CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ĐẢNG KHÔNG “HÒA TAN” ĐOÀN THỂ
Sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới từ ngày 01/7/2025, nhiều ý kiến băn khoăn liệu các tổ chức chính trị - xã hội có bị “mờ vai”, “giảm tiếng nói” khi cùng hoạt động trong Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam. Nhưng thực tiễn tại phường Kiến An, thành phố Hải Phòng cho thấy điều ngược lại: bộ máy tinh gọn hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn, sức mạnh đoàn thể được cộng hưởng mạnh mẽ hơn. Đảng không “hòa tan” đoàn thể.
Không thể nhìn việc sắp xếp tổ chức bằng tư duy cơ học
Ngày 01/7/2025 đánh dấu một bước chuyển lớn trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với sự vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, “ngôi nhà”của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được bổ sung thêm các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể. Trên không gian mạng bắt đầu xuất hiện không ít luận điệu của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị xuyên tạc rằng các tổ chức chính trị - xã hội sẽ bị “hành chính hóa”, “mất bản sắc”, thậm chí “bị hòa tan”.
Có người còn lu loa rằng việc các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam là “xóa bỏ đoàn thể”, “hạ thấp vai trò hội quần chúng”, “tập trung quyền lực hành chính hóa công tác vận động quần chúng”.
Những luận điệu ấy thực chất là cách đánh tráo khái niệm, cố tình đồng nhất việc “tổ chức lại phương thức hoạt động” với “xóa bỏ chức năng chính trị - xã hội”. Đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, làm suy giảm niềm tin của đoàn viên, hội viên vào hệ thống chính trị.
Thực tiễn đang chứng minh rất rõ: Đảng không hề làm suy giảm vai trò của các đoàn thể. Ngược lại, việc sắp xếp lại tổ chức là để các tổ chức chính trị - xã hội phát huy mạnh hơn vai trò đại diện, tập hợp quần chúng, tránh chồng chéo, giảm tầng nấc trung gian, tăng tính phối hợp và nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.
Tại phường Kiến An (thành phố Hải Phòng), sau thời điểm vận hành mô hình mới từ ngày 01/7/2025, các hoạt động của đoàn thể vẫn diễn ra liên tục, sôi nổi, nền nếp và ngày càng có chiều sâu. Điều thay đổi lớn nhất không phải là “mất đi tổ chức”, mà là chuyển từ tư duy hoạt động riêng lẻ sang phối hợp thống nhất dưới mái nhà chung Mặt trận.
“Việc riêng” của đoàn thể nay trở thành “việc chung” của Mặt trận
Nếu trước đây, mỗi tổ chức thường triển khai chương trình theo hệ thống tương đối độc lập, đôi khi còn xảy ra trùng lặp về nội dung, thời gian, địa bàn, “01 kết quả, 03 người nhận”, thì nay việc phối hợp được thực hiện chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn. Mỗi đoàn thể vẫn giữ chức năng, nhiệm vụ, điều lệ và đối tượng vận động riêng. Nhưng thay vì hoạt động tách rời, các tổ chức giờ đây có cơ chế phối hợp hiệu quả hơn dưới sự định hướng thống nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam.
Điều này tạo nên sức mạnh cộng hưởng rõ rệt.Một hoạt động bảo vệ môi trường giờ không chỉ là việc riêng của Hội Phụ nữ hay Đoàn Thanh niên, mà có sự tham gia của cả Cựu chiến binh, Hội Nông dân, các chi hội khu dân cư và hệ thống Mặt trận.Một chương trìnhansinh xã hội giờ không chỉ do MTTQ đứng ra phát động mà trở thành hành động phối hợp đồng bộ của toàn hệ thống chính trị ở cơ sở.Một phong trào chuyển đổi số cộng đồng giờ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà trở thành môi trường để thanh niên phát huy vai trò xung kích, phụ nữ, nông dân phát huy khả năng tuyên truyền, cựu chiến binh làm gương tại khu dân cư. Thực tiễn ấy cho thấy: sáp nhập về tổ chức không đồng nghĩa với hòa tan về vai trò.
