CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chung sức gỡ “Thẻ vàng” IUU, giữ bình yên trên biển
Trong Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)(15/8-15/9/2026), lực lượng Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật. Qua mỗi lần tiếp cận, kiểm tra tàu cá, những quy định về khai thác thủy sản, bảo vệ chủ quyền và phòng, chống tội phạm, ma túy được truyền tải trực tiếp đến chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên.
Kiểm tra để ngăn vi phạm từ sớm
Khoảng 14 giờ 05 phút ngày 3/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, tàu Cảnh sát biển (CSB) 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng CSB 2 phát hiện một tàu cá đang hoạt động trong khu vực.
Tàu CSB 4038 nhanh chóng cơ động tiếp cận, tổ chức kiểm tra kết hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên tàu cá KG-94936-TS.
Tại cabin, tổ tuần tra, kiểm soát kiểm tra các loại giấy tờ liên quan như giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, nhật ký khai thác thủy sản, văn bằng, chứng chỉ của thuyền trưởng, máy trưởng, sổ danh bạ thuyền viên. Cùng với đó là kiểm tra việc trang bị các thiết bị an toàn hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa, hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu, thiết bị giám sát hành trình và việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản.
Không chỉ dừng ở kiểm tra, những nội dung ngư dân chưa rõ được cán bộ làm nhiệm vụ trực tiếp giải thích, hướng dẫn. Các quy định về duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng được cấp phép, không xâm phạm vùng biển nước ngoài tiếp tục được nhắc lại để thuyền trưởng và thuyền viên nắm chắc, thực hiện đúng.
Anh Nguyễn Hoàng Tâm, thuyền trưởng tàu cá KG-94936-TS, cho biết việc được cán bộ Cảnh sát biển kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể giúp ngư dân hiểu rõ hơn các quy định khi hoạt động trên biển. Theo anh Tâm, chấp hành đúng pháp luật không chỉ giúp ngư dân yên tâm làm ăn mà còn tránh những vi phạm đáng tiếc trong quá trình vươn khơi.
Trong 16 ngày đầu thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU, tàu CSB 4038 đã tổ chức 16 lượt tuần tra, kiểm soát, với quãng đường hành trình gần 165 hải lý; kiểm tra, kết hợp tuyên truyền pháp luật cho 18 tàu cá với 150 thuyền viên; phát 150 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền và trao tặng 20 cờ Tổ quốc cho ngư dân. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.
Kết quả này không được xác định là lý do để chủ quan. Ngược lại, theo cấp ủy, chỉ huy tàu CSB 4038, việc chưa phát hiện vi phạm càng đặt ra yêu cầu duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật.
Bởi chống khai thác IUU không chỉ là xử lý những trường hợp vi phạm đã xảy ra, mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, từ xa. Khi chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên hiểu rõ quy định, chủ động kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài, nguy cơ vi phạm sẽ được hạn chế ngay từ mỗi chuyến biển.
Gắn chống IUU với giữ bình yên trên biển
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4038 còn lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy cho ngư dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như tác hại của ma túy, trách nhiệm chấp hành pháp luật và cách nhận biết, phòng ngừa nguy cơ liên quan đến ma túy trong quá trình hoạt động trên biển.
Ngư dân được khuyến cáo không tham gia, tiếp tay hoặc bao che cho các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời không nhận vận chuyển, cất giữ những đồ vật, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng.
Trung tá Nguyễn Hoàng Khương, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm Ma túy, Phòng Phòng chống tội phạm, vi phạm, Vùng CSB 4, cho rằng việc tuyên truyền cần bắt đầu từ những tình huống gần gũi với hoạt động thường ngày của ngư dân. Đặc biệt, bà con cần tuyệt đối không sử dụng ma túy, đồng thời cảnh giác, không nhận mang hoặc giữ hộ những đồ vật không rõ nguồn gốc.
Cách tuyên truyền trực tiếp, sát với thực tế giúp các quy định pháp luật dễ tiếp nhận hơn, đồng thời nâng cao khả năng tự phòng ngừa của ngư dân. Mỗi chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên khi có ý thức cảnh giác cũng trở thành một mắt xích góp phần giữ an toàn, an ninh trên biển.
Với tàu CSB 4038, chống khai thác IUU và phòng, chống ma túy không chỉ được đo bằng số lượt tuần tra, số phương tiện kiểm tra hay số tài liệu tuyên truyền được phát. Điều quan trọng hơn là pháp luật có thực sự được ngư dân hiểu và thực hiện trong từng chuyến biển hay không.
Bởi vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị xác định mỗi lần tiếp cận một tàu cá cũng là một lần đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân. Từ kiểm tra giấy tờ, thiết bị đến tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng làm nhiệm vụ đều hướng tới mục tiêu giúp ngư dân hiểu đúng, chấp hành đúng và chủ động phòng tránh vi phạm.
Thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU là một phần trong nỗ lực chung của cả nước nhằm khắc phục các tồn tại, thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Trên vùng biển Tây Nam, những ca tuần tra của tàu CSB 4038 vẫn được duy trì. Mỗi tàu cá được kiểm tra, mỗi ngư dân được tuyên truyền là thêm một hành động cụ thể trong hành trình chống khai thác IUU, xây dựng nghề cá có trách nhiệm.
Khi việc chấp hành pháp luật trở thành ý thức thường xuyên của từng chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên, đó sẽ là nền tảng quan trọng để ngăn vi phạm từ trên biển, góp phần giữ bình yên trên biển và cùng cả nước sớm gỡ “Thẻ vàng” IUU.
Bài liên quan
- Ngày 30/6, Vùng 3 Hải quân tổ chức buổi thông tin, tuyên truyền biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân.
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trực tiếp trao đổi với cán bộ, đảng viên và ngư dân địa phương nhằm nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác hải sản.
- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đóng quân tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Đơn vị phụ trách khu vực biển từ phía Bắc cửa Định An đến biên giới biển Việt Nam - Campuchia.
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
Mới nhất
- Ngày 22/10, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức đã tổ chức chuyến tham quan Khu di tích K9 – Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội) cho các Cựu...
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...
- Muốn xây dựng một thị trường điện lành mạnh, không thể chỉ nói đến cạnh tranh mà phải lấy công khai, minh bạch làm...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...


















