Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua An Giang cần 200.000 m3 đá

HOÀNG TUẤN 09/06/2026 - 20:26

Ngày 9/6, đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận đang thiếu nguồn vật liệu đá thi công dự án.

Theo đó, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận cần khoảng 420.000m3 đá, tỉnh An Giang đã phân bổ 200.000m3 từ mỏ Antraco và 130.000m3 từ mỏ Hòn Sóc, nhưng thực tế các nhà thầu của dự án chỉ có thể tiếp cận được nguồn vật liệu từ mỏ đá Antraco với chỉ tiêu được phân bổ.

z7916608311722_3cd0c6fd51b4e6375b4ee78d006b9e21
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh An Giang có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu đá – Ảnh: Hoàng Tuấn

Chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực huy động thêm từ các địa bàn lân cận như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai,... nhưng thực tế các địa phương này cũng đang cung ứng cho nhiều dự án quan trọng quốc gia nên việc cấp đá cho dự án chỉ được khoảng 22.000m3 và hiện nay dự án vẫn còn thiếu khoảng 200.000m3.

Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang ưu tiên cung ứng khối lượng đá còn thiếu cho dự án đường Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chủ động làm việc với các sở, ngành của địa phương và đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai để sớm đưa vật liệu về công trường, đáp ứng nhu cầu của dự án cũng như tìm kiếm thêm các nguồn vật liệu đá từ các địa phương lân cận.

z7916608546270_cf6674283f6e128c3ce95265e1dc21de
Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang ưu tiên cung ứng khối lượng đá còn thiếu cho dự án đường Hồ Chí Minh

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, sở đã có báo cáo trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 50.000m3 phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh, để làm mặt đường.

Tin nên đọc

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có chiều dài 51,94km (đi qua địa bàn tỉnh An Giang dài khoảng 45,27km) được Bộ Xây dựng giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung ứng vật liệu nên đã không thể hoàn thành theo kế hoạch; Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án để nối thông đường Hồ Chí Minh trong năm 2026.

Bài liên quan

Mới nhất

Dự án đường Hồ Chí Minh đi qua An Giang cần 200.000 m3 đá