mô hình đường tự quản do các chi hội CCB quản lý.Vận động nhân dân đóng góp nội lực xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn hộ, trồng cây ăn quả. Đề nghị hỗ trợ xây dựng 02 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn (do MTTQ tài trợ).
Tổ chức ký cam kết chương trình phối hợp giữa Hội CCB với MTTQ, các tổ chức đoàn thể, Ban chỉ huy Quân sự xã cùng các chi hội, tăng cường tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, quan tâm thực hiện tốt quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp với Ban Công an xã thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phối hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn trật tự ATGT.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội CCB hoạt động trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hội nhập và phát triển. Đặc biệt là cuộc cách mạng sắp xếp,tinh gọn lại bộ máy trong hệ thống chính trị,thực hiện chính quyền 2 cấp.
Bởi vậy, BCH hội CCB kêu gọi sự đoàn kết trong các thế hệ CCB, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”. Xây dựng Hội CCB xã trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu có 95-98% cán bộ hội, viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức hội và hội viên; 100% cán bộ, hội viên Hội CCB kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy cao độ bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ không còn hộ cận nghèo trong CCB, có trên 65% hộ khá và giàu. 100% chi hội có quỹ hội đạt bình quân 1.500.000 đồng/người. 100 % chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15- 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu”, trên 98% gia đình hội viên CCB đạt “Gia đình văn hoá”. Hàng năm kết nạp từ 08 - 12 hội viên mới, tỷ lệ tập hợp CCB vào hội đạt trên 85%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập được hội doanh nghiệp CCB của xã Sơn Kim 1. Đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, phối hợp thích ứng với mô hình tổ chức mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2025