CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Dấu ấn của doanh nhân Cựu chiến binh Thủ đô
Sáng 16-1-2026, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị.
Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam; nguyên Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Song Phi; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam; Thiếu tướng Lê Như Đức – Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội, các đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội, lãnh đạo Hội CCB thành phố. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo UBND thành phố.
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam có Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo; lãnh đạo Hội Doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình….; Văn phòng Hiệp hội.
Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội CCB 126 xã, phường và hơn 200 đại biểu là hội viên của Hội Doanh nhân CCB trên địa bàn thành phố.
Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều biến động, Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội vẫn giữ vững nhịp phát triển, phát huy bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế, khẳng định vai trò nòng cốt trong sản xuất, kinh doanh gắn với nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội, tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.
Đồng chí Hoàng Mạnh Cường phát biểu khai mạc.
Được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam và Hội CCB TP. Hà Nội, Hội Doanh nhân CCB Thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giữ vững ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh và lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.
Đồng chí Nguyễn Hùng Cường báo cáo tổng kết năm 2025.
Trong năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội tiếp tục được chú trọng. Hội đã kiện toàn mô hình hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn khi triển khai chính quyền hai cấp; phát triển thêm chi hội, câu lạc bộ doanh nhân CCB ở cơ sở; kết nạp 60 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn Hội lên 235 đồng chí. Cùng với đó, việc thành lập Ban Kinh tế và Công ty cổ phần đầu tư doanh nghiệp CCB Hà Nội trực thuộc Hội đã tạo thêm “cánh tay nối dài” hỗ trợ hội viên trong liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh.
Song song với củng cố, xây dựng tổ chức Hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục là trụ cột quan trọng.Mặc dù còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp hội viên vẫn nỗ lực duy trì nhịp tăng trưởng, chủ động đổi mới mô hình quản trị, mở rộng ngành nghề, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm.Năm 2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên ước đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 121 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 6 nghìn lao động, trong đó có nhiều CCB và con em CCB.
Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường, như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn; Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Thăng Long; Công ty CP Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Nam Á; Công ty CP Sữa Ba Vì; Công ty CP Thiết bị áp lực Đông Anh… Những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả này không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thể hiện rõ tinh thần “giúp nhau cùng tiến”, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm hội viên trong nội bộ Hội.
Điểm nổi bật, tạo nên chiều sâu và bản sắc riêng của Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao chính là các hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội. Trong năm 2025, các chi hội và hội viên đã tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, CCB khó khăn, với tổng kinh phí lên tới hàng tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, các chi hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng.
Các chương trình xây, sửa nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai… được triển khai đồng bộ, thiết thực. Nhiều cá nhân tiêu biểu đã để lại dấu ấn đậm nét bằng những việc làm cụ thể, trách nhiệm và bền bỉ. Những con số hỗ trợ hàng chục, hàng trăm triệu đồng không chỉ phản ánh tiềm lực doanh nghiệp mà còn thể hiện chiều sâu nghĩa tình của người lính Cụ Hồ trong đời sống hôm nay.
Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội, đồng chí Lê Như Đức – Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội ghi nhận: Hội Doanh nhân CCB Thành phố đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa CCB làm kinh tế với tổ chức Hội; vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa làm tốt công tác xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh người CCB Thủ đô gương mẫu, trách nhiệm trong cộng đồng.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, bước sang năm 2026, Hội Doanh nhân CCB TP.Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, mở rộng các mô hình liên kết hiệu quả, phát huy vai trò Ban Kinh tế và doanh nghiệp trực thuộc Hội.Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, chăm lo đời sống hội viên, nhất là CCB thương binh, CCB nhiễm chất độc da cam/dioxin, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của CCB làm kinh tế trên địa bàn Thủ đô.
Từ mặt trận chiến tranh năm xưa đến mặt trận kinh tế hôm nay, những doanh nhân CCB Hà Nội vẫn giữ trọn phẩm chất người lính: Kiên cường trước khó khăn, sáng tạo trong hành động, nghĩa tình trong ứng xử và luôn đi đầu vì cộng đồng. Đó chính là dấu ấn bền bỉ của Bộ đội Cụ Hồ đang tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp trong giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, AHLĐ Trần Mạnh Báo – Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam khẳng định, Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội đã phát huy tốt vai trò là mái nhà chung, là điểm tựa tinh thần và kết nối cho hội viên; kịp thời nắm bắt khó khăn, kiến nghị chính sách, tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp hội viên ổn định và phát triển…
Thời gian tới, AHLĐ Trần Mạnh Báo mong muốn Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên; tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Động viên hội viên chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Giữ vững và lan tỏa đạo đức doanh nhân CCN: Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm; kiên quyết không chạy theo lợi ích trước mắt, không đánh đổi uy tín lấy lợi nhuận. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, an sinh xã hội, tham gia tích cực các phong trào của Thành phố, của Hiệp hội; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh người lính và tinh thần trách nhiệm cao, Hội Doanh nhân CCB TP.Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho Thủ đô Anh hùng.
Hội nghị đã công bố quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ gồm: Nguyễn Đức Bàn, Trần Mạnh Hùng, Lê Minh Hải.
Tại Hội nghị, Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2025 tặng Hội Doanh nhân CCB TP. Hà Nội; trao Bằng khen tặng 13 cá nhân. Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam trao Bằng khen tặng 8 cá nhân có thành tích trong công tác phát triển Hội Doanh nhân CCB TP.Hà Nội; trao Bằng khen tặng 26 cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND TP. Hà Nội trao Bằng khen tặng các cá nhân xuất sắc. Hội CCB TP. Hà Nội tặng Bằng khen 30 cá nhân.
Đọc tiếp
- Sáng ngày 10/01/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam (AVEB) do bà Nguyễn Thị Bảo Hiền...
- Sáng 6-1-2026, tại Thái Nguyên, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ...
- Phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên (Hiệp...
- Chiều 30-12, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam (Hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban...
- Ba mươi năm trước, vào ngày 28-11-1995, trên vùng đất công nghiệp Bỉm Sơn (Thanh Hóa) còn nhiều gian khó, một doanh nghiệp...
Mới nhất
- Ngày 16-1-2026, thực hiện Kế hoạch số 68/KH-CCBVN của Hội CCB Việt Nam, Báo Cựu Chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với...
- Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc và quy tập...
- Ngày 15/01, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương cán bộ, chiến sỹ các...
- Chiều 15-1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2025. Tham dự buổi họp có đồng chí...
- Ngày 15-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Khánh Vĩnh và các đơn vị: Công ty TNHH Đông Hòa TP. Hồ Chí Minh; Chi nhánh Hàm Nghi, Ngân hàng...
- Ngày 15-1-2026, Báo Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh Quảng Trị tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ...
- Bảo tàng tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận hiện vật máy bay C119 được vận chuyển từ sân bay Biên Hòa (phường Tân Triều,...
- Ngày 15/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức chương trình phát cháo tình thương miễn phí cho các bệnh nhân...
- Chiều ngày 15/1/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ trọng...
- Chiều nay 15/1/2026 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa thông báo môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT...
- Ngày 6-1, trả lời câu hỏi của đại diện Báo Cựu Chiến binh Việt Nam về ý kiến của một số CCB đề nghị không nên đưa...
- Từ ngày 5 đến 14-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Cục An...
- Tại tỉnh Đắk Lắk, việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho đối tượng nguyên là cán bộ Hội CCB cấp xã cũ được quy...
- Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng chức...
- HĐND tỉnh An Giang vừa phê duyệt 2 nghị quyết sử dụng đất tại đặc khu Phú Quốc để xây dựng công trình quốc phòng và...


















