Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030

LÊ HỒNG LÂM 10/12/2025 - 18:50

Trong 2 ngày, từ 8 đến 9-12, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hải Trâm; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Hiếu Tâm, Đặng Văn Đổi, Nguyễn Văn Lẹ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, UBMT Tổ quóc tỉnh; cùng 243 đại biểu đại diện cho hơn 41 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh. Về phía Hội CCB Việt Nam có Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó Ban công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam.

82652701-21b6-4d64-9c36-97e0d8f12f76

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Phó bí thư Thường trưc Tỉnh uỷ Đồng Tháp trao Bức trướng tặng Thường trực Hội CCB tỉnh Đồng Tháp

Đại hội tiến hành tổng kết công tác Hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030. Báo cáo Chính trị và tham luận của các điaị biểu tại Đại hội nêu rõ:

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; sự chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam, cùng với sự nỗ lực, chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh, Hội CCB tỉnh đã có bước phát triển mới. 

Hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên. Toàn tỉnh có 104 Hội cơ sở, 1726 chi hội với 41.284 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội vận động, bồi dưỡng, giáo dục giới thiệu kết nạp 164 đảng viên mới. Các cấp Hội đóng góp trên 9.000 ý kiến tâm huyết; giới thiệu hơn 5.400 cán bộ tham gia hệ thống chính trị cơ sở. Tham gia hoà giải gần 5.000 vụ việc, góp phần giữ gìn ANCT – TTATXH ở cơ sở. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Các cấp Hội đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đã hỗ trợ hội viên vay vốn tín chấp 1.348 tỷ đồng phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần làm giảm 172 hộ CCB nghèo. Toàn Hội hiện còn 20 hộ CCB nghèo (phát sinh các hộ biên giới Campuchia), chiếm 0,05% so với tổng số CCB. Đã xoá 761/420 nhà tạm, đạt 181,19% chỉ tiêu; hiện nay hộ CCB không còn nhà tạm. Toàn tỉnh có 96/102 xã, phường không còn hộ CCB nghèo ( đạt  94,12%; 67,96% hộ CCB có mức sống khá và giàu. Hội viên CCB trong tỉnh đã đóng góp 62.427 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, 132 cây cầu; nạo vét, khai thông 342,9km mét kênh mương. Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã kết nạp 4.800 hội viên CCB mới…

Đại hội đã thống nhất phướng hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung cơ bản là: Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% tổ chức Hội, cán bộ, hội viên không vi phạm kỷ luạt, pháp luật vàATGT. Không tham gia khiếu kiện đông người, tệ nạn xã hội; 95% gia định hội viên đạt gia đình văn hóa; trên 90% tổ chức Hội, trên 90% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 60% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phát triển trên 90% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội. Xây dựng tổ chức Hội tỉnh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả; cán bộ Hội gương mẫu tiêu biểu, nhất là đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đẫy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số….

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Hải Trâm biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cấp Hội và toàn thể hội viên CCB tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội CCB thường xuyên xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vẹ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân. Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của thế lực thù địch. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; động viên hội viên, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đảm trách tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho CCB, đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, nhất là công tác đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, bảo vệ môi trường,...

Đồng chí Phó bí thư Thường trức Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để Hội CCCB hoạt động ngày càng hiệu quả, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, đưa tỉnh Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, tự tin .

562dbec5-b55b-449e-82a0-bdcec0fd89ce

BCH Hội CCB tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ mới ( 2025-2030)

Đại hội đã thông qua quyết định của Hội CCB Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội CCB tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 35 đồng chí. Đồng chí Đại tá Phan Hùng Mãnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2022-2025

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội CCB tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030