Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên: Khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội

Doanh nhân CCB Nguyễn Đức Cổn (1) 05/01/2026 - 08:55

Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên (Hiệp hội) đã từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, việc hợp nhất tổ chức Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, bền vững và hiệu quả hơn.

hiep-hoi-doanh-nhan-ccb-tinh-thai-nguyen-don-nhan-co-thi-dua-tai-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-thai-nguyen-nam-2025
Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên đón nhận Cờ thi đua tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Trong những năm qua, hoạt động của Hiệp hội diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, tác động trực tiếp đến cộng đồng doanh nghiệp. Suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề, kéo dài của đại dịch Covid-19 đã đặt ra nhiều thách thức chưa từng có. Cùng với đó, năm 2025, cơn bão lịch sử số 11 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, khiến nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp do CCB làm chủ bị ảnh hưởng lớn về cơ sở vật chất, sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, chính trong gian khó ấy, bản lĩnh, ý chí và phẩm chất người lính Cụ Hồ tiếp tục được hun đúc và tỏa sáng. Với tinh thần “càng khó khăn càng đoàn kết, càng thử thách càng vươn lên”, tập thể Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên đã chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt thích ứng, vừa duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, vừa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: Phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Thực tiễn hoạt động của Hiệp hội đã cho thấy những kết quả nổi bật, toàn diện, tổng doanh thu toàn Hiệp hội ước đạt khoảng 50 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Các doanh nghiệp hội viên đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 9 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân từ 8,5 đến 15 triệu đồng/người/tháng, góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân. Đáng ghi nhận, toàn Hiệp hội không có doanh nghiệp nợ đọng thuế, nợ bảo hiểm xã hội, không nợ lương người lao động; không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; không có doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Những kết quả đó phản ánh sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của cộng đồng doanh nghiệp CCB trên địa bàn tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, Hiệp hội luôn xác định công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội không chỉ là trách nhiệm mà còn là nét đẹp truyền thống, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đã từng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Bình quân hằng năm, Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo từ 2 tỷ đồng trở lên; tích cực hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo”, trao tặng khoảng 1 nghìn suất quà mỗi năm, trị giá 500 nghìn đồng/suất. Hiệp hội phối hợp với Hội CCB tỉnh xây dựng bình quân 3 căn nhà tình nghĩa mỗi năm, xóa 5 căn nhà dột nát; hỗ trợ vốn, cây trồng, con giống cho các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì các hoạt động tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những việc làm nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần tương thân tương ái, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cộng đồng doanh nghiệp CCB.

Từ thực tiễn hoạt động, nhiều tấm gương doanh nhân CCB tiêu biểu đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Tiêu biểu như Anh hùng Lao động Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Tập đoàn Nhiệt điện An Khánh, mỗi năm ủng hộ các quỹ từ thiện từ 2 đến 3 tỷ đồng, riêng việc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11 vừa qua hơn 2 tỷ đồng; đồng chí Lê Đức Ân - Giám đốc Công ty TNHH Ân Hường, không chỉ đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động xã hội mà còn trực tiếp nuôi dưỡng từ 3 đến 5 cháu tàn tật, cơ nhỡ không nơi nương tựa... Những nghĩa cử đó đã làm nổi bật hình ảnh người doanh nhân CCB giàu nghị lực, giàu lòng nhân ái, nặng nghĩa tình đồng đội.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội cũng luôn được Hiệp hội xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lâu dài. Khi mới thành lập, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên (trước đây) chỉ có 64 hội viên, với 3 chi hội trực thuộc. Trước yêu cầu thực tiễn và nhằm nâng cao vị thế của tổ chức, Hội đã chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình từ Hội lên Hiệp hội. Tháng 6-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký quyết định cho phép chuyển đổi từ Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên thành Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên. Đến tháng 4-2022, tổ chức Hiệp hội đã phát triển đồng bộ tại 9/9 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố; đến tháng 6-2025, Hiệp hội có 250 hội viên chính thức và 8 hội viên liên kết là giám đốc các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Công tác thi đua, khen thưởng được Hiệp hội triển khai bài bản, kịp thời, tạo động lực phấn đấu cho hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội CCB tỉnh đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng danh hiệu “CCB làm kinh tế giỏi” cho hơn 30 hội viên; được T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen. Đặc biệt, năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội.

hiep-hoi-doanh-nhan-ccb-tinh-thai-nguyen-phoi-hop-voi-hiep-hoi-doanh-nhan-ccb-tinh-ha-nam-cu-trao-qua-ho-tro-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-mua-lu-tai-phuong-linh-son-thai-nguyen-2013
Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Hà Nam (cũ) trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên.

Trong tiến trình phát triển chung ấy, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Kạn, tiền thân là Câu lạc bộ Cựu quân nhân làm kinh tế tiêu biểu đã có những đóng góp đáng ghi nhận. Được chuyển đổi thành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Kạn vào tháng 4-2025, trong điều kiện là tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, giai đoạn 2020-2025, tổng doanh thu toàn Hội đạt khoảng 700 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 20 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Công tác an sinh xã hội được duy trì thường xuyên với tổng số tiền ủng hộ các quỹ trên 1 tỷ đồng; phong trào thi đua “CCB giúp nhau làm kinh tế” được triển khai hiệu quả; Hội được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính của Trung ương, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn chính thức hợp nhất. Trên cơ sở đó, việc hợp nhất hai tổ chức hội doanh nhân CCB của hai tỉnh được xác định là bước đi tất yếu, nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sức mạnh tổng hợp. Căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Ban Chấp hành hai tổ chức đã tổ chức họp, thống nhất cao về chủ trương sáp nhập, giao Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên xây dựng đề án, hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Quá trình hiệp thương được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch; phương án nhân sự, tổ chức bộ máy được thống nhất với sự đồng thuận cao, tạo tiền đề quan trọng để Hiệp hội sau hợp nhất sớm ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao. Hiệp hội chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố then chốt, là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội...

Với nền tảng đã được gây dựng cùng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm của người lính trên mặt trận kinh tế, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

(1) - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên

Đọc tiếp

Mới nhất

Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên: Khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội