Theo UBND thành phố trong quá trình chuẩn bị, thành phố đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau trong cộng đồng dân cư, dư luận xã hội, giới chuyên môn. Có ý kiến cho rằng cổng chào là cần thiết để tạo điểm nhớ, tăng thêm không khí vui tươi, khích lệ lòng tự hào của thủ đô. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng làm cổng chào chưa cần thiết, lãng phí và nên dành kinh phí để giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, giúp đỡ người nghèo.
Cũng có kiến cho rằng địa điểm cổng chào nên chọn ở trục đường 6, đường 32 không nên ở đường Láng - Hòa Lạc, vị trí nên ở gần trung tâm.
Về phương án kiến trúc, nhiều ý kiến cho rằng nên xem xét hình thức kiến trúc văn hóa cổng chào thể hiện văn hóa đặc trưng của Hà Nội, không nên lạm dụng khai thác hình thức trống đồng, chim hạc không mang đặc trưng của thủ đô. Quy mô cổng chào không nên quá lớn, nên tìm phương án đơn giản, dễ thi công xây dựng.
Thời gian đến đại lễ quá ngắn, khó tìm được sự đồng thuận, UBND Hà Nội trình Thủ tướng cho phép được dừng xây dựng 5 cổng chào nói trên. Thay vào đó thành phố sẽ triển khai phương án trang trí bằng hoa, cây xanh, pano có các điểm nhấn như lâu nay vẫn làm vào những dịp có những sự kiện quan trọng, kinh phí do doanh nghiệp ủng hộ. Thành phố sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề dân sinh bức xúc, chỉnh trang đô thị.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra 5 thiết kể cổng chào để xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên các mẫu này đều bị Hội kiến trúc sư VN, Hội kiến trúc sư Hà Nội phản đối. Sau đó thành phố đã đổi lại 2 mẫu thiết kế, nhưng cũng không nhận được sự ủng hộ từ giới chuyên môn.
Quỳnh Anh (TH)