Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

GẮN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỰU CHIẾN BINH VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đoàn Tá Anh 18/05/2026 - 20:36

Đối ngoại Cựu chiến binh (CCB) là một bộ phận quan trọng của đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng. Thông qua các hoạt động đối ngoại, CCB giới thiệu sự thật về lịch sử và những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bài viết giới thiệu một số nội dung trọng tâm triển khai thực hiện công tác đối ngoại của Hội CCB Việt Nam gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

 Đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Trong đó, công tác đối ngoại nhân dân của CCB không đứng riêng, mà là một “kênh” trong hệ thống đối ngoại nhân dân, được triển khai thông qua Hội CCB Việt Nam theo hệ thống dọc từ trung ương đến cơ sở.

d2-2032
 

Đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự Đại hội Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 24 diễn ra tại Jakarta, Indonesia, tháng 11 năm 2025. Ảnh: VOV

Hội CCB Việt Nam triển khai thực hiện công tác đối ngoại trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến khó lường, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các trang mạng xã hội và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đã làm xuất hiện nhiều luồng thông tin đa chiều. Lợi dụng vào đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, tung tin xuyên tạc về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm tạo sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để thống nhất nhận thức, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác đối ngoại, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08 tháng 01 năm 2002, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác CCB việt nam trong giai đoạn cách mạng mới; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05 tháng 01 năm 2022 của của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", xem đây là mũi nhọn quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia và nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận thức rõ, quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế không chỉ phục vụ phát triển đất nước mà còn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị và lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì thế, Hội chú trọng xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị với CCB và nhân dân các nước, làm cho họ hiểu thực chất tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, với tinh thần hòa hiếu dân tộc, nhân văn quốc tế. Từ đó, tạo dựng dư luận tích cực từ bạn bè quốc tế, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ bên ngoài. Để thực hiện tốt điều đó, Hội thường xuyên củng cố, duy trì, phát triển tốt quan hệ với các tổ chức CCB trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là với CCB hai nước láng giềng Lào và Cam-pu-chia; mở rộng quan hệ với CCB các nước bạn bè truyền thống, như: Liên bang Nga, Ucrai-na, Trung Quốc, Cu Ba và hướng mở rộng quan hệ với các tổ chức CCB Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ma-rốc… Đi liền với đó, Trung ương Hội đã chỉ đạo Hội CCB các tỉnh có chung đường biên giới với Lào, Cam-pu-chia tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là với Hội CCB các tỉnh, thành phố bạn Lào, Cam-pu-chia cùng chung biên giới. Triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các tỉnh Hội, huyện Hội của bạn; tăng cường trao đổi đoàn; làm việc nhóm, gặp gỡ, tiếp xúc, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; tuyên truyền phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của CCB mỗi nước; cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc. Với cách làm đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: Phong trào “CCB tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới”; mô hình hợp tác giữa 4 tỉnh Hội miền Trung-Tây Nguyên (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Kon Tum, Bình Định (theo địa danh cũ) và 4 tỉnh hội Nam Lào (At-tô-pư, Sê-kông, Salavan và Champasak); nhờ đó, truyền thống quan hệ láng giềng, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia ngày càng được bồi đắp thêm. 

d3-2033
Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC 24. Ảnh: VOV 

Cùng với xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết, láng giềng, hữu nghị với CCB và nhân dân các nước, Hội tích cực đẩy mạnh tham gia hội nhập quốc tế. Bởi lẽ, hội nhập không chỉ đơn thuần là mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, mà còn là xây dựng niềm tin chiến lược của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luồng thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch ngay từ bên ngoài. Tiếng nói của CCB tại các diễn đàn quốc tế, các buổi gặp gỡ song phương, đa phương, có sức nặng của sự thật lịch sử, minh chứng rõ nét tính ưu việt của chế độ và sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng. Mỗi câu chuyện, mỗi nội dung được trao đổi đều là một "pho sử sống" khẳng định tính đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng; làm cho bạn bè quốc tế thấu hiểu về đạo lý của dân tộc và những nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh Đảng, Nhà nước Việt Nam. Điều đó, sẽ phủ định các quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch thường rêu rao về Việt Nam "vi phạm dân chủ, nhân quyền" hay "ngược đãi người có công chế độ cũ".

