CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Gà thả vườn”; “bò 04” - Hai mô hình hiệu quả
Ông Vòng Lập Sườn đã thoát nghèo nhờ mô hình “bò 04”.
Với mô hình nuôi gà thả vườn tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc được Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật với Trạm Khuyến nông huyện, có 20 hộ nghèo tham gia mỗi hộ 35 con gà, được hỗ trợ 100% giống, thức ăn và hướng dẫn chăm sóc, phòng bệnh... Trong quá trình thực hiện, định kỳ hằng tuần, cán bộ kỹ thuật phối hợp theo dõi kiểm tra, hướng dẫn kỹ, ghi lại số liệu và tình hình phát triển để kịp thời phòng bệnh cho gà.
Bà Nguyễn Thị Lộc ở phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận giàu lên nhờ nuôi gà thả vườn.
Theo Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Thuận, kết quả thực hiện dự án qua kiểm tra cho thấy, tỷ lệ sống của gà đạt 95%, bình quân mỗi con nặng 1,7kg. Chất lượng thịt ngon, hợp thị hiếu người tiêu thụ. Đặc biệt, các hộ nghèo được nâng cao kiến thức về chăn nuôi gia cầm, biết cách lựa chọn giống gà thích nghi với điều kiện địa phương và phương pháp chăm sóc có hiệu quả.
Mô hình “bò 04” xuất phát từ Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận về phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện hơn 10 năm và đã có nhiều kết quả. Đây là chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn nuôi bò. Từ Nghị quyết 04 này, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Bình đã giúp 1.315 hộ vay vốn mua 1.593 con bò với số tiền 7,926 tỷ đồng. Nhiều hộ nuôi bò cái đã nhân giống tăng từ 5 đến 10 con, không chỉ thoát nghèo mà đã trở thành hộ khá.
Chưa có thống kê chính thức nhưng theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Bình, từ số bò giống ban đầu, nay lượng bò đã sinh sản “cấp số nhân” lên hàng chục ngàn con, hầu hết các hộ vay “bò 04” ở Bắc Bình đều nuôi có lãi nên đã trả hết nợ cho Ngân hàng. Chương trình “bò 04” từ nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Thuận thực sự là “cần câu” giúp hàng ngàn hộ thoát nghèo. Nhiều hộ đồng bào dân tộc Chăm, Tày... nhờ “bò 04” không chỉ thoát được nghèo mà còn tích lũy và nhân rộng đồng vốn để vươn lên thành hộ khá.
Tuy nhiên, để người nghèo thực sự thoát nghèo bền vững, thiết nghĩ ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, cần tuyên truyền cho họ ý thức rằng chỉ có thể thoát nghèo nếu bản thân họ biết tự nỗ lực vươn lên, tự chủ trong chính việc thoát nghèo của mình.
Sơn Phong
Đọc tiếp
Mới nhất
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...
- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về kết quả hoạt động...
- Ngày 27-3, tại Ninh Bình, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ...
- LTS: Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 do...


















