Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cụm thi đua số 3 ( Hội CCB TP Hà Nội): Tạo sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua

Vũ Viết Xô 07/11/2025 - 17:36

Cụm thi đua số 3, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hà Nội gồm Hội CCB các phường: Tây Hồ, Thượng Cát, Yên Hoà, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Phú Diễn, Nghĩa Đô, Phú Thượng, Cầu Giấy và Đông Ngạc vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2026.

tt-1735

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

cac-can-bo-trong-cum-du-hoi-nghi-1736

Các cán bộ trong Cụm dự hội nghị.

    Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố; Lê Quốc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường cùng đại diện cơ quan Thành hội, các đồng chí lãnh đạo phường, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành phường Tây Hồ tới dự.

    Mở đầu hội nghị, thay mặt lãnh đạo phường; đồng chí Lê Quốc Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường đã trân trọng chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB 10 phường trong Cụm thi đua về dự hội nghị. Theo đó đồng chí đã thông báo khái quát kết quả tình hình phát triển kinh tế- xã hội của phường trong năm 2025, trong đó có vai trò đóng góp tích cực của Hội CCB phường.

     Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong năm; hội nghị thống nhất khẳng định: Năm 2025, phong trào thi đua của Hội CCB các phường trong Cụm tiếp tục phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của CCB Việt Nam “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”. Chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của Hội CCB Thành phố, nhiệm vụ chính trị của Hội, xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, đạt kết quả cao. Nổi bật là các Hội đã nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh; động viên cán bộ, hội viên nhất là hội viên CCB đang tham gia công tác Đảng, chính quyền và các hội, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, văn minh đô thị. Các Hội trong Cụm tổ chức thông tin thời sự và quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành uỷ; đẩy mạnh nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội ( CT-XH) trong MTTQ, ban chỉ huy quân sự, công an địa phương giáo dục truyền thống; giữ gìn ANCT, TTATXH, ATGT; thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết; chăm lo đối tượng chính sách, người có công. Hội CCB các cấp đã chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

  Các Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tiếp tục duy trì hoạt động tín chấp vay vốn được 153,4 tỷ đồng, giúp 1.470 hộ vay, tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho 1.735 lao động là CCB, CQN.

  Cùng với đó, toàn Cụm đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, những hội viên có khó khăn, phúng viếng hội viên từ trần,  mừng thọ hội viên cao tuổi với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Vận động ủng hộ các quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, “Vì biển đảo Tổ quốc”…được 2 tỷ 534 triệu đồng.

      Các Hội phường cũng chủ động thực hiện tốt việc ổn định, củng cố tổ chức Hội CCB sau sát nhập; tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội MTTQ phường và Thành phố. Gương mẫu hưởng ứng ủng hộ nhân dân Cu Ba và các tỉnh trong cả nước bị lũ lụt theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các Hội phường tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung và chỉ tiêu của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Tổ chức tốt đợt thi đua trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương được gắn kết chặt chẽ với nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo thành sức mạnh tổng  hợp. Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, chăm lo chu đáo, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết. Kết quả phong trào thi đua đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Thông qua hoạt động phong trào thi đua, các Hội đã duy trì, xây dựng, nhân rộng mô hình thi đua tiêu biểu, như mô hình: Tổ công tác CCB phố hợp với các đoàn thể CT-XH và MTTQ thực hiện chương trình “60 phút vì Tây Hồ xanh” của Hội CCB phường Tây Hồ. Mô hình: Tuyên truyền, vận động hội viên CCB và nhân dân có đất bị thu hồi đồng thuận với chủ trương của các cấp, nhận tiền hỗ trợ, đền bù, bàn giao mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn của Hội CCB phường Thượng Cát. Mô hình: Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của Hội CCB phường Yên Hòa. Mô hình: Tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông trong giờ cao điểm của Hội CCB phường Xuân Đỉnh. Mô hình: Phối hợp các lực lượng tham gia bảo đảm ATGT, phân luồng giao thông giờ cao điểm của Hội CCB phường Tây Tựu. Mô hình: Cổng trường văn minh – an toàn và Đoạn đường Bích họa – hoa của Hội CCB phường Phú Diễn. Mô hình: CCB phường Nghĩa Đô tích cực tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt công tác tôn giáo, tín ngưỡng, chống mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh tại các di tích trên địa bàn”. Mô hình: Phú Thượng xanh, sạch, đẹp- Hành động từ trái tim” của Hội CCB phường Phú Thượng. Mô hình: Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của Hội CCB Cầu Giấy và mô hình: Vận động xã hội hoá chỉnh trang cảnh quan môi trường khu vực Ao Sen sáng - xanh - sạch - đẹp của Hội CCB phường Đông Ngạc.

    Nhân dịp này, Cụm đã thống nhất đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam và Thường trực Hội CCB Thành phố Hà Nội xét tặng Bằng khen các Hội CCB phường tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2025.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Sử, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn diện của Cụm. Đồng chí cho rằng, thời gian qua thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; các Hội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, tham gia nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện của Hội cấp trên. Đồng chí nhấn mạnh, các Hội trong Cụm tiếp tục tập trung xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác thi đua năm 2026, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của phường và Thủ đô.

 VŨ VIẾT XÔ

Đọc tiếp

Mới nhất

Cụm thi đua số 3 ( Hội CCB TP Hà Nội): Tạo sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua