Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Yêu cầu kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân liên quan tới 34 dự án tại Phú Quốc

HOÀNG TUẤN 03/06/2026 - 20:23

Ngày 2/6, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư, đất đai đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng tại Phú Quốc.

Theo đó, về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc không có văn bản yêu cầu nhà đầu tư thực hiện ký quỹ và nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ 4 dự án; 17 dự án không có văn bản yêu cầu nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ và nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ hoặc chưa có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ; 2 dự án thay đổi điều chỉnh pháp nhân không đúng quy định.

hoang-tuan-2211

Để xảy ra vướng mắc, tồn đọng 34 dự án, Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh An Giang kiểm điểm nhiều tập thể cá nhân - Ảnh Hoàng Tuấn

Đối với việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất 34 dự án, thanh tra phát hiện có 13 dự án đã giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chưa kịp thời xử lý theo quy định; 13 dự án giao nhà đầu tư, UBND Đặc khu Phú Quốc chưa thực hiện xong thủ tục giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện xong việc thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất là chưa đúng quy định.

Thanh tra cũng xác định nguyên nhân khiến 34 dự án đầu tư gặp phải khó khăn, vướng mắc, tồn đọng do các nguyên nhân như: Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các Sở, ngành với Ban Quản lý và UBND thành phố Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư có phần hạn chế, chưa được nhịp nhàng, chặt chẽ. Việc thẩm định và triển khai thực hiện thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ dẫn đến còn bị khiếu nại, khiếu kiện và chậm thực hiện trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dẫn đến còn nhiều dự án tồn đọng, kéo dài. Công tác xác định giá đất chưa kịp thời…

Tin nên đọc

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND đặc khu Phú Quốc, Sở Xây dựng và Vườn Quốc gia Phú Quốc khắc phục, chấn chỉnh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để thúc đẩy tiến độ các dự án.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Vườn Quốc gia Phú Quốc tự rút kinh nghiệm trong tập thể lãnh đạo về các nội dung liên quan đến những hạn chế, sai phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra. Tự rút kinh nghiệm đối với các cá nhân: Nguyên Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc (phụ trách) Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang cũ (nay đã nghỉ hưu); Giám đốc, nguyên Phó Giám đốc (phụ trách), Phó Giám đốc (phụ trách) Vườn Quốc gia Phú Quốc về các nội dung liên quan đến những hạn chế, sai phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra.

Chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức và cá nhân, cụ thể như sau: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tập thể lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc liên quan đến những hạn chế, sai phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra.

Kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân: Nguyên Trưởng ban, nguyên Phó ban; Trưởng ban, Phó ban Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc liên quan đến những hạn chế, sai phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra. Tùy theo tính chất, mức độ có hình thức xử lý phù hợp theo quy định.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân: Nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch (phụ trách) UBND huyện, TP Phú Quốc (trước đây) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch (phụ trách) UBND đặc khu Phú Quốc liên quan đến những hạn chế, sai phạm đã được kết luận thanh tra chỉ ra.

Bài liên quan

Mới nhất

Yêu cầu kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân liên quan tới 34 dự án tại Phú Quốc