CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày 11 – 12/12/2025, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Hòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng và 268 đại biểu đại diện cho 61.900 hội viên cựu chiến binh tỉnh tham dự đại hội.
Phát biểu khai mạc đại hội, Thiếu tướng Lê Công Trường, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đại biểu CCB tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 – 2030 thể hiện ý chí, nguyện vọng, vinh dự và trách nhiệm của mỗi đại biểu. Đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của mỗi cán bộ, hội viên để cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Qua đó, thống nhất đề ra phương châm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp cơ sở. Củng cố, xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, đồng thời đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giúp nhau vượt khó, vươn lên.
Theo Báo cáo tại Đại hội, trong giai đoạn năm 2022 – 2025 có hơn 2.000 hội viên và nhân dân hiến 63.289 m2 (trị giá trên 18 tỷ đồng); đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động, làm đường giao thông nông thôn 4.887 km, vận động kinh phí xây 298 cây cầu với số tiền trên 30 tỷ đồng và hoạt động hiệu quả của 755 CLB Môi trường CCB ấp, khóm cùng nhiều công trình khác...
Thực hiện phong trào “cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” các tổ chức Hội trong tỉnh xây dựng mới và sửa chữa 2.349 nhà ở tổng giá trị trên 113,6 tỷ đồng (trong đó, từ nguồn ngân sách, doanh nghiệp tỉnh hơn 66,1 tỷ đồng; cán bộ, hội viên CCB đóng góp quỹ “Mái ấm đồng đội” gần 8 tỷ đồng, vận động xã hội hóa các nhà hảo tâm trên 39,5 tỷ đồng) cho hội viên khó khăn về nhà ở. Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, sự đồng hành của tổ chức Hội đã xây dựng quỹ nội bộ hơn 62,3 tỷ đồng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đã xóa 288 hộ nghèo, 229 hộ cận nghèo; hiện nay còn 74 hộ hội viên nghèo (chiếm 0,11%); 348 hộ hội viên cận nghèo (chiếm 0,56%); hộ khá, giàu (chiếm 74%).
Trong hoạt động“đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội các cấp Hội đã phối hợp Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB bằng nhiều việc làm có ý nghia thiết thực đã vận động trên 4 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa người có công, các đối tượng chính sách, nhân dân lao động nghèo, người khuyết tật, nhiễm chất độc hóa học DIOXIN, tuyển gọi công dân nhập ngũ...Thực hiện Quyết định 491 của Trung ương Hội CCB Việt Nam, các tổ chức Hội cơ sở đã huy động 3,4 tỷ đồng mua sấm trang phục nghi Lễ từ các nguồn vận động hội viên và các doanh nghiệp. Sau khi hợp nhất Hội CCB 03 tỉnh (Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh) toàn Hội có 132 hội cơ sở (trong đó có 08 Hội CCB khối Cơ quan và Doanh nghiệp), với 2.461 chi hội và 61.910 hội viên.
Phát biểu tại Đại hội Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Chúng ta vui mừng, vững tin trước sự phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; toàn quốc thực hiện tinh gọn hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng đề nghị trong thời gian tới:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và Nhân dân; đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, các chương trình phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Hai là tổ chức tốt việc quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 196 – KL của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị qui\yết số 09 – NQ của Ban bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới”; chỉ đạo các cấp Hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị sát với yêu cầu nhiệm vụ của Hội, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy Tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam và tham gia quá trình xây dựng Luật Cựu chiến binh Việt Nam”.
Ba là, thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó cần nhất quán ba quan điểm: (1) Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; (2) Kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt; (3) Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký “mỗi quý một kết quả lớn”, “mỗi năm hai đột phá”; công khai trên bảng theo dõi điện tử. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, không chạy theo thành tích.
Bốn là, tiếp tục tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào do Trung ương, địa phương phát động; tăng cường củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh về mọi mặt, chú trọng làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ hội và phát triển hội viên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đảng đề ra, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tạo các phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, thiết thực, ý nghĩa.
Năm là, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, giảm nhanh và bền vững số hộ hội viên CCB nghèo. Động viên, khuyến khích và nhân rộng mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, phát huy tiềm năng các doanh nghiệp CCB, Cựu quân nhân, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hội cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tri â, người có công, các hoạt động tình nghĩa trong tổ chức Hội và cộng đồng, góp phần gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội và nhân dân.
Sáu là, Thường xuyên bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội, phát huy kết quả trong công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng cho thế hế hệ trẻ và hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội CCB tỉnh Vĩnh Long trong những năm tới. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt là tổ chức cơ sở hội và đội ngũ cán bộ Hội phải là những tấm gương mẫu mực, tiêu biểu, tâm huyết, trách nhiệm, có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm trong công tác Hội. Coi trọng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển hội viên bảo đảm về số lượng và chất lượng.
Bảy là, luôn phát huy tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng ủy viên, nhất là người đứng đầu. sau Đại hội sớm xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế hoạt động; quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên để công việc được liên tục, không gián đoạn, chồng tréo. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở để công việc đạt hiệu quả thiết thực.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại Đại hội đã công bố Quyết định số 558 và 559/QĐ – CCB của Trung ương Hội CCB Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành có 39 đồng chí, Ban Thường vụ có 13 đồng chí, Ban Kiểm tra có 7 đồng chí . Đồng chí Tống Thành Phong chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội cấp trên.
Đọc tiếp
- Ngày 16-12-2025, Đại hội đại biểu Hội CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Đây là sự...
- Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB tỉnh An Giang xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng...
- Khép lại nhiệm kỳ của Hội CCB tỉnh Hưng Yên với những dấu ấn mạnh mẽ, khẳng định sự trưởng thành của...
- Quê hương Nam Cường (Hưng Yên), nơi vẫn còn vang vọng lời Bác năm nào, những người lính Cụ Hồ hôm nay vẫn lặng...
- Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Cao Bằng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan...
- Giai đoạn 2022-2025 khép lại với nhiều biến động, đặc biệt là quá trình sáp nhập Hải Phòng - Hải Dương và yêu cầu...
Mới nhất
- Có dịp dự Gặp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2025) và tổng kết công...
- Trong 2 ngày 11 – 12/12/2025, Hội Cựu chiến (CCB) tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 –...
- Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 thăm, động viên bộ đội và kiểm tra tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang...
- Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên thứ...
- Cuộc họp cuối năm của Chi hội CCB thôn đã kết thúc nhưng nhiều hội viên vẫn chưa ra về khi nghe một CCB trẻ phát biểu về...
- Không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2026 đang lan tỏa khắp các địa phương. Hàng ngàn thanh niên từ Bắc vào Nam đã...
- Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ngày 9...
- Trong tiến trình đổi mới và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòa giải ở cơ sở luôn giữ vị...
- Ngày 4-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 2654/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho...
- Trở về từ chiến trường, những người lính Cụ Hồ lại xung phong trên mặt trận kinh tế. Trong không khí khẩn trương...
- Giữa núi rừng Sơn Động, (Bắc Ninh) nơi những đàn ong bay đi bay về trên triền đồi, Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động...
- Cỡ chữ Mặc định












