Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền trao Cờ thi đua cho Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên.

Ngày 7-9, tại T.P Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tới dự, chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Bảo Hiền - Ủy viên BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Nguyễn Khắc Hùng - Ủy viên BTV T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo một số Hội CCB, Hội Doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố phía Bắc và Báo CCB Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề đầu tư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 trong sản xuất, kinh doanh và chủ động liên doanh, liên kết với các đơn vị bạn, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hội đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng và phát triển Hội, thực hiện tốt công tác phối hợp với Hội CCB tỉnh, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tích cực tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, an sinh xã hội góp phần tích cực xây dựng Hội CCB các cấp, xây dựng tỉnh Hưng Yên đổi mới và phát triển.

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều hội viên. Các doanh nghiệp CCB đã nỗ lực vượt qua khó khăn, trụ vững và phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Toàn Hội có khoảng gần 5.000 lao động, doanh thu trên 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 480 tỷ đồng; tổng số tiền đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội trong nhiệm kỳ vừa qua của toàn hội là hơn 7 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền đánh giá cao những thành tích mà Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với Ban lãnh đạo mới được Đại hội tín nhiệm cùng sự nhiệt tình, sáng tạo của các hội viên, Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội; tiếp tục xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực phát triển KTXH của địa phương.

Đại hội quyết định đổi tên Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên thành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 37 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang tái trúng cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền trao Cờ thi đua của Hiệp hội cho Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Hưng Yên; đồng chí Bùi Xuân Tờ - Phó chủ tịch Hiệp hội, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội trao tặng 2 Nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng cho Hội CCB tỉnh Hưng Yên.

Hoàng Linh