CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HUẾ:
Những “chiến sĩ” với khát vọng dựng xây quê hương
Sau 51 năm giải phóng, những “chiến sĩ” năm xưa ở TP. Huế hôm nay tiếp tục vững vàng trên trận tuyến mới, trận tuyến phát triển kinh tế. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh (DNDN CCB) TP. Huế đang góp sức xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng Cố đô Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc.
Nỗ lực xây dựng Hội vững mạnh
Trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam, Huế không chỉ là vùng đất của di sản mà còn là địa danh ghi dấu những chiến công hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Việc Huế được giải phóng sớm trong mùa Xuân 1975 đã góp phần quan trọng tạo thế và lực cho Đại thắng 30-4, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những người lính năm xưa trở về đời thường, mang theo phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, kiên cường, nghĩa tình, tiếp tục bước vào một mặt trận mới: Phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Từ thực tiễn đó, Hội DNDN CCB TP. Huế được thành lập, trở thành nơi hội tụ, gắn kết những CCB làm kinh tế, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng nhau vươn lên.
Hiện nay, Hội có hơn 200 hội viên, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế trang trại, xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái... Mặc dù phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng với ý chí và kinh nghiệm được rèn luyện trong quân ngũ, các hội viên luôn chủ động tìm hướng đi phù hợp, thích ứng với cơ chế thị trường.
Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện là nền tảng cho mọi hoạt động, Ban Chấp hành Hội luôn chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Bộ máy Hội từng bước được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả; các chi hội cơ sở duy trì sinh hoạt nền nếp, nội dung thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của hội viên.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đặc biệt coi trọng, nhằm giúp hội viên giữ vững bản lĩnh, kiên định trước những tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Mỗi hội viên không chỉ là một doanh nhân mà còn là một “chiến sĩ” trên mặt trận kinh tế, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
Hội cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tham quan mô hình kinh tế tiêu biểu, tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác. Công tác phát triển hội viên được quan tâm, mỗi năm kết nạp từ 10-15 hội viên mới, từng bước trẻ hóa lực lượng, tạo sức sống mới cho tổ chức Hội.
Khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế và nghĩa tình đồng đội
Trên mặt trận phát triển kinh tế, các DNDN CCB TP. Huế đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường, nhưng các hội viên vẫn kiên trì bám trụ, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng doanh thu của các DNDN hội viên ước đạt hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm; tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động, với thu nhập bình quân từ 6-12 triệu đồng/người/tháng.
Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu đã trở thành điểm sáng. Có thể kể đến trang trại tổng hợp của CCB Nguyễn Văn Hòa (Phú Vang) với mô hình nuôi tôm cá kết hợp trồng cây ăn quả, doanh thu mỗi năm đạt hơn 20 tỷ đồng; hay mô hình trồng rau hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP của CCB Trần Hữu Phước (Hương Trà), cung cấp sản phẩm sạch cho thị trường Huế và các tỉnh lân cận.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, mô hình nuôi lợn an toàn sinh học của CCB Lê Quang Minh (Phong Điền) đã vượt qua nhiều đợt dịch bệnh, duy trì ổn định sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận dấu ấn của các doanh nghiệp do CCB làm chủ, tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị Huế.
Đáng chú ý, trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, một số hội viên đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, homestay gắn với trải nghiệm văn hóa Huế, vừa tạo nguồn thu, vừa góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Điểm chung của các mô hình là sự kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, giữa phát triển và gìn giữ bản sắc - một nét đặc trưng của doanh nhân CCB Huế.
Song hành với phát triển kinh tế, hoạt động nghĩa tình, từ thiện xã hội luôn được Hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tình đồng đội”, các hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
Năm năm gần đây, Hội đã vận động đóng góp hơn 3 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; xây dựng 10 căn nhà nghĩa tình; tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ. Riêng trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động.
Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội DNDN CCB TP. Huế xác định rõ phương hướng hoạt động với tinh thần chủ động, đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Trọng tâm là xây dựng đội ngũ doanh nhân CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực quản trị hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Hội phấn đấu hằng năm có trên 90% hội viên đạt danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”, các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng ổn định từ 5-10%.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hội khuyến khích hội viên hợp tác, liên kết theo hướng “cùng sản xuất - cùng tiêu thụ - cùng phát triển”, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Cùng với đó, Hội tiếp tục chú trọng phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; tăng cường hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, thị trường. Các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm sẽ được đẩy mạnh, góp phần đưa sản phẩm của doanh nhân CCB Huế vươn xa hơn.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Hội xác định các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương thức hoạt động; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Doanh nhân CCB làm kinh tế giỏi”; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, CCB TP. Huế càng tự hào về những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, chủ trang trại - những người lính đã đi qua chiến tranh, nay tiếp tục vững vàng trên mặt trận kinh tế, không ngừng nỗ lực vì sự phát triển của quê hương.
Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, Hội DNDN CCB TP. Huế quyết tâm tiếp tục vững bước trên mặt trận mới, góp phần xây dựng Cố đô Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước.
Đọc tiếp
- Trên mặt trận phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên mang theo bản lĩnh, ý chí và nghĩa tình đồng đội...
- Sau khi rời quân ngũ, cũng như nhiều CCB khác, ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Mỹ...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, với tính cách năng động, nhạy bén, cộng với tinh...
- Từ một hợp tác xã (HTX) từng đứng trước nguy cơ giải thể, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý (Xuân Lãng, Phú Thọ) đã...
- Việc Hội Cựu chiến binh TP. Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng ký Quy chế phối hợp công tác giai...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
Mới nhất
- Sáng ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Chính trị phường tổ chức lớp tập huấn...
- Việt Nam đang chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ chú trọng quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả và...
- Ngày 8-9, Đoàn đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội do Trung tướng Trần Bá Thiều - Nguyên Tổng Cục trưởng...
- Chiều 8-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới nhân dịp kỷ...
- Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ...
- Sáng 8/9, tại Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đã tổ chức khai mạc diễn tập khu...
- Ngày 7/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy, quy tập 3...
- Sáng 7/9, Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế tổ chức Lễ xuất quân,...
- Qua rà soát, tỉnh Quảng Trị xác định 81 vị trí có nguy cơ mất an toàn do sạt lở trong mùa mưa lũ, trong đó có nhiều khu vực...
- Từ những di vật tìm thấy dưới lòng đất tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, một hành trình gần sáu thập kỷ đã đi...
- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Xuân Đỉnh ( TP Hà Nội) có hơn 2.200 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Phát huy bản chất Bộ...
- Từ một “làng chài” bình dị bên đầm Nại, thôn Hòn Thiên (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) nay đã hoàn toàn đổi khác nhờ...
- Ở tuổi 106, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Dốc (thôn Hà Liên, phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) sống bình yên giữa sự...
- Lễ hội Đền Minh Lương năm 2026, diễn ra từ ngày 06/9 đến ngày 08/9, là dịp để không gian văn hóa, tín ngưỡng nơi đây...
- Từ năm 2004, khi 281 hộ dân các buôn Ja Ráh, Rcập và Đắk Prí, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 673,2ha đất góp vào Dự...
- Giải thưởng Việt Nam Rồng Xanh mở ra một không gian kết nối giữa văn hóa - di sản - điểm đến - đổi mới sáng tạo,...





