Kiến An – minh chứng sinh động cho sức sống của các đoàn thể trong mô hình mới
Điều thuyết phục nhất trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những khẩu hiệu lớn, mà là sự chuyển động thật của đời sống cơ sở, từ nghị quyết đến hành động.Tạiphường Kiến An, mỗi đoàn thể đều có chương trình công tác nhiệm kỳ, chương trình công tác năm cụ thể hoá nghị quyết đại hội của từng tổ chức và nghị quyết đại hội của MTTQ. MTTQ có chương trình hành động thống nhất bao hàm nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu giao cho từng đoàn thể. Tính “độc lập tương đối” của đoàn thể được giữ vững, không có cảm giác về sự “thu hẹp vai trò” như một số luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội.Ngượclại, có thể thấy rõ tinh thần phối hợp ngày càng gắn kết hơn. Hoạt động của Cơ quan Uỷ ban MTTQ phường thực hiện dân chủ thông qua công tác lãnh đạo của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ mà các đồng chí trưởng đoàn thể đều là thành viên.
Tinh thần của Kiến An là cùng “mái nhà chung” thì các hoạt động đều có chi viện, hỗ trợ đắc lực của mọi thành viên. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân vừa qua là ví dụ điển hình, khi có hàng chục nghìn người là đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân tổ chức các cuộc diễu hành cổ động, tuyên truyền về bầu cử, tạo thành ngày hội thực sự trên các tuyến đường, các tổ dân phố. Lễ hội hạnh phúc “Kiến An – Happy Fest” để hiện thực hoá chủ trương “Thành phố âm nhạc”, “Thành phố hạnh phúc” vừa kết thúc có dấu ấn quan trọng của Mặt trận và các đoàn thể với “Lễ hội áo dài” với gần 2000 đoàn viên, hội viên tham gia; kênh tuyên truyền của khối Mặt trận thu hút hàng vạn lượt người tham gia mỗi đêm nhạc và thăm quan các gian hàng trong suốt 01 tuần lễ. Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, cả Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc vận động, kết quả huy động tặng được trên 1000 suất quà tết trị giá 1,23 tỷ đồng, lần đầu tiên mọi đề nghị tặng quà từ các tổ dân phố cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được đáp ứng. Quận Kiến An trước đây với dân số trên 100 nghìn người huy động quỹ “Vì người nghèo” hằng năm đạt khoảng 700 đến 800 triệu đồng nhưng phường Kiến An năm 2025 dân số giảm gần một nửa nhưng huy động quỹ ansinh này đạt trên 1,5 tỷ đồng. Trước đây, do nguồn lực hạn chế nên hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tối đa 30 triệu/nhà, sửa 10 triệu/nhà thì nay phường thực hiện hỗ trợ xây 100 triệu/nhà, sửa 50 triệu/nhà. Đó là những con số biết nói,khi các hoạt động của đoàn thể được đang được kết nối trong một hệ sinh thái truyền thông thống nhất sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Khi sức mạnh đại đoàn kết được tổ chức lại khoa học hơn
Một cán bộ cơ sở tại Kiến An từng chia sẻ rằng, điều thay đổi rõ nhất sau khi vận hành mô hình mới không phải là “bớt việc”, mà là “làm việc thuận hơn”.Trướcđây, cùng một nội dung tuyên truyền nhưng nhiều tổ chức triển khai riêng lẻ. Nay các hoạt động được xây dựng theo hướng phối hợp liên thông, giảm chồng chéo, tăng hiệu quả thực chất.
Ví dụ, trong một chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Nhà văn hoá, MTTQ giữ vai trò điều phối chung; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phụ trách tuyên truyền vận động; Đoàn Thanh niên hỗ trợ truyền thông số; Hội Cựu chiến binh đảm nhiệm giữ gìn nền nếp, trật tự.Cách làm ấy không chỉ tạo hiệu quả công việc tốt hơn mà còn giúp người dân cảm nhận rõ tinh thần đồng hành của cả hệ thống chính trị.Đó cũng là lý do nhiều hoạt động cộng đồng tại Kiến An thời gian qua có sức lan tỏa mạnh và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ Nhân dân.Riêng chương trình “Kiến An – Happy Fest” đã xã hội hoá từ doanh nghiệp và Nhân dân trên 2 tỷ đồng đã tạo ra dấu ấn rực rỡ; hỗ trợ Nhân dân tỉnh Đăk-Lăk bị thiệt hại bởi thiên tai bão lũ gần 2 tỷ đồng.
