CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam: “Đền ơn đáp nghĩa” - giá trị bền vững của dân tộc
Cứ độ tháng Bảy, mỗi người dân Việt Nam dường như lại lặng đi trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã hy sinh, cống hiến máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) không chỉ là dịp để cả nước tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là cơ hội để các thế hệ hôm nay khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.
Doanh nhân CCB - những người lính trở về
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, có một lực lượng đặc biệt, đó là các doanh nhân CCB - những người từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nay lại tiếp tục góp phần dựng xây đất nước bằng con đường phát triển kinh tế. Họ là những người hiểu rõ nhất giá trị của hòa bình, của thành quả mà hôm nay dân tộc ta có được. Sau khi trở về từ chiến trường, với hai bàn tay trắng, nhiều người đã gây dựng nên cơ nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng thuế hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Nhưng điều đáng quý hơn nữa đó là họ vẫn giữ cho mình một trái tim nhiệt huyết, nhân hậu, không quên nghĩa tình đồng đội, sẵn sàng san sẻ, nâng đỡ những mảnh đời khó khăn và cả những người đồng đội cũ của mình.
Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, nơi tập hợp của doanh nhân CCB, những người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, với vai trò là lực lượng năng động trong phát triển kinh tế đất nước, đã và đang khẳng định trách nhiệm xã hội qua những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, cụ thể. Đặc biệt là những ngày này, hàng loạt chương trình tri ân người có công, hoạt động về nguồn, xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng sổ tiết kiệm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí... được tổ chức với sự tham gia đông đảo các doanh nhân CCB trên khắp mọi miền đất nước.
Các chương trình tri ân “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” do Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tổ chức trong những năm qua không còn là điều mới mẻ mà đã được kế thừa từ truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam, từ tình đồng đội, sự yêu thương, sẻ chia của những người lính đã cùng chung chiến hào năm xưa. Nhiều doanh nhân CCB chủ động hoặc thông qua Hiệp hội để thực hiện các chương trình xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có công nhưng còn gặp khó khăn. Nhiều chương trình y tế cộng đồng đã được các doanh nhân CCB tài trợ và phối hợp thực hiện, tổ chức các chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người có công, nhất là ở vùng sâu vùng xa như Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung...
Bên cạnh đó, các doanh nhân CCB còn tổ chức những hoạt động thiết thực như tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vốn sản xuất, tặng xe đạp cho học sinh là con em gia đình chính sách. Đó là tấm lòng trân quý gửi đến những người từng cống hiến cả tuổi xuân cho đất nước. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp CCB đã mở rộng chính sách ưu tiên tuyển dụng và đào tạo nghề cho con em thương bệnh binh, CCB giúp họ có cơ hội vươn lên, hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định hơn.
Lan tỏa tinh thần nhân ái
Truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét văn hóa trong cộng đồng doanh nhân CCB Việt Nam. Không ít doanh nghiệp CCB đưa nội dung trách nhiệm xã hội vào tôn chỉ hoạt động của mình, coi đó là cơ hội để san sẻ và lan tỏa yêu thương.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 24-7, Đoàn công tác của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam do AHLĐ Trần Mạnh Báo và đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu tới thăm và tặng quà các thương, bệnh binh đang được điều trị tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công xã Hà Thạch, tỉnh Phú Thọ.
Tại đây, Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh và người có công đang được chăm sóc và điều trị tại trung tâm. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Hiệp hội nhằm tri ân những công lao và cống hiến của các thương binh, bệnh binh - những người từng cống hiến tuổi xuân trên khắp các chiến trường ác liệt, nay vẫn đang ngày ngày chiến đấu với nỗi đau thể xác và bệnh tật.
Phát biểu tại buổi lễ, AHLĐ Trần Mạnh Báo khẳng định: Những doanh nhân CCB hôm nay - có được cơ hội tiếp tục cống hiến cho xã hội, chính là nhờ vào sự hy sinh thầm lặng và to lớn của các anh, những người đã gửi lại một phần xương máu nơi chiến trường. Sự hiện diện của các anh nơi đây là biểu tượng sống động của lòng quả cảm, của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và là ngọn lửa tiếp tục soi sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chúng tôi không chỉ đến để tri ân, mà còn để học - học ở các anh tinh thần vượt khó, nghị lực sống phi thường, và tình yêu nước không gì lay chuyển được. Trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục duy trì những hoạt động nghĩa tình này, không chỉ để thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn nhằm giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm công dân, lòng biết ơn và khát vọng dựng xây đất nước.
Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, người lao động Trung tâm và các thương bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị, điều dưỡng tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới những tình cảm của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, đặc biệt là của AHLĐ Trần Mạnh Báo đã dành cho Trung tâm cũng như các đồng chí thương, bệnh binh. Đây là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm nỗ lực phấn đấu vì nhiệm vụ cao cả này.
Nhân dịp này, AHLĐ Trần Mạnh Báo và đồng chí Phạm Mạnh Hùng trao 156 triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tình để gửi tặng các thương, bệnh binh tại Trung tâm. Những phần quà được trao tận tay đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” cao đẹp của dân tộc.
Trước đó, Đoàn công tác của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh tại khắp các địa phương trên cả nước. Ngày 23-7, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đến các xã Gia Lộc và Yết Kiêu, TP. Hải Phòng trao tặng 10 suất quà tri ân tới các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí cá nhân của ông. Không chỉ riêng dịp 27-7, mà hằng năm, vào mỗi dịp này cũng như Tết Nguyên đán, CCB Phạm Mạnh Hùng đều trích tiền cá nhân để thăm viếng, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, như một lời hứa với đồng đội và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Cũng tại trụ sở Hiệp hội Doanh nghiệp CCB TP. Hải Phòng, ngày 15-7, Ban Thường trực Hiệp hội tổ chức buổi lễ tri ân nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Lê Ngọc Hà - Chủ tịch Hiệp hội trao 35 suất quà tặng cho các hội viên là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những CCB có hoàn cảnh khó khăn. Buổi lễ là dịp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các CCB đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời vẫn tiếp tục đóng góp tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp.
Tại Hưng Yên, ngày 24-7, Hội CCB tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, liệt sĩ, vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Lộc - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh đến thăm một số gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu và trao tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là những phần quà thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đọc tiếp
- Tôi rất ít khi được gặp mặt và nghe doanh nhân Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình nói chuyện, nhưng lần...
- Ngày 5-3, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2026-2031.
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức trao...
- Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam - Lê Văn Kiểm đã gửi Thư chúc Tết đến...
- Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới và trong nước tiếp tục đối diện nhiều biến động, Hiệp hội...
- Không chỉ là những người lính kiên cường trên chiến trường năm xưa, trở về đời thường, các hội viên Hội Doanh...
Mới nhất
- Theo đó, tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh...
- Sáng 9/3/2026, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch tổ chức khai mạc...
- Ngày 8/3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức bầu cử đại biểu...
- Tối 8/3, tại thôn Pa Hy, xã A Lưới 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
- Những ngày tháng 3, khắp làng trên xóm dưới, từ thành thị đến nông thôn đang rộn ràng, náo nức không khí chuẩn bị cho...
- Ngày 9/3, tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 3 (thuộc xã Thăng Bình, thành phố...
- Sáng 9-3, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Ban Công tác...
- Sáng nay 9/3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử bằng hình thức trực...
- Ngày 08/03/2026, tại tỉnh Vĩnh Long Cụm thi đua số 7 (Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam) tổ chức hội...
- Bộ đội Biên phòng TP Huế nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần bảo...
- Ngày 9-3-1971, xưởng T606, tiền thân của Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) ra đời. Trải qua 55 năm xây dựng và...
- Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa gồm 25 thành viên do đồng chí...
- Sáng 8-3, tại Quảng trường 2-4 (phường Nha Trang; tỉnh Khánh Hòa), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức...
- Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội phụ nữ các đơn vị Hải quân tổ chức...
- Ngày 6/3, tại thôn Là A, xã Phước Hà (Khánh Hòa), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương...
- Cỡ chữ Mặc định




















