Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cũng là tiết kiệm

Huy Thiêm 06/03/2026 - 09:10

Sau sắp xếp chính quyền hai cấp, cả nước hiện còn khoảng 4.226 trụ sở công dôi dư, “phân bổ” đều ở các địa phương.

Theo chỉ đạo của Trung ương, trụ sở dôi dư dành cho y tế, trường học, nhà trẻ. Thế nhưng hầu hết thiết kế phòng ốc và thiết bị không phù hợp, hơn nữa các địa phương đều đã có quy hoạch cơ bản đủ. Dư luận chung đề xuất, nên dành trụ sở dôi dư làm nơi sinh hoạt cộng đồng phục vụ CCB và người cao tuổi - cả trong sinh hoạt, học tập và hoạt động thể thao... Đây là đối tượng ở khắp trong cả nước lâu nay hầu như không có nơi hội họp, sinh hoạt; nhất là hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo...

Vừa qua một số xã ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam, Điện Biên... đã chủ động tận dụng trụ sở cũ để làm nơi sinh hoạt, hoạt động cho Hội CCB và Hội Người cao tuổi khá hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ, vì vừa tận dụng, bảo quản được trụ sở cũ, vừa khắc phục được tình trạng thiếu nơi sinh hoạt cho đối tượng CCB, người cao tuổi với chi phí xã hội thấp, lại giữ được tài sản công, tránh lãng phí, xuống cấp...

Cũng từ kinh nghiệm ở một số “địa phương làm trước” cho thấy để tận dụng trụ sở dôi dư vào các hoạt động cho người cao tuổi và cựu chiến binh được hiệu quả phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, khả năng của từng địa phương và phải được quản lý theo nguyên tắc: UBND xã, phường giao; Hội CCB, Hội Người cao tuổi quản lý, sử dụng theo quy chế ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Kinh phí hoạt động chủ yếu vẫn phải do UBND xã cấp trong nguồn kinh phí địa phương, hoặc vận động tài trợ...

Tận dụng trụ sở cũ làm nơi sinh hoạt cho CCB và người cao tuổi là cách đầu tư ít nhưng thu về lợi ích xã hội lớn; Vừa chăm lo đời sống tinh thần CCB và người cao tuổi, vừa tiết kiệm ngân sách và giữ được mạch gắn kết cộng đồng sau sáp nhập.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cũng là tiết kiệm