Tinh thần “một việc chung của cả hệ thống” có nhiều ưu điểm. Ở góc độ cán bộ đoàn thể, mô hình mới cũng tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tăng cường phối hợp, học hỏi lẫn nhau, tránh tư duy cục bộ “việc ai người nấy làm”.Ở góc độ người dân, thay vì phải tiếp cận nhiều đầu mối khác nhau, nay có thể tiếp cận hệ thống Mặt trận như một trung tâm kết nối các hoạt động chính trị - xã hội ở cơ sở. Người dân có thể phản ánh, kiến nghị trên app “Mặt trận số” mà không cần gửi văn bản đến các cơ quan hay phải chờ đến hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Cán bộ Mặt trận và đoàn thể ở cấp dưới cơ sở là hạt nhân chính trong các đợt cao điểm cài đặt app phục vụ Nhân dân.Đóchính là biểu hiện sinh động của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên chuyển đổi số và quản trị hiện đại.
Luận điệu “Đảng làm mất vai trò đoàn thể” là hoàn toàn sai trái!
Điều đáng chú ý là càng trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức, các thế lực thù địch càng tìm cách khoét sâu tâm lý hoài nghi.Trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện những cách diễn giải sai lệch như “đoàn thể chỉ còn hình thức”, “Mặt trận ôm hết chức năng”, hay “cán bộ đoàn thể không còn vị trí độc lập”.Nhưng những ai trực tiếp theo dõi đời sống chính trị - xã hội ở cơ sở đều có thể nhận ra sự phi lý của các luận điệu ấy.Bởi nếu các đoàn thể thực sự bị suy yếu, sẽ không thể có những hoạt động liên tục, sôi nổi và bám sát Nhân dân như đang diễn ra tại Kiến An.
Thực tế đang bác bỏ các luận điệu xuyên tạc bằng chính hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.Nhìn từ Trung ương đến cấp tỉnh, từ thực tiễn Kiến An và các địa phương cấp xã, có thể khẳng định rõ: luận điệu cho rằng Đảng “hạ thấp vai trò đoàn thể” là hoàn toàn sai trái.Sai trái ở chỗ, các đối tượng cố tình không nhìn vào bản chất chính trị của vấn đề.Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị bằng cương lĩnh, đường lối và định hướng tổ chức. Việc sắp xếp bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và xây dựng nền hành chính phục vụ. Các luận điệu xuyên tạc cố tình tách MTTQ khỏi các tổ chức chính trị - xã hội, trong khi bản chất Mặt trận chính là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn của các tổ chức và tầng lớp Nhân dân. Họ bỏ qua thực tế rằng mọi hoạt động đoàn thể ở cơ sở hiện nay vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, có chiều sâu, bám sát đời sống Nhân dân.Nếu vai trò đoàn thể bị suy giảm, sẽ không có những phong trào phụ nữ sống xanh, nông dân sáng tạo, thanh niên chuyển đổi số, cựu chiến binh tham gia giữ lửa truyền thống, công đoàn chăm lo người lao động hay các hoạt động an sinh xã hội rộng khắp như hiện nay.Quan trọng hơn, nếu không có vai trò của các đoàn thể, sẽ không thể hình thành được “thế trận lòng dân” – yếu tố then chốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bắt đầu từ niềm tin của Nhân dân
Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hôm nay không chỉ diễn ra trên không gian mạng hay trong các bài viết phản bác quan điểm sai trái. Đó còn là cuộc đấu tranh bằng thực tiễn.Mỗi tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả chính là câu trả lời rõ ràng nhất trước những luận điệu xuyên tạc.Một mô hình phối hợp hiệu quả giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là minh chứng sinh động cho sức sống của hệ thống chính trị cơ sở.Một phong trào được Nhân dân hưởng ứng chính là “lá chắn mềm” bảo vệ niềm tin vào Đảng.