Để khẳng định vai trò, vị thế của Hội CCB Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, Trung ương Hội đã thường xuyên nghiên cứu phong trào CCB thế giới để xây dựng kế hoạch nâng tầm đối ngoại đa phương sát hợp với tình hình. Đặc biệt, với Liên đoàn CCB các nước ASEAN (VECONAC), Hội quan tâm thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin và tăng cường các biện pháp vận động chính trị, ngoại giao, hỗ trợ đàm phán, tham dự các kỳ Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành, cũng như việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Hội thành viên. Hai năm liền (2020 và 2021), vinh dự đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên VECONAC, Hội đã chủ động đề xuất sáng kiến chương trình hoạt động, chia sẻ thông tin, duy trì gắn kết các thành viên trong Liên đoàn. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh COVID-19, các hội nghị của VECONAC không thể thực hiện được. Để các hoạt động của VECONAC không gián đoạn, Hội đề xuất sáng kiến chuyển các hoạt động trực tiếp sang trực tuyến, được Liên đoàn đánh giá cao về khả năng thích ứng và sáng tạo của Việt Nam, đây là một trong những đóng góp quan trọng của Hội đối với Liên đoàn CCB các nước ASEAN. Thông qua các Hội nghị trực tuyến, Hội đã lồng ghép tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phòng chống COVID-19 là đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, đây là nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị. Theo đó, các hoạt động phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ; với phương châm “chống dịch như chống giặc”, sử dụng các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt để kiểm soát dịch bệnh, được thế giới đánh giá Việt Nam là “hình mẫu kiểm soát COVID-19 với nguồn lực hạn chế”. Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh đã khẳng định tính đúng đắn, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, đã bác bỏ quan điểm của các thế lực thù địch phủ nhận thành quả chống dịch của Việt Nam, khi họ cho rằng các chủ trương, biện pháp chống dịch của Đảng và Nhà nước Việt Nam là “sai lầm”, “thiếu hiệu quả”, nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia mà còn mở rộng ra không gian quốc tế. Vì vậy, Hội tăng cường các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn để giúp CCB các nước hiểu rõ hơn về đường lối độc lập, tự chủ và tinh thần yêu chuộng hòa bình của Việt Nam.Trong nhiệm kỳ qua, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tổ chức 12 đoàn đại biểu cấp cao thăm và làm việc với CCB các nước; tiếp đón hàng trăm đoàn quốc tế đến thăm và làm việc với Hội. Riêng Làng Hữu nghị Việt Nam (đơn vị trực thuộc Trung ương Hội) đã tổ chức đón 172 đoàn khách quốc tế đến thăm và tặng quà; tiếp nhận và quản lý 172 tình nguyện viên quốc tế đến từ 13 quốc gia, tham gia hỗ trợ các hoạt động giáo dục, phục hồi chức năng, công tác xã hội,... tại Làng. Cùng với đó, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ; rà phá bom, mìn, tẩy độc đi-ô-xin; trao đổi thông tin, di vật về bộ đội mất tích trong chiến tranh cũng được Hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Tính đến năm 2025, toàn Hội đã phối hợp cung cấp được 16.512 thông tin nơi chôn cất liệt sỹ; vận động 2.996 CCB tham gia tìm kiếm quy tập được 3.804 hài cốt liệt sỹ; tham gia rà soát, hoàn thiện 184.662 hồ sơ, danh sách liệt sỹ. Hiện còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy và gần 300.000 hài cốt đã quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Gắn liền với các hoạt động hợp, trao đổi đoàn, Hội đã chủ động truyền tải những giá trị chân thực về đất nước, con người và đường lối phát triển của Việt Nam; khẳng định rõ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước là “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, “Việt Nam sẵn sàng là bạn là đối tác tin cây của tất cả các nước trên thế giới”, qua đó tạo sự đồng thuận quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè năm châu đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Việc tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế không chỉ giúp Hội có thêm nguồn lực về vật chất, mà còn tranh thủ được sự đồng tình của các tổ chức quốc tế trong việc triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Vì thế, Hội tích cực vận động sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đã mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật: Hội CCB thương tật Hàn Quốc tài trợ 2 triệu USD; Hội CCB Việt Nam ở Đông Âu 5.500 USD; Câu lạc bộ tướng lĩnh nghỉ hưu ASEAN 100 triệu đồng; gia đình bà Đào Thị Côi Việt kiều ở Nga 200 triệu đồng,… Đi liền với đó, Hội thường xuyên duy trì liên lạc với các hội/câu lạc bộ CCB Việt Nam tại các nước, như: Đức, Ba Lan, Séc, Liên bang Nga, Ukraine để nắm thông tin và hướng dẫn các tổ chức phát huy vai trò CCB, công dân Việt Nam ở nước ngoài giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết giúp đỡ nhau, tạo dựng “lá chắn” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ lòng dân và bạn bè quốc tế. 

Có thể khẳng định, công tác đối ngoại của Hội CCB Việt Nam trong những năm qua là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh giữ nước bằng phương thức mới - phương thức hòa bình và nhân văn, đã tạo nên một thế trận lòng dân xuyên biên giới, góp phần bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước trên trường quốc tế. Đây là động lực quan trọng để Hội tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại CCB trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng một nước Việt Nam uy tín, tự cường và kiên định trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

 Thạc sĩ Đoàn Tá Anh (Ban Công tác CCB Trung ương) 

Đọc tiếp

Mới nhất

GẮN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỰU CHIẾN BINH VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG