CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cụm Thi đua Số 5 Hội CCB tỉnh Bắc Ninh sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026
Cụm thi đua số 5 Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Thuận - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội CCB của 22 xã, phường trong Cụm.
Hiện nay, tổng số hội viên toàn Cụm thi đua số 5 là 32.350 đồng chí; có 8.370 hội viên là đảng viên, sinh hoạt tại 400 chi hội, 953 phân hội; số lượng tham gia Ban chấp hành Hội CCB xã, phường là 394 đồng chí. Báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị nêu bật kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm: Các cấp Hội trong Cụm luôn bám sát vào nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam; coi trọngđịnh hướng tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và nhân dân nắm, chấp hành các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phươngvà nhiệm vụ công tác Hộị. Đặc biệt là trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác quan điểm sai trái thù địch; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ. Các cấp Hội duy trì tốt nề nếp chế độ sinh hoạt, kiểm tra các hoạt động của hội, 100% cán bộ, hội viên và gia đình tích cực tham gia bầu cử; có 605 đồng chí cán bộ, hội viên là thành viên các tổ bầu cử,Quốc hội khoá XVI và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác vận động CCB, nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay, cảng Thuỷ nội địa trên địa bàn. Qua truyên truyền vận động, nhân dân nhận tiền đền bù đất, hoa màu, tháo dỡ nhà, di chuyển vật chất ra khu tái định cư mới bảo đảm tiến độ, được các cấp Đảng, chính quyền, nhân dân đánh giá cao.
Làm tốt công giáo dục truyền thống cho các em học sinh tại các trường được 122 buổi cho 65.422 học sinh. Tổ chức các đoàn về tham quan các địa chỉ đỏ tại Điện Biên Phủ, Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam...; tổ chức thăm, tặng quà cho công dân lên đường bảo vệ tổ quốc số tiền là 350 triệu. Động viên và tạo điều kiện cho hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Hiện nay vốn dư nợ là trên 332 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 300 con em cán bộ, hội viên CCB. Tổng số tiền chân quỹ hiện nay đạt bình quân l hội viên là 1,37 triệu đồng; cùng vớiđóng đủ hội phí, quỹ nghĩa tình CCB về Hội CCB tỉnh các cấp Hội còn tích cực tham gia ủng hộ quỹ Người cao tuổi, quỹ khuyến học, khuyến tài và Quỹđền ơn đáp nghĩa. Các hoạt động trên có ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan toả trong xã hội, góp phần vào xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Sáu tháng cuối năm 2026, Cụm thi đua số 5 tập trungđẩy mạnh công tác tuyên truyền thành công Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII; tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội quốc phòng toàn dân, ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh phongtrào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; thực hiện tốt công tác tri ân và nghĩ tình đồng đội; tổ chức tập huấn, toạ đàm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Động viên cán bộ, hội viên giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu trên quê hương Kinh Bắc, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, là chỗ dựa tin tưởng của cấp uỷ, chính quyền địa phương.
Đọc tiếp
- Ngày 28-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau...
- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần với người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và là nhiệm...
- Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ngọn lửa bom napan thiêu cháy chiếc xe trên tuyến đường Trường Sơn, những vết sẹo...
- CCB, thương binh Dương Ngọc Môn, ở khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị từng là lính lái xe Trường Sơn trong...
- Khi còn là chiến sĩ cùng đại đội chúng tôi, anh em thường hay trêu đùa gọi Trần Minh Sung là “Sung con gái”. Bởi anh có...
- Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Phạm Ngọc Ưng, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mọi thông tin xin...
Mới nhất
- Tối 27/7/2026, tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Địa ngục trần gian"...
- Nhà Thơ Tạ Quốc Chương sinh năm 1942 tại Hà Nội. Năm 1966 ông nhận công tác tại đoàn tàu Giải Phóng thuộc Công ty vận tải...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Dù chịu tác động từ thiên tai, biến động kinh tế và những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai...
- Khi bài thơ trên ra đời, nhiều bạn khen bài thơ hay! Tôi xin cảm tạ!
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc thù của Quân đội, pháp luật Việt Nam từ trước đến nay luôn xác lập một hệ thống...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
- Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 vừa phối hợp với Ban Chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnang và Kandal (Campuchia) bàn giao,...
- Cỡ chữ Mặc định