Kiến An hôm nay đang cho thấy điều đó.Từ những hoạt động thiết thực của phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh, công đoàn và các tổ chức quần chúng, có thể thấy rõ một tinh thần chung: đổi mới để mạnh hơn, phối hợp để hiệu quả hơn, gần dân hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.Đó cũng chính là yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới – nơi sức mạnh không nằm ở sự phân tán mà ở khả năng kết nối; không nằm ở bộ máy cồng kềnh mà ở hiệu quả hành động; không nằm ở hình thức tổ chức riêng lẻ mà ở sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Từ Kiến An nghĩ về tương lai của công tác vận động quần chúng:“Đổi mới để gần dân hơn” – yêu cầu của thời đại mới
Trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính phục vụ, người dân không còn đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị qua số lượng cuộc họp hay văn bản ban hành, mà bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống hằng ngày.Khi thủ tục hành chính thuận tiện hơn; khi hoạt động an sinh đến đúng người cần hỗ trợ; khi thanh niên có môi trường cống hiến; khi công đoàn, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh được lắng nghe và đồng hành; đó chính là lúc niềm tin xã hội được củng cố.Và niềm tin ấy là nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở.
Nhìn từ thực tiễn có thể thấy rõ: đổi mới tổ chức bộ máy không phải để làm giảm vai trò của đoàn thể, mà để các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và tạo sức lan tỏa lớn hơn trong cộng đồng.Chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là bước đi lớn, thể hiện quyết tâm đổi mới của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.Mọi sự đổi mới đều có giai đoạn thích nghi, phải có “bước chuyển”, đôi khi để lại tâm tư,nhưng thực tiễn đang chứng minh hướng đi ấy là đúng đắn.
Tại Kiến An, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đang hình thành phương thức vận động quần chúng mới: linh hoạt hơn, hiện đại hơn, đồng bộ hơn và hướng mạnh về cơ sở.Điềuđáng quý nhất là trong quá trình ấy, không tổ chức nào bị “mất tiếng nói”. Ngược lại, tiếng nói của từng đoàn thể đang được hòa vào tiếng nói chung của khối đại đoàn kết toàn dân.Đókhông phải là sự hòa tan mà đó là sự cộng hưởng.
----------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
2. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 301-QĐ/TW, ngày 09/6/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã.
3. Điều lệ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
4. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng,Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 16/6/2025 về sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện, cấp xã.
5. Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Kiến An, Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
6. Trang Laodong.vn, Nhà báo Hoàng Lâm, 11-5-2026, Bài viết: “Xác lập rõ hơn vai trò của Mặt trận trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.
7. Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam, Lê Minh Hà,Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 03-01-2025, Bài viết: “Đảng lãnh đạo phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để Nhân dân làm chủ”.
8. Tạp chí Quản lý Nhà nước, Hà Minh Hoàng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 03-10-2025, Bài viết: “Bảo đảm nguyên tắc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong xây dựng Đảng”.
Đọc tiếp
- Trải qua 96 năm thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, 35 năm thực hiện Cương...
- “Tự chủ chiến lược” là bước phát triển mới trong nhận thức lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta đối...
- Sáng 23-5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Thuận An, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tổng kết năm...
Mới nhất
- Trong không khí trang nghiêm và thành kính của những ngày tháng 5 lịch sử, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52, Đoàn Kinh...
- Vừa qua, chương trình nghệ thuật mang tên “Đơn - Sắc - Đớn” đã được trình diễn, nội dung hướng đến việc phản...
- Cuộc thi là sân chơi học thuật quy mô để sinh viên ngành luật thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cạnh tranh lành...
- Ngày 23/5 tại Hải Phòng, Đoàn 6 Hải quân tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà các cháu học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh...
- Chính quyền thành phố Đà Nẵng thông tin, ba ngày 22 - 24/5 tại Hội An sẽ diễn ra ngày hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần...
- Hơn 200 đại biểu là lãnh đạo cơ quan quản lý, các cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương cùng trao đổi...
- Ngày 24/5/2026 tại Bảo tàng Hà Nội, số 2 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức...
- Bảo tồn làng Bắc Biên trong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (Hà Nội) không chỉ giữ không gian sinh sống cho di tích...
- Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 - 13.5.2026), Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội tổ chức gặp...














