2/9

Nghệ An: Tìm cách cứu trợ nhanh nhất các bản biên giới khó tiếp cận

Xuân Hòa 01/08/2025 - 18:30

“Chúng tôi đã họp và lên các phương án tiếp cận để cứu trợ nhanh nhất đến với các bản khó tiếp cận mà bị thiệt hại nặng ở vùng biên giới như Cha Nga, Xốp Dương”, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết.

z6863367812228_ce9e7f72f8dcc4eb2b2fc063ea33c00e
Ngày 24/7 và ngày 29/7, ngay sau khi lũ rút lực lượng Đồn BP Mỹ Lý và chính quyền địa phương đã tìm cách tiếp cận bản Cha Nga, xã Mỹ Lý để nắm tình hình dân cư và hỗ trợ thực phẩm 

Trận lũ lịch sử vào đêm 22, rạng ngày 23/7 đã khiến 35 hộ tại bản Cha Nga là bản biên giáp biên giới Việt – Lào xa nhất của xã Mỹ Lý bị cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra, bản còn 11 nhà bị nước lũ ngập, 4 hộ bị sạt lở đất xuống nhà hư hại nặng không thể khôi phục. Bản Xốp Dương cũng có 3 hộ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đây là hai bản tiếp giáp biên giới nước bạn Lào trận lũ đã cắt đứt hoàn toàn tuyến đường bộ vào hai bản, đường sông nước sông chảy xiết rất khó tiếp cận bằng thuyền.

Ngày 24/7, ngay sau khi nước lũ rút chính quyền xã Mỹ Lý, Công an xã Mỹ Lý, đồn biên phòng Mỹ Lý cũng đã tiếp cận bản nắm bắt tình hình và cung cấp một số nhu yếu phẩm. Đến ngày 29/7, tiếp tục thành lập đoàn với sự phối hợp của quân đội, công an và chính quyền địa phương tiếp cận bản Xốp Dương và Cha Nga lần thứ 2 để hỗ trợ thực phẩm. “Sau lũ đường bộ bị cắt đứt hoàn toàn với hai bản biên giới trên, đường sông cũng không tiếp cận được hai bản trên do nước sông chảy xiết, nhiều thác. Chính quyền địa phương và đồn biên phòng cũng nhanh chóng tiếp cận nhưng do đường đi vào và ra mất 2 ngày, rất khó đi lại nên lượng thực phẩm mang vào hỗ trợ cũng không đáng kể. Bên cạnh đó ngày thường việc liên lạc với hai bản này cũng đã khó do chưa có điện lưới, chưa có sóng điện thoại thì ngày lũ còn khó gấp cả trăm lần”, thiếu tá Phan Đức Tâm, Chính trị viên Đồn BP Mỹ Lý cho biết.

Ngày 30/7, đoàn ban quản lý bản và người dân bản Cha Nga đã vượt rừng ra trung tâm xã Mỹ Lý để họp bàn với địa phương, công an, quân đội có phương án cứu trợ cho bà con bản đang bị thiệt hại do lũ của bản Cha Nga và Xốp Dương.

z6863295579625_6025f5c170684d36d189d58961610809
Bản biên giới Cha Nga, xã Mỹ Lý nơi đầu nguồn sông Nậm Nơn tiếp giáp nước bạn Lào tan hoang sau lũ dữ

“Bản cử ban quản lý bản ra và những người dân có sức khỏe để ra tiếp cận trung tâm xã tìm phương án cứu trợ cho dân trong bản. Chúng tôi đi từ tối 30/7 mà mãi đến tận sáng 31/7 mới đến được Trạm biên phòng bản Xiềng Trên rồi đi tiếp bằng thuyền ra trung tâm xã ở bản Xiềng Tắm”, ông Lương Văn Nhưn, trưởng bản Cha Nga cho biết. 

Với quyết tâm từ đầu mùa lũ không để người dân các bản bị cô lập, khó tiếp cận thiếu đói, thiếu khát. Ngay từ những ngày đầu lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã tìm cách tiếp cận các khu vực dân cư khó tiếp cận tìm các phương án cứu trợ phù hợp nhất. Ngay ngày 31/7, khi ban quản lý và người dân bản Cha Nga có mặt tại trụ sở UBND xã Mỹ Lý các đơn vị liên ngành cùng người dân đã tiến hảnh họp khẩn có phương án cứu trợ khẩn cấp cho 140 hộ bản Cha Nga và Xốp Dương.

a3-1713
Bản Cha Nga hiện có 35 hộ bị lũ cuốn trôi nhà hoàn toàn và 13 hộ bị lũ ngập, sạt lở đất không thể khôi phục đang phải dựng lều tạm ở ngoài bìa rừng

“Phương án đưa ra là địa phương và lực lượng đồn biên phòng sẽ tăng bo vận chuyển hàng bằng đường thuyền vào bản Xiềng Trên. Tại đây lấy nhà dân và trạm biên phòng Xiềng Trên làm khu trung chuyển do con thác từ bản Xiềng Trên lên bản Xốp Dương thuyền không qua được. Sau đó, bà con Xốp Dương và Cha Nga gùi hàng về bản Xốp Dương hỗ trợ dân. Riêng bản Cha Nga đến Xốp Dương địa phương hỗ trợ tiền xăng dầu cho thuyền của bản tiếp tục chở hàng ngược lên bản Cha Nga. Nếu thời tiết thuận lợi nước sông rút và chảy êm có xuồng lớn sẽ tìm cách vận chuyển trực tiếp từ bản Xiềng Tắm lên thẳng bản Cha Nga bằng thuyền. Trước mắt địa phương cũng đã lập điểm cứu trợ do chính trực tiếp đại diện bản Cha Nga cử ra để nhận hỗ trợ của các mạnh thường quân ngay tại xã và nhà một cán bộ xã ở gần trụ sở ủy ban để vừa ở vừa làm kho chứ hàng cứu trợ”, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết.

Ghi nhận thông tin từ người dân có mặt tại UBND xã Mỹ Lý thì hiện tại toàn bản có 48 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn và lũ ngập, sạt lở đất hư hỏng hoàn toàn không có khả năng khắc phục đang phải dựng lều tạm trên triền đồi để ở. Hiện lương thực tại bản Cha Nga hầu hết hơn nửa đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn cùng các tài sản khác nên người dân đang cần hỗ trợ gấp: Gạo, mắm muối, lều bạt để dựng nhà tạm, thuốc tây chữa các bệnh thông thường…

a4-1716
Ngày 31/7, sau một ngày vượt  rừng ban quản lý và người dân bản Cha Nga mới tiếp cận được trung tâm xã Mỹ Lý để tìm phương án, tiếp nhận cứu trợ  

Thông tin từ người dân Cha Nga cho biết tại bản hiện xuất hiện một dải vết nứt lớn trên núi sau lưng bản kéo dài nên rất nguy hiểm. Mong muốn của người dân bản Cha Nga sau khi tình hình lũ ổn định sẽ di dời tái định cư toàn bản đến một nơi ở mới an toàn hơn, dễ tiếp cận hơn.

“Trắng tay chú ạ! Nước lên nhanh quá như tôi điện thoại còn không kịp cầm nên giờ đến phương tiện liên lạc cũng không còn. Giờ tất cả bị cuốn trôi theo nước lũ hết rồi. Giờ nhà tôi đang phải dựng lán ở tạm ngoài triển núi gần bản. Lương thực thì trong bản nhà còn san sẻ cho các nhà mất hết, rau cỏ cũng không còn bởi nhấn chìm trong bùn và nước lũ rồi. Mong hàng cứu trợ sớm tiếp cận được để dân bản an tâm”, anh Lữ Văn Ba nói trong nước mắt.

Bài liên quan

Mới nhất

Nghệ An: Tìm cách cứu trợ nhanh nhất các bản biên giới khó tiếp cận